(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở Thạch Thất (Hà Nội), nhưng Hòa Bình là nơi ông Nguyễn Tiến Cửu, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) trưởng thành, xây dựng gia đình và có 39 năm làm thầy giáo, cán bộ quản lý giáo dục. 



Đồng chí Nguyễn Tiến Cửu (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học thành phố thăm dòng họ học tập trên địa bàn phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình).

Về nghỉ hưu, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hữu Nghị. 7 năm qua, trên cương vị này, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Cửu cho biết: Xây dựng phong trào học tập suốt đời ở một địa bàn rộng, đông dân, đời sống người dân còn khó khăn là điều không dễ. Tôi và các đồng chí trong Hội Khuyến học phường luôn bám sát cơ sở đôn đốc thực hiện các phong trào như: "Tiếng trống khuyến học”, "Nuôi lợn nhựa khuyến học”, "3 đỡ đầu”... Tôi cũng rất chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng để người dân có thể "cần gì học nấy”. Hàng năm, thực hiện 25 - 30 chuyên đề, thu hút gần 5.000 lượt người tham gia. Hiện, trên địa bàn có 60 câu lạc bộ phát triển cộng đồng hoạt động sôi nổi, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Trên chặng đường 5 năm thực hiện Đề án 281, ông Cửu luôn băn khoăn, trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để các văn bản chỉ đạo từ T.Ư, tỉnh, thành phố được quán triệt sâu sắc đến chi bộ, triển khai kịp thời và hiệu quả? Nhớ lại năm 2016, là năm đơn vị được chọn thực hiện thí điểm mô hình "Cộng đồng học tập” cấp xã, bước đầu với nhiều khó khăn, văn bản, tài liệu và minh chứng chất đầy bàn. Ông và các đồng chí trong Ban chấp hành đã nhiều đêm mày mò tìm ra cách làm ngắn gọn, khoa học mà vẫn đảm bảo chất lượng, để có ý kiến đóng góp với Ban chỉ đạo Đề án thành phố, Hội Khuyến học tỉnh. Ông cho rằng, dù là đối tượng nào, muốn vận động thành công thì việc tuyên truyền, tập huấn phải có sự chuẩn bị chu đáo, tính thuyết phục cao, những vấn đề đặt ra phải có cơ sở thực tiễn, có dẫn chứng minh họa cho dễ hiểu. Hàng năm, phải có sơ kết, tổng kết, đánh giá, tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Và đặc biệt, ông luôn tâm đắc: Cán bộ nào phong trào đó, do đó, bản thân ông và con cháu trong gia đình phải là minh chứng thuyết phục của viêc học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Nhờ sự nỗ lực của ông Cửu cũng như tập thể Ban chấp hành Hội Khuyến học phường, sự ủng hộ của mỗi hội viên, việc triển khai Đề án 281 trên địa bàn phường đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Năm 2019, toàn phường có 3.200 hộ gia đình, chiếm 97% tổng số hộ dân đạt danh hiệu "Gia đình học tập”; 100% cộng đồng đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập” cấp thôn, bản, tổ dân phố; 100% đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu "Đơn vị học tập”; "Cộng đồng học tập" cấp xã phường Hữu Nghị được xếp loại tốt với 95,7/100 điểm.


Dương Liễu


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục