Chuẩn bị vận chuyển tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn ra Hà Nội

Chuẩn bị vận chuyển tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn ra Hà Nội

Những ngày này, khắp mọi miền đất nước đều hướng về đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhiều dự án, công trình chào mừng sự kiện này đang được gấp rút triển khai. Thành ủy, UBND TPHCM cũng vừa hoàn thành công trình tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, đây là món quà quý giá và ý nghĩa của đồng bào, chiến sĩ TPHCM gửi tặng nhân dân thủ đô Hà Nội nhân sự kiện trọng đại này.

 

Chuẩn bị công phu

Để thực hiện công trình đầy ý nghĩa này, từ năm 2009, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và TP Hà Nội đã có nhiều cuộc gặp gỡ, bàn bạc chuẩn bị. Ban tổ chức xây dựng công trình tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn đã mời các thành viên của Hội Mỹ thuật TPHCM, Hội Mỹ thuật TP Hà Nội và Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng tham gia sáng tác mẫu tượng.

25 mẫu phác thảo tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn của các tác giả và nhóm tác giả tham gia được tuyển chọn kỹ lưỡng, tiếp đó 3 mẫu tượng đã được chọn vào vòng 2 để trưng bày, lấy ý kiến đóng góp của người dân tại 2 TP: Hà Nội và TPHCM.

Sau khi chọn mẫu phác thảo 05- BHBT cơ bản đạt yêu cầu nhất của tác giả Lâm Quang Nới (hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM), Hội đồng nghệ thuật cùng lãnh đạo TPHCM và TP Hà Nội đã yêu cầu nâng tỷ lệ mẫu tượng lên 1,8m (mẫu tượng phác thảo ban đầu là 1,2m) để hội đồng cho ý kiến, chỉnh sửa trước khi nâng lên tỷ lệ 1/1 và dựng tượng thử nghiệm bằng thạch cao.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, Lê Tôn Thanh, cho biết: “Để khảo sát xem chiều cao tượng và bệ tượng có thật sự phù hợp với không gian đảo Thống Nhất (thuộc công viên Thống Nhất, Hà Nội) hay không, chủ đầu tư đã cho dựng phim 3D và thể nghiệm 3 phương án dựng tượng tại hiện trường đảo”.

Sau hơn 8 tháng thi công, tại cơ sở đúc đồng Phương Nam, nhóm tác giả Lâm Quang Nới đã hoàn tất tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn. Ngày 12-7 vừa qua, Hội đồng nghệ thuật, lãnh đạo TPHCM và TP Hà Nội đã nghiệm thu công trình.

Tượng cao 5,43m, đặt trên bệ cao 1,8m. Bức tượng thể hiện tư thế Bác Hồ bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II năm 1960 bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Họa sĩ Phạm Đỗ Đồng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, thành viên hội đồng nghệ thuật, nhận xét: “Có thể nói đây là bức tượng về Bác Hồ và Bác Tôn đẹp nhất từ trước đến nay. Ngoài các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật, thành công của tác phẩm này chính là đã thể hiện được phong thái của hai vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc, từ trang phục, ánh mắt, thế đứng, tư thế bắt tay… thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả dân tộc. Tất cả đã làm nên cái hồn của tượng đài”.

Đoàn kết sắt son

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tượng đài có bố cục chặt chẽ, dáng vẻ thanh cao mà gần gũi với đồng bào. Hai vị lãnh tụ nhìn nhau thân thiện, cử chỉ thân tình, thái độ lạc quan. Bàn tay phải Bác Hồ nắm bàn tay phải Bác Tôn tượng trưng cho tình đoàn kết, thương yêu, tin tưởng. Đây còn là tình cảm của hai vị lãnh tụ thân thiết, vừa là hai người bạn, hai người đồng chí, trong bối cảnh đất nước đang chịu nỗi đau chia cắt. Và trên hết, tình cảm lớn lao ấy không chỉ là ý chí, nguyện vọng của hai vị lãnh tụ kiệt xuất, mà còn là khát khao cháy bỏng của cả dân tộc về một đất nước thống nhất. Đây cũng là ý nguyện của nhóm tác giả Lâm Quang Nới: “Chúng tôi mong muốn xây dựng tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn như một biểu tượng cao quý của tinh thần đoàn kết Nam Bắc cùng chung một nhà”.

Theo UBND TP Hà Nội, tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn sẽ được đặt tại đảo Thống Nhất, có diện tích hơn 6.000m², được bao quanh bằng những hàng cây xanh, là khu vực vừa trang nghiêm vừa gần gũi để người dân có thể đến bày tỏ sự tôn kính với Bác Hồ và Bác Tôn. Đón nhận món quà nhiều ý nghĩa này, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã chuẩn bị rất chu đáo.

Trong quá trình quy hoạch đảo Thống Nhất, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu đơn vị tư vấn và Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp thu ý kiến của Hội đồng nghệ thuật và chỉnh sửa theo nguyên tắc hạn chế tối đa chặt phá, di chuyển cây xanh, nhất là các cây lớn, thậm chí phải nghiên cứu trồng thêm cây xanh dẫn hướng, tạo trục không gian và tầm nhìn cho công trình tượng đài. Trục không gian phía trước tượng không nhất thiết phải được bê tông hóa, nền đặt tượng Bác Hồ - Bác Tôn đơn giản là nền tự nhiên với cỏ và hoa, không nên bằng một kích thước hình học cứng nhắc.

Tượng Bác Hồ - Bác Tôn mang một ý nghĩa đặc biệt khi được đặt tại công viên Thống Nhất - biểu tượng của niềm khao khát non sông liền một dải từ những năm kháng chiến. Gương mặt của hai vị lãnh tụ sẽ hướng về phương Nam, như Bác Hồ lúc sinh thời từng nói: “Miền Nam luôn trong trái tim tôi!”. Công trình dự kiến sẽ được khánh thành đúng vào dịp Quốc khánh 2-9

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục