Nhà văn Jean Pierre Outers đang giới thiệu cuốn sách. (Nguồn: Đăng Khoa/Vietnam+)

Nhà văn Jean Pierre Outers đang giới thiệu cuốn sách. (Nguồn: Đăng Khoa/Vietnam+)

Ngày 1/10, tại trung tâm văn hóa Watermael-Boitdfort (Brussels, Bỉ), nhà văn Jean Pierre Outers đã có buổi giới thiệu ra mắt cuốn sách viết về Việt Nam mang tên “Passer au Sud” (Đi về miền Nam) với sự tham dự của đông đảo độc giả người Bỉ.

Đặc biệt, tại buổi giới thiệu này, một số trích đoạn của cuốn sách do nghệ sỹ nổi tiếng của Bỉ, Rachel Luxen trình bày đã cuốn hút những người tham gia.

Cuốn sách “Passer au Sud” viết về những trải nghiệm, những điều mà tác giả đã gặp, đã nhìn thấy qua các chuyến đi tại Việt Nam- một mảnh đất mà Jean Pierre Outers đã sống, làm việc 16 năm và coi như quê hương thứ hai của mình.

Cuốn sách rất khó có thể được phân định rõ ở thể loại gì, một cuốn sách hướng dẫn du lịch thì cũng không hẳn, một cuốn tiểu thuyết cũng không đúng mà là một sự pha trộn giữa tác phẩm văn học với cuốn sách hướng dẫn du lịch, do đó nó vừa dành cho những người yêu du lịch và vừa dành cho những người yêu văn học.

Thoạt nhiên, nội dung của cuốn sách viết về giao thông, về những điều nhìn thấy qua các chuyến đi, tuy nhiên đây chỉ là cái cớ để tác giả muốn nói về sự chuyển động liên tục của đất nước hình chữ S từ đó vẽ ra một bức tranh sống động đầy màu sắc về văn hóa Việt Nam.

Theo tác giả, nhà văn Jean Pierre Outers, mục đích của cuốn sách này là làm cho các độc giả châu Âu khám phá một phần văn hóa Việt Nam, đồng thời từ đó muốn khuyến khích họ suy nghĩ về chính nền văn hóa của châu Âu bởi vì nền văn hóa Việt Nam có thể làm giàu cho các nền văn hóa khác.

Cuốn “Passer au Sud” do nhà xuất bản uy tín Eden phát hành đang thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả châu Âu. Nhà văn Jean-Pierre Outers đã sống và làm việc tại châu Á gần 25 năm và đây là cuốn sách thứ hai của ông viết về một đất nước ở khu vực này./.

 

                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục