Cơ sở hạ tầng làng văn hoá khu I - thị trấn Cao Phong (Cao Phong) được đầu tư xây dựng tạo nên diện mạo mới.

Cơ sở hạ tầng làng văn hoá khu I - thị trấn Cao Phong (Cao Phong) được đầu tư xây dựng tạo nên diện mạo mới.

(HBĐT) - Xóm Xương Đầu, xã Dũng Phong là một trong ít xóm trên địa bàn huyện Cao Phong liên tục trong 9 năm đạt làng văn hóa (giai đoạn 2004 - 2013). Để đạt được kết quả này, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định.

 

Hiện nay, thu nhập bình quân của xóm đạt trên 18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%. 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có phương tiện nghe, nhìn Xóm có sân thể thao rộng 750 m2 và nhà văn hóa rộng 62 m2 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp, vui chơi giải trí của nhân dân. Phong trào VH-VN, TD - TT ngày càng phát triển gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 100% số hộ trong xóm thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá, hành nghề mê tín dị đoan. Hàng năm, xóm có 75% trở lên số hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 60% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và 5 năm liên tục

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong nhân dân. Trong đó, chú trọng phong trào xây dựng làng văn hóa gắn liền với xây dựng cộng đồng dân cư có đời sống kinh tế ổn định, cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, tuyên truyền nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thực hiện phong trào này, 100% KDC trên địa bàn đã xây dựng hương ước, quy ước và được nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh. Các công trình hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư xây dựng. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển TTCN, dịch vụ góp phần thực hiện XĐ-GN. Trong giai đoạn 2008 - 2013, toàn huyện có 124 KDC thì có tới 30 KDC đạt tiêu chuẩn văn hóa 5 năm liền; năm 2013, có 57% thôn, xóm đạt làng văn hóa.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân khẳng định: Cái được lớn nhất mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đem lại là đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết, khơi dậy và phát huy tính sáng tạo, đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Phong trào đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững ANCT- TTATXH, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, XĐ-GN ở địa phương. Phong trào cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tạo nên những chuẩn mực văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh vừa tiên tiến hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Năm nay, huyện đề ra nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó phấn đấu 77% số hộ đạt gia đình văn hóa, 66% KDC văn hóa. 100% xóm, KDC duy trì và phát huy tốt các hoạt động của đội văn nghệ phục vụ cho các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương...

 

                                                                             

 

                                                                    Hương Lan

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục