CBCS cơ quan quân sự huyện Kỳ Sơn và lực lượng dân quân xã Dân Hạ tham gia cứng hóa đường bê tông tại xóm Nút.

CBCS cơ quan quân sự huyện Kỳ Sơn và lực lượng dân quân xã Dân Hạ tham gia cứng hóa đường bê tông tại xóm Nút.

(HBĐT) - Từ CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” trong cơ quan quân sự huyện Kỳ Sơn đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của CBCS; quy chế dân chủ ở cơ quan luôn được mở rộng, cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị được xây dựng khang trang, sạch đẹp; các thiết chế văn hóa được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LLVT huyện.

 

Trung tá Nguyễn Công Duẩn, Phó CHT Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, sáng tạo trong triển khai thực hiện 4 nội dung, 5 tiêu chuẩn của CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa” trong LLVT huyện. Gắn việc thực hiện CVĐ với phong trào xây dựng doanh trại nền nếp, chính quy, duy trì kỷ luật, phát huy dân chủ... thực hiện tốt các tiêu chí “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân”. Qua đó đã góp phần xây dựng con người mới, người quân nhân cách mạng và từng bước xây dựng quân đội theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

 

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong thực hiện phong trào ở LLVT huyện Kỳ Sơn là đơn vị đã duy trì thường xuyên, thực hiện có hiệu quả các CVĐ lớn của quân đội. Từ đó xây dựng tập thể CBCS có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi CBCS luôn ý thức và thường xuyên thực hiện tốt 4 mối quan hệ trong giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới; cán bộ với chiến sỹ; mối quan hệ đồng chí - đồng đội; quan hệ giữa bộ đội với nhân dân. Qua đó đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời xây dựng tốt mối quan hệ giữa quân với dân, trong giao tiếp, ứng xử giữa quân nhân với quân nhân; giữa CBCS với nhân dân khi hoạt động tại đơn vị cũng như khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, KDC. Trong các mối quan hệ đó, CBCS LLVT huyện luôn thể hiện mối quan hệ giao tiếp có văn hóa, tôn trọng phong tục, tập quán tín ngưỡng của nhân dân. Tham gia tích cực các phong trào của địa phương trên tinh thần “đi dân mến, ở dân thương, dân tin, dân yêu” góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Xuất phát từ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương, hàng năm, phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” luôn được CBCS trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng nhiệt tình và có trách nhiệm.

 

Từ năm 2007 đến nay, thực hiện phong trào “Quyên góp, ủng hộ người nghèo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã lập hòm tiết kiệm, thu được hơn 75 triệu đồng. Số tiền được dùng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh - liệt sỹ. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn giúp đỡ 7 học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ từ 120.000 - 300.000 đồng/tháng. Thực hiện phong trào TĐQT của LLVT, thông qua công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và phong trào Đền ơn - đáp nghĩa đã góp phần tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo lòng tin, để lại ấn tượng sâu đậm, tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong đó có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả, thiết thực như việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tham gia giúp đỡ nhân dân đào đắp, tu sửa hơn 20 km đường GTNT, nạo vét trên 11 km kênh mương thủy lợi, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 900 lượt đối tượng chính sách...

 

 

 

                                                                Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục