(HBĐT) - (HBĐT) - Sinh năm 1983, hiện là chủ cửa hàng điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ lớn nhất, nhì thị trấn Bo (Kim Bôi), đảng viên trẻ Vũ Hồng Dũng là tấm gương tiêu biểu năng động, sáng tạo, nhạy bén phát triển kinh tế. Cửa hàng điện thoại di động Dũng Nhung Mobile do anh Dũng làm chủ cho doanh thu mỗi tháng trên 500 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 8 nhân viên, thu nhập từ 7-10 triệu đồng/người/tháng.

 


Anh Vũ Hồng Dũng thị trấn Bo (Kim Bôi) giới thiệu, tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.

Học xong THPT, thay vì chọn con đường đại học, cao đẳng, anh Dũng chọn học nghề sửa chữa điện dân dụng và về mở cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng nhỏ tại thị trấn. Nhận thấy điện thoại ngày càng trở nên phổ biến, được nhiều người ưa chuộng và sử dụng, anh Dũng đã quyết định cùng vợ mở cửa hàng điện thoại di động, một hướng đi mới mẻ, táo bạo thời điểm đó. 

Cùng Bí thư Đảng ủy thị trấn Bo Quách Đình Thu, chúng tôi đến thăm cửa hàng điện thoại di động Dũng Nhung Mobile nằm ngay trung tâm thị trấn. Ấn tượng ban đầu khi bước vào cửa hàng là sự đầu tư bài bản, sắp xếp khoa học, sản phẩm đa dạng, mẫu mã phong phú, với các dòng điện thoại, máy tính bảng mới nhất trên thị trường. Thấy chúng tôi đến, giao lại cho nhân viên vị khách hàng đang chờ tư vấn mua sản phẩm điện thoại, anh Dũng vui vẻ trò chuyện: "Bén duyên với kinh doanh, sửa chữa điện thoại cùng các dịch vụ đi kèm từ năm 2008, với số vốn ban đầu ít ỏi, tôi mở một cửa hàng nhỏ tại kiot lương thực ở chợ Bo. Tôi tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để nhập về những dòng điện thoại phù hợp với túi tiền của đa số bà con địa phương. Qua hơn 10 năm, nhờ nhận được sự tạo điều kiện của chính quyền thị trấn và cố gắng, nỗ lực của bản thân, đến nay, cửa hàng được mở rộng, ngay trung tâm thị trấn với mặt tiền 12 m, đầu tư quy mô, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trong và ngoài huyện". 

Là đảng viên chi bộ khu Thành Công, thị trấn Bo, anh Dũng không chỉ tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn tích cực tham gia các chương trình từ thiện, các hoạt động Đảng ủy, UBND thị trấn Bo và chi bộ khu phát động. Nhiều hoạt động nổi bật của địa phương có sự tham gia ủng hộ của cửa hàng điện thoại Dũng Nhung Mobile như các giải bóng đá, bóng chuyền của huyện và thị trấn, chương trình gói bánh chưng Tết cho người nghèo ở xã Nuông Dăm, tham gia cùng Hội Mobile Hòa Bình tặng quà người nghèo hàng năm. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020, Dũng Nhung Mobile cũng đã tham gia giải cứu 4 tấn dưa hấu cho bà con Gia Lai, phối hợp Đội quản lý thị trường số 3 huyện Kim Bôi phát khẩu trang miễn phí cho người dân trong huyện...

Đồng chí Quách Đình Thu đánh giá: Là đảng viên trẻ, đồng chí Vũ Hồng Dũng luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đây là tấm gương sáng "đảng viên đi trước” để "làng nước theo sau” như Bác Hồ đã từng dạy, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đảng viên và Nhân dân thị trấn, góp phần xây dựng thị trấn Bo ngày một giàu đẹp, văn minh.   

Khánh Linh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục