Đài THVN vừa công bố, chương trình "Phim cuối tuần" trên kênh VTV1 sẽ có sự thay đổi cả về nội dung và cách thức phát sóng. Theo đó, khán giả yêu nghệ thuật thứ 7 sẽ xem "Phim cuối tuần" theo 3 mùa với ba nhóm phim là phim kinh điển nước ngoài, phim điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và phim mới do Đài THVN đầu tư sản xuất…

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên truyền hình Việt Nam sử dụng hình thức chiếu phim theo mùa. "Phim cuối tuần" phiên bản mới sẽ bắt đầu từ ngày 8-1-2012 với "mùa" phim kinh điển của điện ảnh nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 4, "mùa" phim điện ảnh Việt Nam xuất sắc từ tháng 5 đến tháng 9 và "mùa" phim mới do VTV sản xuất từ tháng 9 đến tháng 12. Mỗi tháng, chương trình "Phim cuối tuần" chỉ xuất hiện vào 21h hai ngày chủ nhật đầu tháng.

Chia sẻ về ý tưởng này, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập Đài THVN cho rằng: Việc sắp xếp chiếu phim theo mùa là cách để giới thiệu đầy đủ, rõ dấu ấn hơn về những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh thế giới cũng như điện ảnh Việt Nam. Đài THVN không đặt nặng vấn đề doanh thu quảng cáo trong chương trình "Phim cuối tuần". Mục đích chính là nhằm tạo điều kiện để công chúng được tiếp cận với những tác phẩm điện ảnh giá trị cao, góp phần quảng bá, thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Dự kiến từ tháng 1 đến hết tháng 4-2012, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới như "Cuốn theo chiều gió" (phim Mỹ, hai tập), "Chiến hạm Potemkin" (phim Nga), "Kẻ cắp xe đạp" (phim Italia), "High Noon" (phim Mỹ), "Câu chuyện Philadelphia" (phim Mỹ), "Rashomon" (phim Nhật), "Pather Panchali-Song of the Little Road" (phim Ấn Độ), đủ tạo sự phong phú về cách thức làm phim của những nền điện ảnh tiên tiến. Cũng có ý kiến băn khoăn rằng liệu phim kinh điển thế giới có chắc thu hút khán giả khi không ít phim trong số này ra đời đã lâu, không chắc đã là dễ xem đối với số đông công chúng.

Tuy nhiên, Đài THVN cho biết, cùng với chiếu phim sẽ có những chương trình hậu trường và phân tích tác phẩm, cung cấp thêm thông tin giúp khán giả tiếp cận dễ hơn với chuyện phim. Bên cạnh đó, "mùa" phim xuất sắc của điện ảnh Việt Nam sẽ lần lượt giới thiệu những tác phẩm đoạt giải trong nước và quốc tế, điều đáng lưu ý là số này đều là phim sản xuất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Đài THVN đã có chương trình hợp tác với Bộ VH,TT&DL, Cục Điện ảnh Việt Nam, Viện phim Việt Nam nhằm bảo đảm nguồn phim chất lượng. Chắc chắn, người xem sẽ có dịp thưởng thức phim điện ảnh trên truyền hình như "Mùa len trâu", "Chuyện của Pao", "Đừng đốt"… "Mùa" phim mới do VTV sản xuất hiện đang triển khai theo hướng đặt hàng kịch bản những nhà biên kịch có nghề, có tiếng, kêu gọi các tác giả gửi kịch bản và sẵn sàng đầu tư cho tác phẩm chất lượng.

Hiện tại, 4 tối chủ nhật trong tháng được phân chia theo cách hai tối chủ nhật đầu tháng dành cho "Phim cuối tuần", hai tối chủ nhật cuối tháng dành cho sân khấu. Song, đến năm 2013, nếu "Phim cuối tuần" thu hút được khán giả thì thời lượng dành cho chương trình này sẽ tăng lên - đủ 4 tối chủ nhật của tháng. Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh sẽ là người dẫn cho chương trình hậu trường, phân tích phim.

"Phim cuối tuần" có phiên bản mới có nghĩa thói quen theo dõi chương trình này của khán giả sẽ phải thay đổi, chưa kể phim Việt lên sóng trong ngày nghỉ cuối tuần đòi hỏi sức hấp dẫn nhất định. Đây là một thách thức, song cũng là dịp để điện ảnh đến gần hơn với khán giả Việt Nam.


                                                            Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục