(HBĐT) - Là cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Thượng úy Bùi Ngọc Tiến luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị và chỉ huy đội giao, được đánh giá là một trong những chiến sỹ trẻ tiêu biểu của đơn vị, nhất là trong thực hiện các phong trào thi đua trên tinh thần "khéo làm, khéo vận động”...


Trong công tác, Thượng úy Bùi Ngọc Tiến, Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) luôn tận tình giúp đỡ Nhân dân.

Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, Thượng úy Bùi Ngọc Tiến đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng mô hình "Hình ảnh người cảnh sát giao thông (CSGT) thân thiện, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” được Công an tỉnh công nhận. Thông qua mô hình đã nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, giải pháp về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong đăng ký, quản lý phương tiện; hoàn thành việc rà soát bộ thủ tục hành chính (TTHC) về cấp đăng ký xe cơ giới theo tiêu chuẩn ISO được Công an tỉnh phê duyệt, đề nghị giảm bớt các TTHC không cần thiết. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, thực hiện đạo đức công vụ, năng lực công tác và tác phong dân vận cho CBCS với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, TTATGT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT 23 buổi tại các trường học, khu dân cho hơn 15.700 người, thay mặt đơn vị trao tặng 350 mũ bảo hiểm, 100 áo phao và dụng cụ nổi cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Bên cạnh đó, với vai trò là Bí thư chi đoàn thanh niên Phòng CSGT, Thượng úy Bùi Ngọc Tiến tích cực vận động CBCS, ĐVTN trong đơn vị trích ngày lương ủng hộ và vận động các cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với Nhân dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh. Nổi bật như nhận đỡ đầu 3 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) với mức hỗ trợ 200.000 đồng/em/tháng; trao tặng 2 suất học bổng cho 2 học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tặng quà 2 bà Mẹ Việt Nam anh hùng mỗi suất 1 triệu đồng và 12 gia đình hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 300.000 đồng. Phát động ĐVTN chi đoàn tổ chức vận động, quyên góp, ủng hộ, thăm và tặng quà hỗ trợ Nhân dân xã Nánh Nghê (Đà Bắc) với 120 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá mỗi suất 200.000 đồng và 1,2 tấn gạo trong các đợt thiên tai, mưa lũ. Ngoài ra, chi đoàn tặng 10 suất quà với số tiền 500.000 đồng/suất cho các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho gia đình có người bị lũ cuốn trôi, tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Mới đây, hưởng ứng chương trình "Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, Thượng úy Bùi Ngọc Tiến đã phát động CBCS trong đơn vị quyên góp, ủng hộ phát 5.000 chiếc khẩu trang y tế, tặng 700 kg gạo cho cây ATM gạo hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Qua đó, củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSGT nói riêng.

Với những thành tích đó, Thượng úy Bùi Ngọc Tiến được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành trên nhiều lĩnh vực công tác.


Ngô Thị Thoa

(Ban Dân vận Tỉnh ủy)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục