(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá KDC”, chi bộ Đảng cùng Ban mặt trận KDC 25, phường Chăm Mát (TPHB) đã chú trọng triển khai CVĐ tới toàn thể nhân dân trong khu.

 

Tuy có mặt hạn chế nhưng những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng KDC văn hoá, tiên tiến, gia đình văn hoá tiêu biểu đã khơi dậy sức mạnh toàn dân thi đua thực hiện tốt 6 nội dung của CVĐ. Nếp sống văn hoá trong KDC được củng cố và nâng cao. Các TNXH bị đẩy lùi, nhất là tệ nạn ma tuý nhiều năm qua không phát sinh người nghiện mới..., góp phần đáng kể trong phát triển KT-XH, ANCT được đảm bảo, TTATXH trên địa bàn KDC được củng cố. 

 

KDC 25 có 78 hộ gia đình, 319 nhân khẩu với 4 dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Dao cùng chung sống. Thành phần dân cư chủ yếu là CB-CNVC và công chức đã nghỉ hưu, mất sức lao động. Chi bộ Đảng với 14 đảng viên và 40 đảng viên đương chức. Trong năm qua, nhân dân trong KDC chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước trong KDC. Hàng năm, nhân dân trong khu hoàn thành đầy đủ các loại thuế, đặc biệt, CVĐ  quỹ “Vì người nghèo”, đền ơn - đáp nghĩa, khuyến học, quỹ người cao tuổi... Trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân dân trong KDC có nhiều việc “làm theo” hiệu quả, thiết thực, đó là phong trào tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, gia đình cô đơn..., trong mỗi gia đình  cũng có những việc “làm theo” phù hợp như: tiết kiệm điện, nước, chi tiêu gia đình, việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá. Công tác BVMT, vệ sinh công cộng, đường thông, hè thoáng, đảm bảo khu phố xanh - sạch - đẹp được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, nhiều năm liên tục trong KDC không có người sinh con thứ 3. Trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng đầy đủ. 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, không có trẻ em bỏ học. Hiện, KDC có 6 thạc sĩ, 85 cháu đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

 

Bà Nguyễn Thanh Bùi, Trưởng ban mặt trận KDC 25 cho biết: Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát huy hiệu quả, trong năm tới, Ban mặt trận phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong KDC tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, kiên quyết bài trừ các TNXH, nhất là tệ nạn ma tuý không để phát sinh đối   tượng nghiện mới. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong KDC, coi đó là mục tiêu, động lực để phát triển KT-XH.

 

Với những định hướng mới, sự chỉ đạo sát sao của chi bộ Đảng, cùng sự nỗ lực của    nhân dân trong KDC, năm 2010, toàn khu có 71 gia đình văn hoá, chiếm 93,42%, trong đó có 3 gia đình đạt văn hoá ba năm liền (2008-2010), KDC đạt tiên tiến. Bình quân thu nhập đạt 19,5 triệu đồng/người/năm. KDC không còn hộ nghèo. Chi bộ Đảng nhiều năm liền đạt   TS-VM.

 

 

                                                                                        Ngọc Anh

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục