Ngày 26/8 tới đây, Hoa hậu Trái đất 2015 Angelia Ong sẽ đến Việt Nam để trực tiếp tuyển chọn ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 (sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay) và 2019.


Hoa hậu Trái đất 2015 Angelia Ong sẽ đến Việt Nam để trực tiếp casting ứng viên. (Ảnh: BTC)

Cũng ngày trong ngày này, đại diện đầu tiên của "Ngôi sao danh vọng-Leading stars Project” được tuyển chọn trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Super Model International vào ngày 3/9 tại Thái Lan, và 6 đại diện đủ tiêu chuẩn tham gia biểu diễn tại chương trình thời trang quốc tế New York Couture Fashion Week cũng sẽ được công bố.


Cùng với việc trực tiếp tuyển chọn, Hoa hậu trái đất 2015 cũng sẽ dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cho ứng viên cách tỏa sáng nhất tại cuộc thi.

Angelia Ong đến từ Phillipines là một trong những Hoa hậu Trái đất chiếm được nhiều cảm tình của công chúng nhất nhờ nhan sắc rạng rỡ và vẻ đẹp trí tuệ.

Theo lịch trình, ngày 25/8, Hoa hậu trái đất Angelia Ong sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào 7 giờ 30, ngày 26/8.

Cùng với đương kim Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Barbara Vitorelli (Brazil), sự xuất hiện của Hoa hậu Trái đất Angelia Ong đã thêm vào danh sách ban giám khảo hùng hậu của dự án "Ngôi sao danh vọng – Leading stars Project.”

Như vậy, ban giám khảo tuyển chọn miền Bắc vào ngày 26/8 tới đây bao gồm: Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Barbara Vitorelli (Brazil), Hoa hậu Trái đất Angelia Ong, Manhunt International 2017 Trương Ngọc Tình, Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, Hoa Hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thuỷ, Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh, Hoa Hậu bản sắc Việt Trần Thị Thu Ngân... 

"Theo thông lệ bình thường tại Việt Nam, các đơn vị giữ bản quyền sẽ mời một người đẹp có danh hiệu nào đó đáp ứng yêu cầu để dự thi quốc tế. Nhưng với ‘Ngôi sao danh vọng,’ chúng tôi muốn tạo nên những khác biệt, công bằng ngay từ ban đầu và đồng thời việc đó cũng giúp mọi người đều có cơ hội như nhau. Vì vậy, chúng tôi tổ chức tuyển chọn ứng viên dự thi Hoa hậu Trái đất năm nay để tìm đúng người, đúng yêu cầu nhằm đem đến hiệu quả cao nhất,” Nam vương Trương Ngọc Tình, đại diện ban tổ chức dự án cho biết.

Theo tiết lộ từ phía dự án, để tham gia Hoa hậu Trái đất 2018, ứng viên buộc phải đáp ứng điều kiện đầu tiên là có danh hiệu, và hiện nay đã có gần 200 hồ sơ các người đẹp có danh hiệu đạt yêu cầu tham gia tuyển chọn./.

 

             TheoVietnamplus

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục