(HBĐT) - Sau nhiều năm bôn ba xứ người để kiếm kế sinh nhai, chàng thanh niên trẻ Đinh Văn Sơn quyết định trở về quê nhà lập nghiệp. Nhờ chịu khó, ham học hỏi, Sơn đã tìm được hướng đi để phát triển kinh tế lâu dài với mô hình chăn nuôi lợn bản địa.



Tận dụng các hang đá, hốc đá, Đinh Văn Sơn, xóm Sơn Lập, xã Cao Sơn (Đà Bắc) xây chuồng trại để nuôi lợn bản địa, đem lại hiệu quả kinh tế khá. 

Đinh Văn Sơn (sinh năm 1995) sinh ra và lớn lên tại xóm Sơn Lập, xã Cao Sơn (Đà Bắc). Như bao thanh niên khác, trước khi chọn lập nghiệp trên chính mảnh đất quê nhà, Sơn đã có nhiều năm đi làm tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, công việc không ổn định nên Sơn quyết định trở về nhà, quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp hơn với điều kiện của gia đình. Trước khi đầu tư, Sơn chủ động đi thăm quan, học hỏi nhiều mô hình chăn nuôi có thu nhập cao ở trong và ngoài xã. Cùng với số vốn tích cóp được sau những năm đi làm xa và sự giúp đỡ của gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn bản địa.

Đinh Văn Sơn chia sẻ: Trước đây, gia đình đã có nhiều năm chăn nuôi lợn, nhưng nuôi tại gia đình, ở gần khu dân cư nên thường hay bị dịch bệnh, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhận thấy mảnh đất của gia đình ở phía sau chân núi đá lởm chởm nhiều năm không canh tác được gì, tôi nảy ra ý tưởng cải tạo hang, hốc đá để làm chuồng nuôi lợn bản địa. Ban đầu nuôi 2 lợn nái, sau tăng đàn dần. Hiện gia đình duy trì nuôi 10 con lợn nái và trên 50 con lợn thịt. Nhờ áp dụng KHKT vào chăn nuôi, đầu ra ổn định nên mô hình chăn nuôi lợn bản địa đã đem lại những thành công bước đầu. Mỗi năm thu được 150 - 200 triệu đồng từ bán lợn giống và lợn thịt.

Mặc dù đã đạt được những thành quả nhất định nhưng theo Sơn chia sẻ, do còn ít vốn, kinh nghiệm chưa nhiều nên tạm thời duy trì quy mô chăn nuôi như hiện tại. Sau này dự định quy hoạch lại trang trại, tận dụng lợi thế đất đai của gia đình để tăng đàn lợn. Để mô hình phát triển bền vững, Sơn cho biết sẽ không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những người làm trước, trau dồi kiến thức về chăn nuôi qua sách, báo. Được biết, không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, Sơn còn rất năng nổ trong công tác đoàn, hiện là Bí thư chi đoàn và là đảng viên trẻ tuổi nhất của chi bộ xóm Sơn Lập.

Bí thư Đoàn xã Cao Sơn Đinh Hồng Thắng cho biết: Những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn xã lựa chọn đi làm xa để có thu nhập trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, một số ĐVTN mạnh dạn tìm các mô hình kinh tế phù hợp để phát triển trên chính mảnh đất quê hương. Trong đó, mô hình chăn nuôi lợn bản địa của đoàn viên Đinh Văn Sơn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này tận dụng được tiềm năng, lợi thế về đất đai, địa hình của địa phương, được Đoàn xã khuyến khích nhân rộng. Những thành công bước đầu của đoàn viên Đinh Văn Sơn sẽ là động lực để các ĐVTN cũng như người dân trên địa bàn xã noi theo. Qua đó, giúp ĐVTN nâng cao thu nhập, tiếp tục thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế.  

Viết Đào

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục