Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh trao đổi với các hội viên về triển khai nhiêm vụ công tác năm 2016.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh trao đổi với các hội viên về triển khai nhiêm vụ công tác năm 2016.

(HBĐT) - Sáng 29/1, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

 

Trong năm 2015, Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020. Công tác phát triển hội viên và các chi hội được chú trọng. Hiện nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh có 92 hội viên. Hiệp hội có 2 chi hội trực thuộc là chi hội Du lịch sinh thái Ngọc Sơn- Ngổ Luông hoạt động tại địa bàn các xã trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn- Ngổ Luông của huyện Lạc Sơn và Tân Lạc với hơn 20 hội viên hoạt động kinh doanh du lịch tại nhà dân (homstays); chi hội khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ với trên 40 hội viên trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã vận động hội viên tham gia các khóa tập huấn, nâng cao nghiệp vụ du lịch. Hiệp hội đã tham gia một số hoạt động giao lưu với Hiệp hội các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, liên kết phát triển sản phẩm du lịch. Các doanh nghiệp đã đầu tư phát triển được nhiều sản phẩm mới tạo thành các khu, điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn huyện Mai Châu, thành phố Hòa Bình, hồ Hòa Bình... thu hút khách tham quan du lịch. Hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm được quan tâm như: Đầu tư trang Web của Hiệp hội, in, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, sách tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch và hình ảnh du lịch Hòa Bình. Tham gia một số hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng do Dự án EU tài trợ; một số hội chợ du lịch của khu vực Tây Bắc và Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội và Hội nghị quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những kết quả đã đạt được của Hiệp hội đã góp phần vào hoạt động du lịch của tỉnh. Năm 2015, tỉnh đón trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế trên 222 nghìn lượt, khách nội địa trên 2,3 triệu lượt. Thu nhập du lịch đạt trên 831 tỷ đồng.

 

Năm 2016, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục tập trung nâng cao năng lực hoạt động trong công tác quản trị, định hướng phát triển; tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên hoạt động trên địa bàn tỉnh giao lưu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển sản phẩm du lịch. Thực hiện tốt vai trò hợp tác công- tư, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình; ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp du lịch phát triển...

 

                 

                                                   PV

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục