Gần 15 năm tận tụy, trách nhiệm với công tác chuyên môn, bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh luôn ấp ủ những dự định nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng. Trong đó, sáng kiến "Mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh (TMBS) tại trạm y tế tỉnh Hoà Bình” được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vinh danh trong Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.


Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền (ngoài cùng bên trái), Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh trao đổi cùng cán bộ về xây dựng kế hoạch tuyên truyền bệnh tan máu bẩm sinh. 

Sáng kiến được nữ Chủ tịch Công đoàn Chi cục DS-KHHGĐ cùng đội ngũ cán bộ y tế, dân số các cấp triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025. Mô hình được triển khai thí điểm tại 2 huyện Tân Lạc, Kim Bôi và từng bước nhân rộng trên toàn tỉnh. Mô hình thực hiện sàng lọc gen bệnh TMBS cho người dân tại trạm y tế xã. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% chi phí xét nghiệm sàng lọc gen bệnh, thực hiện 2 lần xét nghiệm sàng lọc. Chi cục DS-KHHGĐ đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai các hoạt động mô hình. 

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: "Bệnh TMBS là bệnh di truyền phổ biến trên thế giới, gây hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ, tinh thần và kinh tế của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng dân số, tương lai giống nòi. Nhưng bệnh có thể phòng ngừa được cho thế hệ sau bằng cách sàng lọc gen bệnh trước khi kết hôn hoặc xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Chính vì vậy, Chi cục DS-KHHGĐ đã triển khai thực hiện sáng kiến "Mô hình xét nghiệm phòng bệnh TMBS tại trạm y tế tỉnh Hoà Bình” nhằm xây dựng được hệ thống cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại trạm y tế xã, giúp người dân tiếp cận dịch vụ một cách thuận lợi nhất với chi phí thấp nhất”.

Trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ người dân tiềm ẩn nguy cơ mang gen bệnh TMBS chiếm khoảng trên 20%, tập trung tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Quá trình triển khai thực hiện sáng kiến, cán bộ y tế các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về bệnh TMBS; đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về những gánh nặng do bệnh TMBS gây ra, cách phòng bệnh cho thế hệ sau và chính sách hỗ trợ của tỉnh. Xây dựng góc truyền thông phòng bệnh tại các cơ sở y tế nhằm tư vấn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng xã hội.

"Mô hình xét nghiệm phòng bệnh TMBS tại trạm y tế tỉnh Hoà Bình” là giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Sáng kiến của chị Hiền và đội ngũ cán bộ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, tính nhân văn sâu sắc đối với cộng đồng xã hội. Sáng kiến đã được triển khai nhân rộng tại các trạm y tế xã, phường thuộc địa bàn 10 huyện, thành phố với tổng số 1.852 người xét nghiệm sàng lọc. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết: Sáng kiến "Mô hình xét nghiệm phòng bệnh TMBS tại trạm y tế tỉnh Hoà Bình” của bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền được vinh danh tại lễ tổng kết Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Sáng kiến đã phát huy trí tuệ tập thể, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động Công đoàn ngành Y tế. LĐLĐ tỉnh khuyến khích đội ngũ đoàn viên, người lao động tiếp tục tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, có những sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng, góp phần phát triển KT-XH.


Đức Anh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục