Không chỉ miệt mài với chuyên môn, ngày càng có không ít các nghệ sĩ thực hiện song hành trên con đường nghệ thuật của mình là công việc thiện nguyện giúp đỡ trẻ em mồ côi, những mảnh đời bất hạnh khắp mọi nơi trên đất nước. Việc làm từ thiện của giới nghệ sĩ được dư luận khuyến khích và đánh giá cao. Nhất là khi hiện nay những vấn đề tiêu cực phía sau giới nghệ sĩ thường bị thổi lên quá mức.

 

Nghĩa cử cao đẹp

Cách đây một năm, không rình rang “kèn trống”, vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ đã dành thời gian để thực hiện chuyến xuyên Việt dành tặng những căn nhà, sữa cho các gia đình gặp khó khăn, kém may mắn...  Song, Mỹ Lệ chỉ là một trong số những cá nhân trong giới nghệ sĩ đã có những nghĩa cử đẹp, chia sẻ nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh xung quanh cô.

q
Các nghệ sĩ trong liveshow “Bước chân miền Trung” ngày 16.7 vừa qua. Ảnh: Bồng Sơn

Khó lòng biết được có bao nhiêu nghệ sĩ miệt mài với các hoạt động xã hội, nhưng chỉ biết rằng mỗi người đều có một ước mơ chung, ý nguyện được giúp đỡ, san sẻ và mong muốn cuộc sống của cộng đồng tốt lành và hạnh phúc hơn. Các cuộc hẹn, điểm đến thường xuyên hơn của fans và thần tượng hay thậm chí là những nhóm bạn nghệ sĩ: Thủy Tiên, Thu Thủy, Khổng Tú Quỳnh... là những trung tâm, mái ấm của trẻ em mồ côi...

Trước đây, khi còn sống, cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, với tâm niệm: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đã lập quán cơm chay miễn phí dành cho những người lỡ bước hay những người không tiền có một bữa cơm ấm bụng. Càng gần đến ngày giỗ ông, tấm lòng nhân hậu của người nghệ sĩ này càng được người ta nhắc đến với tấm lòng nhớ thương ông.

Ngày càng chuyên nghiệp

Càng ngày, các công tác xã hội, thiện nguyện được các “sao” vận động chuyên nghiệp hơn với mong muốn càng ngày nhận được nhiều món quà từ lòng nhân ái của các Mạnh Thường Quân. Ca sĩ Mỹ Tâm với quỹ từ thiện “Mỹ Tâm Foundation” đã có mặt khắp mọi nơi trên đất nước và còn vươn xa qua Australia thông qua triển lãm ảnh báo chí “Tương phản Châu Á - Thái Bình Dương” của nhà báo Trung Nghĩa, diễn ra tại Trung tâm TP.Melbourne (Australia) từ ngày 3-20.6 vừa qua. Đàm Vĩnh Hưng với quỹ từ thiện “Mr.Đàm và Em” dành cho trẻ em nghèo, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ bị bỏ rơi tại các bệnh viện... Anh cũng vừa thực hiện liveshow “Bước chân miền Trung” nhằm gây quỹ từ thiện chi trả viện phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện nhi ở các tỉnh: Quảng Nam, Huế , Quảng Trị...

Mới đây, Ngô Thanh Vân phối hợp cùng với Quỹ Nhịp tim Việt Nam tiếp nối sự thành công chương trình từ thiện với quyển sách ảnh “Câu chuyện của tôi” vào năm ngoái, chương trình “Vết sẹo cuộc đời” ra đời nhằm động viên những nhà hảo tâm, chung tay góp sức giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim trên khắp VN có cơ hội được phẫu thuật. Cô hy vọng đây sẽ trở thành một chương trình thường niên. Và người đẹp Giáng My cũng nhân dịp ra mắt sách ảnh “Huyền bí phương Đông” tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc đã trích tiền bán sách, đóng góp vào quỹ từ thiện của chị để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và trao tặng 100 triệu đồng cho các học sinh nghèo hiếu học...

Hay nhóm thiện nguyện “Việt Nam ngày mai” với những nhạc sĩ, ca sĩ, MC... do nhạc sĩ Tuấn Khanh đứng đầu cũng đã không ít lần bôn ba đến các làng xã, quận huyện vùng sâu, vùng xa trên khắp mọi miền đất nước: Gia Lai, Nha Trang, An Giang... tổ chức những đêm văn nghệ, cuộc thi nấu bánh tét, đốt đèn trung thu... cùng mọi người nơi đây. 

Nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ: “Tôi mong chúng ta tận mắt nhìn thấy những số phận kém may mắn hơn mình, để biết rằng đất nước ta đang cần chúng ta làm nhiều hơn nữa cho tương lai. Tôi tin từ những việc làm nhỏ nhoi này, ngày mai các bạn sẽ sống tốt hơn với mọi người, với mình”. Ca sĩ Tố Như cũng bảo trợ không ít những gia đình neo đơn, các em nhỏ ở những xóm lao động nghèo, cô cho biết: “Nhìn các em cười nói, được học hành và mình có thể tạo điều kiện cho mấy em vui chơi sau những ngày làm việc vất vả đó đã là niềm hạnh phúc, mong muốn của Như...”.

Bằng nhiều hình thức, vẫn còn rất nhiều “người của công chúng” đã và đang tình nguyện với những hoạt động xã hội. Dù biết rằng, vật chất do các nghệ sĩ mang lại không hẳn đã nhiều, nhưng mỗi một người đều có tinh thần chung, mong muốn chung tay, góp sức nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh thì cuộc sống quanh ta sẽ ấm áp, thân thương hơn rất nhiều.

                                                                           Theo LaoDong

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục