Màn trình diễn nghệ thuật “Lai Châu - bản tình ca của những sắc màu” trong đêm khai mạc.

Màn trình diễn nghệ thuật “Lai Châu - bản tình ca của những sắc màu” trong đêm khai mạc.

Tối 27-4, tại Quảng trường trung tâm thành phố Lai Châu đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2016. Buổi lễ đã thu hút đông đảo đồng bào nhân dân các dân tộc Lai Châu và du khách thập phương tham dự.

 

gày 27-4,  Cục Y tế dự phòng xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trong năm nay ở TPHCM.

Bệnh nhân N.Đ.L. (58 tuổi, ngụ tại Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM) được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Cách đây hơn 1 tuần, bệnh nhân L. sốt cao, lạnh run, đau nhức toàn thân, tiêu chảy, ho đàm vàng, khó thở... nên được gia đình đưa vào Bệnh viện quận Thủ Đức điều trị trong tình trạng suy hô hấp cấp. Sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1, chụp X-quang phổi cho thấy bệnh nhân L. bị tổn thương lan tỏa hai bên.

Sau khi được điều trị ban đầu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, bệnh nhân L. đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM để điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân L. đang dần bình phục.

- See more at: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2016/4/419413/#sthash.QvovdoMr.dpuf

Với chủ đề “Lai Châu bản tình ca của những sắc màu”, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã giới thiệu đến người xem một cách toàn diện nhất về đất và người Lai Châu. Thông qua đó giúp người xem và du khách hiểu hơn về tình đất, tình người của một Lai Châu với mây núi gió ngàn. Qua đó tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để Lai Châu thu hút du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, phát triển thị trường du lịch tại Lai Châu.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016 tổ chức tại ba địa điểm. Tại thành phố Lai Châu diễn ra các hoạt động: Lễ hội Âm nhạc “Tiếng vọng non ngàn” trong lòng hang động Pusamcap tại xã Nậm Loong. Tại huyện Phong Thổ có chương trình tham quan phong cảnh bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, còn trên cao nguyên Sìn Hồ, sẽ diễn ra Festival đánh thức cao nguyên Sìn Hồ. Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu kéo dài đến hết ngày 30-4.

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ của Tuần Du lịch – Văn hóa này, tại thành phố Lai Châu đã diễn ra chương trình không gian nghệ thuật âm nhạc trong hang động Pusamcap; chương trình quảng bá giới thiệu các điểm du lịch cộng đồng Bản Hon, xã Bản Hon, huyện Tam Đường và bản Gia Khâu, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu. 

                                                        

                                                                   Theo báo Nhân Dân

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục