Một tác phẩm của Suzy Cohen. (Ảnh: Hà-Dũng/Vietnam+)

Một tác phẩm của Suzy Cohen. (Ảnh: Hà-Dũng/Vietnam+)

Triển lãm tranh “Tình yêu sắc màu” của cố họa sỹ Suzy Cohen đã diễn ra tối 17/3 tại phòng tranh Nhà Việt Nam, trung tâm thủ đô Paris của Pháp do tổ chức “Việt Nam, những đứa trẻ nạn nhân chất độc da cam-dioxin” (VNED) tổ chức.

 

Một số tác phẩm của bà tại triển lãm đã được bán và toàn bộ số tiền thu được dành tặng cho VNED để trợ giúp trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam.

Đến với triển lãm tranh, người xem được chiêm ngưỡng các tác phẩm của bà Suzy Cohen được thể hiện một cách hết sức đặc biệt và độc đáo. Đó là nghệ thuật sử dụng hàng triệu dấu chấm với sự kết hợp hài hòa những màu sắc thích hợp để tạo thành các tác phẩm đầy ấn tượng về con người, phong cảnh vật hay tĩnh vậy trong cuộc sống hàng ngày.

Nói đến sự giúp đỡ của VNED đối với trẻ em tàn tật bẩm sinh do chất độc da cam dioxin gây ra, bà Võ Thị Loan, Chủ tịch hội VNED, cho biết từ khi thành lập (năm 2001) đến nay, các hoạt động từ thiện của hội không ngừng phát triển nhằm ủng hộ và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam.

Bằng những khoản tiền quyên góp được, từ năm 2008, VNED cho 231 hộ gia đình ở 21 tỉnh thành phố vay (không tính lãi) 7 triệu đồng/hộ trong vòng 3 năm, thông qua sự các chi hội Chữ thập đỏ và các chi hội Hội nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam (VAVA) của các tỉnh và thành phố.

VNED nhận hỗ trợ cho 254 cháu là nạn nhân chất độc dioxin hoặc anh chị em, hay con cháu họ sống trong các gia đình nghèo thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần do phải chăm sóc và nuôi dưỡng các nạn nhân, với khoản tiền khoảng 6 triệu đồng/năm/người.

Ngoài ra VNED cũng đã cấp học bổng (khoảng hơn 3,5 triệu đồng/năm/người) cho 328 cháu có khả năng tiếp thu kiến thức hoặc theo học tại các trường lớp khác nhau. Nhiều cháu đã học xong trung học và trở thành lực lượng lao động chính trong một số gia đình.

Đặc biệt, với sự giúp đỡ về tài chính của VNED, đến nay 22 cháu bị tổn thương về cột sống, chức năng vận động hoặc mắc các bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật nhân đạo.

Bà Suzy Cohen mất ngày 22/8/2011 ở tuổi 86. Khi còn sống bà là một trong các thành viên của Đảng Cộng sản Pháp tích cực phản đối cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa ở Việt Nam trước đây và tham gia nhiều hoạt động từ thiện ủng hộ Việt Nam. Bà là một trong những người bạn của phong trào công nhân luôn đấu tranh vì trẻ em và người tàn tật. Bà đã tự học và đã trở thành tiến sỹ khoa học về giáo dục, là một nghệ sỹ của những sắc màu đồng thời cũng là một nhà văn và nhà nghiên cứu giáo dục Pháp./.

                                                                Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục