(HBĐT) - Xác định phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, nhiều hội viên, thanh niên trong tỉnh đã vươn lên làm giàu chính đáng, mang lại giá trị lớn cho cộng đồng.


Đoàn viên thanh niên thăm quan gian trưng bày sản phẩm từ cây sa chi của Trịnh Thị Thanh Hòa (thứ 2 từ phải sang) tại Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Là đoàn viên trẻ, thạc sỹ có kiến thức về khoa học cây trồng, Trịnh Thị Thanh Hòa ở thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) luôn ấp ủ hoài bão khởi nghiệp. Tuy nhiên, phải đến khi được tổ chức Đoàn, Hội hỗ trợ tham gia các hoạt động tập huấn khởi nghiệp; hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, marketing, kết nối với các doanh nghiệp, dự án..., Hòa mới tự tin tham gia dự thi và dành giải nhì cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I, năm 2018”. Từ giải nhì cuộc thi này, Hòa tiếp tục tham gia và giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp của Hội LHPN tỉnh, lọt vào vào chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp, sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019".

Không chỉ thành công với ý tưởng, dự án dự thi, Hòa đã mạnh dạn cùng HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình phát triển trên 100 ha cây sa chi tại 5 xã của huyện Đà Bắc và xã Hòa Bình (TP Hòa Bình). Cùng với diện tích cây sa chi, Hòa kết hợp trồng hơn hơn 50 ha các loại cây: nghệ đỏ cao sản Cu Ba, xạ đen, ngô ngọt, bơ Mã Dưỡng… Năm 2019, Hòa xây dựng xưởng sản xuất, chế biến sản phẩm dầu sa chi omega, làm hạt dinh dưỡng và một số sản phẩm phụ khác từ cây sa chi. Dự án của Hòa đã giải quyết việc làm cho 250 hộ nông dân, giúp họ tham gia liên kết hình thành thói quen sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị; đồng thời tạo ra sản phẩm có lợi cho sức khỏe có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Các sản phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, giúp Hòa có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN tỉnh cho biết: Ý tưởng, dự án của đoàn viên, hội viên Trịnh Thị Thanh Hòa là một trong hàng trăm dự án, mô hình kinh tế của thanh niên làm chủ nhận được sự hỗ trợ, khích lệ của tổ chức Đoàn, Hội. Từ đó tác động mạnh mẽ, khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Trong 5 năm (2014-2019), toàn tỉnh đã hỗ trợ, xây dựng mới 112 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; tổ chức 112 lớp tập huấn cho 3.450 hội viên, thanh niên, thành viên HTX, tổ hợp tác, CLB thanh niên phát triển kinh tế; 43 buổi tọa đàm giúp thanh niên phát triển kinh tế... 

Năm 2017, Tỉnh Đoàn thành lập Hội đồng chuyên gia tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với các thành viên của Tỉnh Đoàn và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh nhằm hỗ trợ thanh niên trong hợp tác, trao đổi thông tin, kiến thức và kỹ năng; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp khả thi của thanh niên; kêu gọi các nguồn vốn, tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tháng 10/2018, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh thành lập các CLB "Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hòa Bình". Cùng với đó, đã kết nối được 3 gói hỗ trợ phần mềm kế toán miễn phí cho 3 doanh nghiệp trẻ mới thành lập và có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Hòa Bình lần thứ I"; tổ chức 2 cuộc tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự lập nghiệp cho hơn 100 thanh niên tham dự. Xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, năm 2018, Đoàn, Hội đã phối hợp với Ngân hàng BIDV hỗ trợ gói tín dụng 100 tỷ đồng cho thanh niên, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp. Hiện nay, nguồn vốn đang được rà soát điều kiện của các chủ dự án để được vay vốn.

Hồng Duyên

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục