(HBĐT) - Nằm cạnh đường vào trung tâm xã Nà Phòn (huyện Mai Châu), nổi bật giữa những thửa ruộng nứt nẻ là vườn hoa của homestay Bảo Quyên rực rỡ màu sắc. Trên diện tích hơn 3.000 m2, các loại hoa tam giác mạch, dừa cạn, bách nhật tím, mào gà, hoa tía tô cảnh…cùng nhau bung nở, đua sắc. Xen giữa các luống hoa là tiểu cảnh khèn Mông, xích đu… Không chỉ khâm phục với hướng đi sáng tạo, mô hình vườn hoa chụp ảnh dịch vụ của cô gái trẻ Hà Tuyết Trinh - chủ homestay Bảo Quyên còn khiến chúng tôi khá ấn tượng về ý tưởng tạo cảm hứng để hình thành cả cánh đồng hoa trên mảnh đất Nà Phòn.
Trăn trở đi tìm sản phẩm mới cho du lịch Mai Châu
Đưa chúng tôi đi thăm những luống hoa tam giác mạch
bung nở một góc cánh đồng, cô chủ trẻ người Thái sinh năm 1992 Hà Tuyết Trinh
tươi tắn chia sẻ: Đầu năm 2017, homestay Bảo Quyên chính thức đi vào hoạt động.
Trước và trong quá trình xây dựng homestay, em đã đi tìm hiểu, tham khảo ở
nhiều điểm du lịch cộng đồng và các homestay trên địa bàn huyện Mai Châu cũng
như các tỉnh lân cận. Từ đó, em quyết định xây dựng homestay Bảo Quyên với
không gian theo kiến trúc hiện đại, trang bị tiện nghi đầy đủ như wifi, điều
hòa, xây dựng hệ thống nhà vệ sinh sạch sẽ… Đặc biệt vẫn có được đầy đủ những
nét đặc trưng nhất của văn hóa Thái như nhà sàn, mái ngói, lá cọ, đồ dệt thổ
cẩm và ẩm thực truyền thống... Do đó, homestay Bảo Quyên khiến cho du khách,
vừa có không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh nhưng vẫn được trải nghiệm những tiện ích
hiện đại. Homestay có sức chứa 50 khách, bãi đỗ xe rộng và các dịch vụ đi kèm
đáp ứng nhu cầu du khách như: ẩm thực truyền thống của người Thái; câu cá; cho
thuê xe đạp, xe máy, xe điện đi dạo; hướng dẫn du khách thăm quan, khám phá leo
núi và ngắm thác.
Cô chủ trẻ Hà Tuyết Trinh bên vườn hoa Bảo Quyên rực rỡ sắc màu chào đón
du khách đến thăm quan, chụp ảnh dịp Tết Mậu Tuất.
Song song với việc xây dựng homestay, từ đầu năm 2017,
Trinh cũng bắt tay vào xây dựng vườn hoa Bảo Quyên. Chia sẻ về ý tưởng táo bạo
và mới mẻ này, Trinh cho biết: Thực tế là các sản phẩm du lịch trên địa bàn
huyện Mai Châu hiện nay chưa phong phú, chưa thực sự hấp dẫn và níu chân được
du khách. Bao năm nay chủ yếu chỉ là thưởng thức ẩm thực Thái, ngủ nhà sàn, đốt
lửa trại, đi xe đạp…Trong khi du khách ngày nay, nhất là các bạn trẻ ngoài việc
ăn uống, vui chơi đều rất thích chụp ảnh để lưu giữ lại những khung hình, kỷ
niệm đẹp. Ngoài ruộng lúa chín, váy áo dân tộc, các ngôi nhà sàn…thì có ít bối
cảnh để du khách chụp ảnh.
Từ trăn trở đó, Trinh nhận thấy khu vực ruộng của xóm
Nà Thia nằm hai bên đường đi vào trung tâm xã Nà Phòn vào mùa khô đa phần đều
bỏ hoang do thiếu nước tưới khiến cho khung cảnh trông xác xơ, không có sức
sống. Sau khi đi thăm, tìm hiểu tại các điểm du lịch như Mộc Châu, ngoại thành
Hà Nội…và tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại hoa, Trinh đã nảy ra
ý tưởng và quyết định cải tạo ruộng lúa, trồng hoa, tạo địa điểm để khách du
lịch chụp ảnh.
Ước mong về cánh đồng hoa du lịch giữa lòng thung lũng Mai Châu
ý tưởng là vậy nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới
thấy phát sinh nhiều khó khăn. Khu vực ruộng mà Trinh định thầu bao gồm nhiều
thửa ruộng nhỏ của một số hộ gia đình. Do đó, thử thách đầu tiên Trinh phải
vượt qua đó là đến từng hộ thương thảo để các hộ đồng ý cho thầu lại ruộng với
mức giá và thời gian phù hợp. Trước ý tưởng mới lạ của Trinh, ban đầu, các hộ
dân cũng băn khoăn nhưng sau đã dần bị Trinh thuyết phục và đồng ý.
Bắt tay vào làm, Trinh đã lựa chọn trồng những loại
hoa phù hợp với điều kiện thời tiết vùng Mai Châu, dễ chăm sóc, bền hoa… Ban
đầu, Trinh lựa chọn phương án trồng bằng cây con nhưng kết quả chưa được như
mong đợi, cây chết nhiều. Rút kinh nghiệm từ thất bại vụ hoa đầu, sau đó Trinh
đã mày mò tìm hiểu về kỹ thuật ươm hạt và trồng bằng hạt.
Trồng hạt cho hiệu quả tốt hơn hẳn so với trồng bằng
cây con, tuy nhiên, thành công không trọn vẹn và đơn giản như thế. Trinh chia
sẻ: Do chưa có kinh nghiệm nên không phải gieo hạt hoa nào cũng nảy mầm, phát
triển tốt. Ví dụ như vụ này, hoa tam giác mạch, hoa tía tô cảnh, hoa bướm… đều
lên tốt, ra hoa đều, màu sắc đẹp nhưng hoa hướng dương thì thất bại. Nhưng thất
bại không làm em nản lòng. Sau 1 năm thực hiện, em đã có kinh nghiệm, kỹ thuật
hơn đối với việc trồng hoa. Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất, em trồng một
số loại hoa mới, dễ trồng, đang được yêu thích như: họa mi, cúc, dạ thảo…phù
hợp với xu hướng và sở thích của khách du lịch.
Ngoài trồng hoa thành luống, thành hình, Trinh còn đầu
tư làm các tiểu cảnh như nhà sàn, khèn Mông, xích đu, cầu thang từ vật liệu
tre, nứa…để du khách thỏa sức tạo dáng, chụp ảnh. Tính toán về hiệu quả kinh tế
của vườn hoa Bảo Quyên, Trinh cho biết: Chi phí cho vườn hoa trong 1 năm qua
hết 80 triệu đồng bao gồm 30 triệu tiền thầu đất; 50 triệu tiền hoa giống, phân
bón, thuê nhân công trồng, chăm sóc. Giá vé vào vườn hoa chụp ảnh ngày thường
10.000 đồng/người/lượt, cuối tuần và ngày lễ, tết 20.000 đồng/người/lượt. Đối
với các ngày thường, khách vào rải rác từ vài chục đến 100 khách; riêng các
ngày cuối tuần, từ trưa thứ sáu đến sáng chủ nhật đạt khoảng từ 100 đến vài
trăm khách/ ngày. Đặc biệt, dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, vườn hoa Bảo Quyên
đã đón hơn 1.000 lượt khách đến chụp ảnh. Sở dĩ có con số "khủng” đó vì hiện
nay, trên các bản làng du lịch cộng đồng khu vực thị trấn Mai Châu, xã Chiềng
Châu, xã Nà Phòn… có duy nhất mô hình vườn hoa chụp ảnh Bảo Quyên. Như vậy,
không chỉ tạo cảnh quan đẹp cho xóm làng, tạo thêm sản phẩm cho du lịch Mai
Châu, vườn hoa còn cho hiệu quả kinh tế khá cao.
Đặc biệt, trong câu chuyện với chúng tôi, Trinh đã
chia sẻ suy nghĩ: Em mạnh dạn xây dựng mô hình trồng hoa dịch vụ chụp ảnh không
chỉ vì mục đích kinh tế mà còn với mong muốn tạo cảnh quan đẹp cho vùng du lịch
Nà Phòn. Em mong từ mô hình này sẽ tạo cảm hứng, gợi mở để các hộ dân có ruộng
lân cận sẽ trồng hoa. Từ đó hình thành
cánh đồng hoa sinh động, đẹp mắt, tạo ấn tượng đặc biệt, thu hút khách du lịch,
làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cho Mai Châu.
Dương Liễu
(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.
(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.
(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.