Tổ hòa giải cơ sở là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Tại huyện Lạc Sơn, công tác hòa giải đã góp phần giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.
Tổ hoà giải cơ sở xóm Cài, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Toàn huyện Lạc Sơn hiện có 252 tổ hòa giải với 1.926 hòa giải viên. Các tổ hòa giải được duy trì tại tất cả các xã, thị trấn, gồm cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng. Những năm gần đây, công tác kiện toàn, tập huấn kỹ năng và bồi dưỡng pháp luật cho đội ngũ này được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Xóm Cài, xã Vũ Bình là một trong những mô hình tiêu biểu trong hoà giải cơ sở. Xóm có 117 hộ dân, trên 80% là dân tộc Mường. Tổ hòa giải do bà Bùi Thị Nghính, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm làm tổ trưởng, cùng 11 thành viên là đại diện các hội, đoàn thể. Nhờ sự gắn bó, gần dân, hiểu dân, tổ đã duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả, được người dân tin tưởng tìm đến mỗi khi trong xóm xảy ra va chạm, mâu thuẫn.
Một vụ việc điển hình xảy ra vào năm 2023. Giữa hai cha con trong một gia đình nảy sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. Người cha tìm đến tâm sự với bà Nghính. Nhận thấy đây là việc tế nhị, bà đã trao đổi với Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi cũng là thành viên tổ hòa giải để cùng tìm cách tháo gỡ. Khi biết người con đi làm ăn xa vừa trở về, bà Nghính chủ động đến thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe. Chỉ sau vài buổi gặp gỡ, sự căng thẳng được hóa giải, gia đình lại yên ấm như trước.
Theo bà Nghính, yếu tố quan trọng nhất trong hòa giải là phải nắm bắt mâu thuẫn từ sớm. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt của Ban Công tác Mặt trận, bà thường xuyên lồng ghép nội dung về hòa giải, tuyên truyền pháp luật, khơi gợi tinh thần sống chan hòa, nhường nhịn. Tổ hòa giải cũng tích cực cập nhật thông tin thời sự, pháp luật để nâng cao năng lực, giữ vững vai trò là "cầu nối” trong cộng đồng.
Đồng chí Bùi Văn Đan, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình cho biết: "Nhiều vụ việc liên quan đến hôn nhân, đất đai nếu không giải quyết khéo léo rất dễ gây mất đoàn kết. Nhờ đội ngũ hòa giải viên am hiểu địa bàn, nắm bắt tâm lý và phong tục tập quán nên các mâu thuẫn đều được xử lý kịp thời, hợp tình hợp lý”.
Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải, UBND huyện Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 09/5/2025 triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2024 - 2030”. Đồng chí Bùi Thị Hà, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lạc Sơn cho biết: Huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Đồng thời tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 600 hòa giải viên, đăng tải tài liệu tập huấn lên nền tảng trực tuyến để cán bộ cơ sở dễ tiếp cận, học hỏi.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn huyện đã hòa giải thành công 7 vụ việc. Dù thầm lặng, nhưng những kết quả đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ổn định từ cơ sở, nền tảng cho sự yên bình và phát triển của cộng đồng.
Viết Đào
Là người nông dân chân lấm tay bùn, hiểu rõ được giá trị "tấc đất, tấc vàng”, mặc dù điều kiện kinh tế gia đình còn eo hẹp, tuy vậy, bà Bùi Thị Bớt, xóm Cóc 1, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã khiến nhiều người xúc động bởi nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng hiến hơn 4.000m2 đất, gần nửa quả đồi để xây dựng trường học, đem cái chữ về gần hơn cho con trẻ trong vùng.
Lương Sơn - vùng cửa ngõ của tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ. Những con đường mới mở ra, những khu công nghiệp mọc lên, nhịp sống hối hả len lỏi vào từng thôn xóm. Nhưng giữa dòng chảy sôi động ấy, vẫn còn đó phận đời cần được sẻ chia, cần những bàn tay nâng đỡ. Và có những người bằng công việc thầm lặng mỗi ngày, miệt mài gieo "ánh sáng Bác" vào từng ngõ ngách cuộc sống, hun đúc niềm tin và mang lại hơi ấm cho bà con. Đồng chí Bùi Quang Khải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn là một người như thế.
Ở bản du lịch cộng đồng (DLCĐ) Đá Bia (nay là xóm Đức Phong, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc) có người phụ nữ dân tộc Mường ngày ngày miệt mài góp sức cho công tác Hội Phụ nữ, tích cực vận động chị em phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa mới. Bên cạnh đó, chị tiên phong, gương mẫu trong nhiều hoạt động, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Mai Châu ngày càng lan tỏa, đi sâu vào cộng đồng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với hàng chục lần hiến máu cứu người. Nổi bật là anh Khà Văn Hiếu (ảnh), sinh năm 1986, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai là tấm gương tiêu biểu, "top" đầu tại tỉnh với 54 lần HMTN, đồng thời vận động nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiếu máu.
Như đã trở thành thói quen, mỗi lần đi qua "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo” đặt tại tiền sảnh của Sở Chỉ huy, Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Anh cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đều dừng lại, bỏ vào đó số tiền lẻ có trong ví. Từ những đồng tiền nhỏ bé được góp lại đã trở thành những món quà ý nghĩa trao đến các hoàn cảnh khó khăn...
Nghiêm túc tiếp thu và triển khai các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thượng uý Trần Thùy Duyên, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh luôn xác định đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, là thước đo về tư cách, tác phong của người chiến sỹ Công an nhân dân. Đồng chí cũng tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cụ thể hóa vào công tác chuyên môn cũng như đời sống thường nhật. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gương mẫu, gần dân, vì dân phục vụ.