Diễm My và Lê Khanh chụp hình cho bộ sưu tập Đất rồng thiêng.

Diễm My và Lê Khanh chụp hình cho bộ sưu tập Đất rồng thiêng.

Sau nhiều năm chuẩn bị, bộ sưu tập Đất rồng thiêng của nhà thiết kế Đức Hùng sẽ ra mắt trong chương trình nghệ thuật Đêm huyền ảo Hồ Gươm (diễn ra tối 1/10 bên Hồ Gươm, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV).

Đất rồng thiêng gồm 500 bộ áo dài được thiết kế theo chủ đề Xuân-Hạ-Thu-Đông. Bộ sưu tập này sẽ được 100 người mẫu thể hiện trên sàn diễn dài 300m giữa khung cảnh Hà Nội xưa với ông đồ viết câu đối, trẻ con đồng dao chạy nhảy, những gánh hàng hoa, những chiếc xe tay kéo…

Nhà thiết kế Đức Hùng chia sẻ, anh sẽ “tặng” cho Thăng Long-Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi một bộ sưu tập thời trang mà anh đã ấp ủ và thực hiện nó trong nhiều năm qua. Đó không phải là món quà vật chất có thể đem ra cân đo đong đếm…

"Đúng nghĩa là 'bộ sưu tập,' tôi không có ý định tái dựng, tái hiện Hà Nội qua từng thời khắc lịch sử hay copy thể hiện lại mà muốn có 'Một Hà Nội mới, một hơi thở mới, một tư duy mới, một cái nhìn mới, một nét đẹp mới…' thể hiện qua chất liệu, xử lý họa tiết trong từng tà áo” - Nhà thiết kế Đức Hùng cho biết.

Về màu sắc của Đất rồng thiêng, nhà thiết kế Đức Hùng chọn những màu sắc tưng bừng của thiên nhiên. Chủ đạo là những gam màu của lễ hội như màu cánh sen, vàng, tím, đỏ, xanh… Nhưng để cho những gam màu chủ đạo đó nổi bật, rực rỡ vẫn phải có những mảng màu tối như đen, nâu…Chất liệu sử dụng trong bộ sưu tập sẽ là những chất liệu mang đặc trưng của văn hóa, thời tiết vùng miền.

Về họa tiết, sẽ không có một hình rồng nào được thêu trên tà áo mặc dù bộ sưu tập lấy tên là “Đất rồng thiêng.” Đặc biệt, trong sưu tập sẽ xuất hiện nón quai thao được lấy ý tưởng từ bộ mớ ba mớ bảy của quan họ Bắc Ninh, vay mượn để “đắp” lên tà áo. Theo nhà thiết kế Đức Hùng khi diễn trên sân khấu, tà áo sẽ bay nhẹ, kết hợp với nón quai thao rất đặc trưng cho hình ảnh của văn hóa lúa nước.

Điều đặc biệt, nhà thiết kế Đức Hùng đã chọn diễn viên Diễm My và nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh là hai gương mặt mang hồn của hai miền Nam-Bắc với những nét đẹp tiêu biểu để làm đại diện cho bộ sưu tập này.

Theo lý giải của Đức Hùng, nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh mang vẻ đẹp của miền Bắc khuê các, đằm thắm, còn Diễm My mang nét quý phái của người Sài Gòn. Anh đã mất một năm để chuẩn bị cho buổi chụp hình áo dài với hai gương mặt này.

Theo kế hoạch, Đất rồng thiêng sẽ còn được trình diễn trong chương trình nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình tối 10/10 và “xuất ngoại” trong các chuyến lưu diễn sắp tới./.

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục