Một phật tử đang chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc
 tại triển lãm.

Một phật tử đang chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc tại triển lãm.

Tại Gallery Modul 7, số 83 Xuân Diệu (Hà Nội), triển lãm nghệ thuật văn hoá Himalaya lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chủ yếu giới thiệu các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật của các quốc gia vùng Himalaya như Bhutan, Myanmar, Ấn Độ, những nơi có truyền thống văn hoá Phật giáo, tâm linh.

Nền nghệ thuật Kim Cương Thừa, bắt nguồn từ Phật giáo Kim Cương Thừa, một trong những tôn giáo chính của đất nước Bhutan, với những nét đặc sắc của nền văn hoá “núi tuyết’ Himalaya. 80 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm được huy động từ các bộ sưu tập cá nhân của các Phật tử, các quý thầy ở Hà Nội bao gồm các tôn tượng, tác phẩm điêu khắc và hội hoạ, âm nhạc, trang phục, sách báo, tư liệu, hình ảnh, phim tài liệu...

Số hiện vật này tuy chưa phải là nhiều, nhưng cũng phần nào khắc hoạ được vẻ đẹp của nền nghệ thuật mang đậm tính tâm linh này. Triển lãm do Công ty CP Văn hoá truyền thông Nhã Nam và Trung tâm Drukpa Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 4-12 tại Hà Nội.

Ông Đặng Tùng Lâm, thành viên Ban tổ chức cho biết, điều đặc biệt nhất ở triển lãm lần này là hai bức tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà, đều do chính các nghệ nhân của chính dòng họ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử chế tác, đây cũng là một dòng họ trứ danh về nghệ thuật điêu khắc ở Bhutan. Đây là hai tuyệt tác xét cả về mặt nghệ thuật, ý nghĩa và biểu hiện.

Bức Thích Ca Mâu Ni có chất liệu khảm đồng thếp vàng, với xiêm y của Đức Phật được chạm trổ rất tinh tế, khắc hoạ tám chặng đời của Ngài, từ lúc hoài thai, đản sinh..., vượt thành xuất gia, tìm cầu giáo pháp, giải thoát giác ngộ cho đến nhập Niết bàn.

Còn bức A Di Đà, theo ông Đặng Tùng Lâm, cũng là một kiệt tác nghệ thuật, chưa từng có ở Việt Nam. Bức tượng được làm từ đồng khảm vàng và gắn rất nhiều đá quý, thể hiện Đức A Di Đà trong hình thức báo thân Phật chứ không phải là Hoá thân Phật.

Ông Đặng Tùng Lâm cho biết, quá trình chuẩn bị, thu thập hiện vật cho triển lãm diễn ra trong một thời gian dài, được kết nối từ mối nhân duyên của những Phật tử yêu nghệ thuật.

Ông Đặng Tùng Lâm phân tích, vùng đất của rặng núi tuyết Himalaya với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, huyền bí, hoang sơ và quạnh hiu đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Thế giới của người dân ở đây luôn luôn có một vòng tâm linh, tôn thờ một giáo lý giải thoát, cho nên nền nghệ thuật này luôn luôn đặc sắc.

Nền nghệ thuật của Phật giáo Kim Cương Thừa, còn gọi là Mật giáo, chủ yếu bắt nguồn từ sự giác ngộ, hoặc hướng về sự giác ngộ, đó là về mặt tâm linh của tác phẩm. Còn xét về vẻ bề ngoài, các tác phẩm điêu khắc của Kim Cương Thừa không không chỉ quý giá về chất liệu, mà còn rất biểu cảm về tư thế, cảm xúc, bởi vì Kim Cương Thừa là nghệ thuật thức tỉnh người xem về mặt hình ảnh, âm thanh.

Nền nghệ thuật này tuân theo những nguyên tắc chặt chẽ bởi những nghệ sĩ còn là các bậc thiền giả, hành giả.Những tác phẩm của họ là những bản đồ tu tập trên hành trình tìm đến chân phúc, đó là nét đặc sắc nhất của nền nghệ thuật ở rặng núi tuyết Hymalaya này.

Ngoài các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc, Kim Cương Thừa còn tác động trực tiếp tới con người qua âm thanh, với những bài hát Kim Cương Thừa chính đạo ca, hoặc tiếng nhạc Pháp khí trầm hùng, những vũ điệu kim cương. Ở những vũ điệu này, nghệ sĩ phải hoà nhập với chư bản tôn thiền định cả về thân, khẩu, ý, và trước khi trình diễn, họ đều phải nhập thất tu tập một thời gian. Cho nên khi trình diễn, những vũ điệu này ngoài vẻ đẹp bên ngoài, còn toả ra năng lượng tâm linh mạnh mẽ.

Người nghệ sĩ Kim Cương Thừa còn khác biệt hẳn với các nền nghệ thuật khác ở động cơ vô ngã vị tha, không phải vì bản thân hay danh vọng, tài năng, và có chiều sâu tâm linh bên trong để nhắc nhở cho người nghe về ý thức về cuộc sống, chân hạnh phúc.

Trong ngày khai mạc, triển lãm đã vinh dự được đón Đức Nhiếp chính vương Khamtrul Rinpoche, bậc Kim Cương thượng sư của truyền thừa 1.000 năm Drukpa tới thăm.

 

                                                                          Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục