Khách thập phương về Đền Hùng trong ngày Giỗ tổ.

Khách thập phương về Đền Hùng trong ngày Giỗ tổ.

Ngày 14/4 tới, Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương sẽ chính thức khai mạc trong 10 ngày. Ban tổ chức dự kiến sẽ có tới 5 triệu lượt khách đặt chân tới đất tổ trong mùa lễ năm nay.

 

Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích Đền Hùng cho biết, các hạng mục quan trọng nhất tại Đền Hùng như trục đường chính và các đền Thượng, Trung, Hạ đều đã và đang hoàn thành để đi vào hoạt động trước ngày khai mạc lễ hội.

Sân hành lễ tại đền Thượng được mở rộng, đền Trung được mở rộng lên diện tích gần gấp đôi so với trước đây. Ngoài ra, các hạng mục khác như chỉnh trang vườn hoa cây cảnh, hệ thống đường phụ, điện chiếu sáng... cũng đã được hoàn thiện.

Ông Khôi khẳng định những hạng mục xây dựng, tôn tạo đều đã có sự thông qua của Hội đồng di sản quốc gia. Đặc biệt, đền Trung từ năm 1953 đã bị thực dân Pháp đốt cháy, sau đó được xây dựng lại nhưng diện tích chỉ bằng non nửa so với trước. Trong lần xây dựng này, Ban quản lý di tích đã phục dựng lại ngôi đền với diện tích cũ theo đúng bản thiết kế được giữ lại thời Pháp thuộc.

Riêng với sân hành lễ tại đền Thượng, do đặc điểm kiến trúc (nằm ở vị trí rất cao) và tính chất tâm linh nên việc mở rộng diện tích mặt sân chỉ mang tính chất tương đối. Trong khi đó, theo ước tính của ban tổ chức, chỉ trong lễ dâng hương vào sáng 24/4 (10/3 âm lịch), sẽ có ít nhất 2.000 người có mặt tại đây.

Cho tới năm 2020, nhiều hạng mục tại Khu di tích đền Hùng vẫn sẽ được tiếp tục xây dựng và tôn tạo theo như bản quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, để tránh ùn tắc cục bộ tại hai đầu cầu Việt Trì, năm nay, khách hành hương sẽ được miễn phí qua cầu Việt Trì trong 10 ngày diễn ra lễ hội. Khách lên Đền Hùng trong 10 ngày lễ hội sẽ không phải mua vé vào cửa (ngày thường được bán với giá 10 ngàn đồng).

Về công tác đảm bảo trật tự cho lễ hội, bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết ban tổ chức cũng đã có những biện pháp siết chặt mọi hoạt động của hệ thống cơ sở lưu trú như nhà hàng, khách sạn bằng những hình thức như ký cam kết, kiểm tra thường xuyên của tổ thanh tra.

Từ cách đây vài tháng, Ban tổ chức đã kiên quyết dẹp hàng rong trên các trục đường trung tâm của di tích. Hàng quán được quy hoạch vào hai nơi riêng biệt là đoạn đường xuống đền Mẫu và khu vực ngã năm đền Giếng./.

                     Đề cử Lễ hội Hùng Vương là Di sản Thế giới
 
 Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tiến hành xây dựng đề cương hồ sơ “Tín ngưỡng lễ hội Hùng Vương” đề xuất UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại.
 
 Trong thời gian tới, các hoạt động lập hồ sơ sẽ được tiến hành với việc khảo sát về các hình thức tôn vinh tín ngưỡng lễ hội Hùng Vương, điều tra điền dã, tổ chức hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, quay phim tư liệu, viết lời bình...
 
 Dự kiến, hồ sơ UNESCO về “Tín ngưỡng lễ hội Hùng Vương” sẽ hoàn thành và gửi đi Paris trước ngày 31/8/2010. Kết quả sẽ được công bố vào năm 2012.

                                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục