Trước đây, mỗi nhà xuất bản (NXB) lớn tùy vào điều kiện riêng đều mở nơi bán sách do đơn vị mình thực hiện nhưng chủ yếu mang tính trưng bày, giới thiệu. Gần đây, nhiều NXB đã dần dần biến những gian hàng sách trở thành những nhà sách thực sự, đưa sách trực tiếp từ NXB đến tận tay bạn đọc.

 

Đua nhau mở nhà sách

NXB Trẻ có thể xem là đơn vị tiên phong cho việc mở một gian hàng nhằm giới thiệu những sản phẩm của mình. Gian hàng nhỏ nằm ngay bên hông NXB Trẻ, số 161B đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, suốt bao năm đã là một địa chỉ để bạn đọc tìm đến mua sách của NXB Trẻ, nhất là những cuốn sách không còn bán trên thị trường. Thực ra, gian hàng này giống như một điểm trung chuyển, bán sách sỉ cho các đại lý hơn là bán lẻ cho bạn đọc. Tuy nhiên, nhiều cuốn sách xuất bản đã lâu hay mới tái bản đều được nhân viên nhiệt tình tư vấn cho người mua lẻ. Việc giảm giá 10% tất cả đầu sách, kể cả những tác phẩm vừa mới xuất bản, khiến gian hàng này trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu sách.

Các em học sinh tìm đọc sách tại nhà sách của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ảnh: T.VÂN

NXB Tổng hợp TPHCM lại là một trường hợp khác. Nằm ở một vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai (số 62, phường Đa Kao, quận 1) nhưng suốt bao năm qua rất ít ai nhận ra nơi đây có một trong những NXB lớn nhất TP. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc NXB Tổng hợp, mới đây khi nhậm chức đã nhanh chóng phát hiện ra vị trí lợi thế này. Thế là, đầu tiên các băng rôn cỡ lớn quảng bá sách được giăng lên thu hút sự chú ý của bạn đọc. Sau đó NXB sử dụng luôn tầng trệt để mở các tuần lễ sách giảm giá và thu hút nhiều bạn đọc. Đến nay, nhà sách của NXB Tổng hợp TPHCM đã tạo được một chỗ đứng riêng với những chương trình bán sách đặc biệt thường gắn với những dịp lễ.

Các NXB ở các địa phương khác đặt chi nhánh tại TP cũng bắt đầu mở những nhà sách riêng của mình tại đây. Đi đầu có thể kể đến nhà sách “Phụ nữ” của NXB Phụ nữ (tại số 16 đường Alexandre de Rhodes, TPHCM) khai trương vào đầu năm 2008. Đây được xem là nhà sách đầu tiên trong cả nước do một NXB làm chủ đầu tư, với hơn 10.000 đầu sách, là nhà sách lớn nhất của một NXB.

Vừa qua, tại TPHCM có thêm nhà sách Kim Đồng của NXB Kim Đồng. Trước đây, NXB Kim Đồng cũng có một gian hàng sách nhỏ tại 268 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Mãi đến ngày 7-11, NXB Kim Đồng mới có một nhà sách thật sự tại số 43 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận rộng khoảng 130m² với hơn 2.000 cuốn sách trưng bày.

Ra khỏi tháp ngà đến với bạn đọc

Trước đây, các NXB thường bị ví như những tòa tháp ngà của người làm sách. Các NXB hầu như ít tiếp xúc với bạn đọc, trong khi các nhà làm sách tư nhân lại quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn.
Việc mở các gian hàng sách của riêng các NXB ban đầu chỉ mang ý nghĩa một nơi trưng bày sách mới. Thế nhưng các NXB phát hiện ra bạn đọc không chỉ có nhu cầu tìm sách mới mà còn có cả nhu cầu tìm sách cũ, sách trọn bộ… Các NXB khác cũng phát hiện nhu cầu bạn đọc cần tìm sách riêng của từng NXB thay vì vào các nhà sách lớn có thể “hoa mắt” vì sách.

Không chỉ thuần túy mở nhà sách, mỗi NXB đều thể hiện chất riêng. NXB Trẻ có chương trình cuối tuần bán truyện tranh giá cực rẻ (chỉ 3.000 đồng/cuốn). NXB Tổng hợp TPHCM chọn thế mạnh về sách chính trị cùng những đầu sách ngoại ngữ độc quyền (phối hợp với các NXB nước ngoài như McGraw Hill).

Sinh sau đẻ muộn, nhà sách của Kim Đồng chọn cho mình một thế mạnh riêng là việc mở thư quán dành riêng cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Là nhà văn nổi tiếng có lượng sách ăn khách suốt hơn 20 năm, thư quán Nguyễn Nhật Ánh trở thành một cái tên bảo chứng cho sự thành công. Tại thư quán, bạn đọc có thể tìm thấy hầu như toàn bộ sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể cả những sách không phải do Kim Đồng xuất bản. Đây là một điểm khác biệt vì các nhà sách do NXB khác mở luôn chỉ bán sách của chính đơn vị mình thực hiện. Hàng trăm bạn đọc chen chúc trong ngày khai trương chỉ để xin chữ ký nhà văn là minh chứng rõ nhất cho sự lựa chọn hợp lý của NXB Kim Đồng.

Không hoành tráng, rộng lớn như nhà sách của các nhà phát hành sách, các nhà sách của NXB tuy khiêm tốn nhưng đã đáp ứng một nhu cầu có thật của bạn đọc, đem đến sự đa dạng, năng động của một thị trường sách chuyên nghiệp.

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục