Tục cưới hỏi của người Vân Kiều.

Tục cưới hỏi của người Vân Kiều.

Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với 12 nhiệm vụ trọng tâm, bảy giải pháp và sáu dự án, trong đó tập trung bảo tồn khẩn cấp, nâng cao năng lực tự bảo vệ trước nguy cơ mai một.

 

Bắt đầu triển khai từ năm 2011, kéo dài đến năm 2020, đề án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến 2015, giai đoạn 2 từ 2016 đến 2020, với tổng kinh phí dự kiến là 1.512 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn.

Đề án sẽ ưu tiên bảo tồn khẩn cấp đối với văn hóa các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các tộc người chỉ còn số dân dưới 10 nghìn người. Không nặng về các dự án đầu tư, các chương trình hỗ trợ từ trên xuống, đề án sẽ tập trung nâng cao năng lực tự bảo vệ trước nguy cơ mai một văn hóa của các dân tộc rất ít người.

Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quan điểm xuyên suốt của đề án là Nhà nước không làm thay, chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tác động, tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp để bảo tồn, phát triển văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ngoài những nhiệm vụ chính như tổng kiểm kê các di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số, xây dựng Bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020, hỗ trợ bảo tồn khẩn cấp văn hóa các tộc người có số dân dưới 5000 người… đề án cũng sẽ chú trọng đến chính sách đối với nghệ nhân, cơ chế hỗ trợ truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của các dân tộc.

Việc triển khai đề án sẽ được thực hiện theo hướng từ cơ sở lên: chủ thể văn hóa đề xướng, thực hiện và thụ hưởng, lấy chủ thể văn hóa là trung tâm và tập trung nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa.

Chiếm khoảng 1/7 dân số cả nước, các dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn rộng lớn (khoảng ¾ diện tích đất liền của cả nước) sở hữu kho tàng di sản văn hóa truyền thống hết sức đặc trưng. Tuy nhiên, hiện nay trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc có sự chênh lệch kớn và các di sản văn hóa thực sự đã bị mai một rất nhiều. Nhiều dân tộc đã thất truyền tiếng nói, chữ viết, trang phục. Nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số hiện sống nghèo nàn, lạc hậu.

Việc Chính phủ phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược cấp bách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng đối với những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo và vùng dân tộc trọng điểm.

 

                                                                              Theo Nhandan

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục