ĐV-TN phường Chăm Mát vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình tháo gỡ bảng, biển quảng cáo đặt không đúng nơi quy định.

ĐV-TN phường Chăm Mát vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình tháo gỡ bảng, biển quảng cáo đặt không đúng nơi quy định.

(HBĐT) - Để nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II thì việc xây dựng những tuyến phố văn minh là rất cần thiết. Từ thực tế đó, BTV Tỉnh đoàn đã lựa chọn phường Chăm Mát là đơn vị triển khai điểm phong trào thanh niên xây dựng văn minh đô thị.

 

Để phong trào thực sự đi vào đời sống, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Thành Đoàn, Đoàn phường Chăm Mát đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐV -TN nâng cao nhận thức về xây dựng văn minh đô thị. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn TTATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (VSMT) và các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị... BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn phường Chăm Mát tổ chức cho thanh niên dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

 

Ngoài ra, Đoàn phường duy trì hiệu quả mô hình tự quản về trật tự ATGT, trật tự đô thị, VSMT kết hợp với tổ quản lý đô thị. Lực lượng công an phường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự ATGT; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình tháo dỡ bảng, biển quảng cáo, lều quán, mái che vi phạm trật tự ATGT.

 

Đồng chí Nguyễn Khánh, Bí thư Đoàn phường Chăm Mát cho biết: BTV Đoàn phường đã phân công các chi đoàn phụ trách từng khu vực dân phố. Với nhiệm vụ chính là giữ gìn vệ sinh, đảm bảo đường thông, hè thoáng. Mỗi đoàn viên được phân công phụ trách nhóm hộ gia đình, có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh. Sau một thời gian triển khai, đến nay, hầu hết các tuyến phố trên địa bàn phường đều phong quang, sạch sẽ, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Các mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường thường xuyên hoạt động có hiệu quả, kịp thời nhắc nhở các hộ không vứt rác thải, đổ nước thải ra vỉa hè, lòng đường và gom rác đúng giờ và địa điểm quy định... Trong thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục duy trì lồng ghép nội dung xây dựng các tuyến phố văn hóa và xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong các buổi sinh hoạt thường kỳ; tích cực biểu dương gương người tốt, việc tốt; phân công mỗi hội, đoàn thể nhận đăng ký xây dựng, quản lý một tuyến hoặc một đoạn phố; tổ chức cho ĐV -TN tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại các ngã tư vào giờ cao điểm; tổ chức ra quân dọn vệ sinh, xóa quảng cáo không đúng quy định, bảo đảm TTATGT vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần...

 

                                                                         

 

                                                                 Sơn Hải

                                                  (Ban Phong trào - Tỉnh đoàn)

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục