(HBĐT) -  Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tại các xã, thị trấn đã vận động phụ nữ, thanh niên và những người đam mê văn hóa Mường thành lập đội văn nghệ của xã, của xóm. Mọi người cùng đóng góp kinh phí để tập luyện, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.




Tiết mục hát đối độc đáo của các thành viên CLB bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc xóm Định II, xã Mãn Đức (Tân Lạc).

Tuy nhiên, các đội văn nghệ chưa có quy chế hoạt động, số lượng thành viên còn ít, hiệu quả chưa cao. Trên cơ sở đó, Phòng VH-TT huyện ban hành quy chế phối hợp với Hội LHPN huyện tuyên truyền, vận động hội viên Hội Phụ nữ các cấp thành lập câu lạc bộ (CLB) bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Hàng năm, Phòng VH-TT huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng đánh chiêng, dạy hát dân ca cho những hạt nhân văn nghệ của các xã. Trên cơ sở đó, khuyến khích tất cả các địa phương thành lập CLB bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

 Hiện, huyện Tân Lạc thành lập được 2 CLB bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, gồm: CLB xóm Ngòi (xã Ngòi Hoa) thành lập vào tháng 3/2017 và CLB xóm Định II (xã Mãn Đức) thành lập vào tháng 3/2019. Tuy mới thành lập được 2 CLB, nhưng CLB của 2 xóm đã phát huy được hiệu quả cao trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. 2 CLB thường xuyên tổ chức cho thành viên giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức truyền dạy cho thành viên và thế hệ trẻ cách hát các làn điệu dân ca, dân vũ, hát đối đáp, ru ún, dạy đánh chiêng. Chị em duy trì việc mặc trang phục dân tộc tại các ngày lễ, Tết. Ngoài ra, những tiết mục văn nghệ đặc sắc của CLB xóm Ngòi đã góp phần quảng bá văn hóa, vẻ đẹp con người Mường Bi tới du khách.

  CLB bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại xóm Định II (xã Mãn Đức) do Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, cán bộ văn hóa xã vận động các hạt nhân văn nghệ, những người đam mê với văn hóa Mường thành lập nên. CLB gồm 30 thành viên là hội viên Chi hội Phụ nữ và Chi hội Người cao tuổi xóm Định II, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, có nhiều gia đình cả ông bà, bố mẹ, con cháu đều tham gia CLB. Đây là điều đáng quý, bởi chính từ những gia đình, những hạt nhân của CLB sẽ góp phần truyền lửa, tạo sức lan tỏa trong phong trào bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa Mường. CLB là sân chơi bổ ích giao lưu văn hóa, văn nghệ cho hội viên và nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa.

   Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết thêm: 2 CLB bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại xã Ngòi Hoa và Mãn Đức có vai trò quan trọng trong việc sưu tầm, gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa Mường Bi. Trong thời gian tới, Phòng VH-TT huyện tiếp tục khuyến khích các xã, thị trấn thành lập CLB. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, truyền dạy và giới thiệu phong tục, tập quán, văn hóa  Mường Bi.  

Thu Thủy

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục