Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban VH-XH&DT, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban VH-XH&DT, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

(HBĐT) - Ngày 19/9, Đoàn công tác của Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng ban làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát công tác quản lý Nhà nước và việc đầu tư hệ thống truyền thanh - truyền hình tại huyện Kỳ Sơn.

 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, 9 tháng năm nay Đài TT-TH huyện đã thực hiện 150 chương trình, 41 bản tin với 1.031 tin, 150 bài; phát sóng 15.539 giờ, trung bình mỗi ngày có 15 phút chương trình địa phương trên sóng phát thanh hoặc truyền hình và trên trang thông tin điện tử của huyện. Đài TT-TH huyện hiện có một Trạm trung tâm phát lại truyền hình tại khu 5, thị trấn Kỳ Sơn; 2 trạm lẻ tại xã Phú Minh và xã Phúc Tiến. Hệ thống truyền thanh hiện đã bỏ và thay thế bằng FM. Hệ thống máy móc, thiết bị phát thanh - truyền hình được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, tất cả máy móc hiện đã cũ, phải sửa chữa nhiều lần, hiệu quả, chất lượng hoạt động hạn chế. Đội ngũ cán bộ của Đài còn yếu cả về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Huyện kiến nghị tỉnh bố trí ngân sách dự toán cho sự nghiệp TT-TH các xã, thị trấn để duy trì hoạt động; đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu chế độ cho cán bộ, viên chức đang làm việc tại Đài.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Toàn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Đài TT-TH huyện khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao. Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị  huyện tập trung sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực cán bộ; phát huy sức mạnh hoạt động chi bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ cơ quan. Trong công tác trước mắt khắc phục những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc; quan tâm công tác cán bộ, bảo đảm chất lượng cán bộ; phối hợp với các cơ quan pháp luật để giải quyết dứt điểm những KN-TC còn tồn tại.

 

 

                                                                                         P.V

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục