Ngay sau hôm đăng quang, cô gái Nùng Triệu Thị Hà và những người bạn cùng thi tới thăm Trung tâm phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ tàn tật TP HCM sáng 11/12.

Triệu Thị Hà sinh năm 1992, cao 1,69 m, nặng 52,5 kg, số đo hình thể: 82-63-88. Người đẹp là sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

Vượt qua 59 gương mặt vào chung kết, Triệu Thị Hà đã giành vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2. Cô sinh năm 1992, cao 1,69 m, nặng 52,5 kg, số đo hình thể: 82-63-88. Người đẹp là sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

Ngay sau đêm đăng quang, Triệu Thị Hà cùng top 6 của cuộc thi và Hoa hậu Quý bà Kim Hồng - trưởng ban tổ chức đã bắt đầu chuyến từ thiện đầu tiên.

Ngay sau đêm đăng quang, Triệu Thị Hà cùng top 6 của cuộc thi và Hoa hậu Quý bà Kim Hồng - trưởng ban tổ chức - đã bắt đầu chuyến từ thiện đầu tiên.

Cô gái Nùng xúc động trước hoàn cảnh không may mắn của một bé gái. Nhiều lúc, cô lén quay đi lau nước mắt.

Cô gái Nùng xúc động trước hoàn cảnh không may mắn của một bé gái. Nhiều lúc, cô lén quay đi lau nước mắt.

Hoa hậu Triệu Thị Hà và người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân mong các em nhỏ có một Noel vui vẻ.

Hoa hậu Triệu Thị Hà và người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân mong các em nhỏ có một Noel vui vẻ.

Người đẹp thân thiện Đặng Thị Thùy Dung âu yếm em nhỏ.

Người đẹp thân thiện Đặng Thị Thùy Dung âu yếm em nhỏ.

Hoa hậu Kim Hồng đón nhận tình cảm của các em.

Hoa hậu quý bà Kim Hồng cũng đón nhận tình cảm của các em.

Những người đẹp của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam thể hiện sự thân thiện và tấm lòng nhiệt thành với các hoạt động xã hội.

Những người đẹp của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam thể hiện sự thân thiện và tấm lòng nhiệt thành với các hoạt động xã hội.

những nụ cười của những người đẹp khi vui đùa, trò chuyện, chia quà cho các em đã làm dịu đi nỗi bất hạnh mà những em nhỏ ở nơi đây đang phải chịu đựng.

Quà tặng, nước mắt hay những nụ cười của những người đẹp khi vui đùa, trò chuyện, chia quà cho các em đã làm dịu đi nỗi bất hạnh mà những em nhỏ ở nơi đây đang phải chịu đựng.

Thay mặt BTC, các thí sinh và các Mạnh Thường Quân, Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng đã trao tặng trung tâm số tiền là 50 triệu đồng, cùng số quà trị giá 20 triệu đồng gồm mì tôm, bánh kẹo, gạo…

Thay mặt Ban tổ chức, các thí sinh và "Mạnh Thường Quân", bà Đoàn Thị Kim Hồng trao tặng trung tâm 50 triệu đồng, cùng số quà trị giá 20 triệu đồng gồm mỳ tôm, bánh kẹo, gạo…

Bà Kim Hồng cho biết, các người đẹp sẽ tiếp tục các hoạt động xã hội và từ thiện trong thời gian tới.

Bà Kim Hồng cho biết, các người đẹp sẽ tiếp tục hoạt động xã hội và từ thiện trong thời gian tới.

Các em nhỏ thích thú nhảy múa khi nghe bài hát của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Các em nhỏ thích thú nhảy múa khi nghe ca sĩ Reno Bình hát bài ca của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, do bà Đoàn Thị Kim Hồng sáng tác.

Tối 11/12, bà Kim Hồng đã sang Mỹ làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới.

Tối 11/12, bà Kim Hồng đã sang Mỹ làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2011.

 

                                                        Theo Vnexpress

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục