(HBĐT) -Thời gian qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã huy động tốt các nguồn lực để hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả.


Sản phẩm rau hữu cơ của hội viên phụ nữ xóm Lầm Trong, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) có tem truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Thị Khương, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Chương trình phối hợp giữa huyện Hội với Trung tâm VH-TT&TT huyện tổ chức phiên chợ làng quê - chia sẻ các điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với trình diễn trang phục truyền thống là một điểm nhấn trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế của Hội trong 6 tháng đầu năm nay. 155 hội viên đến từ các cơ sở Hội tham gia phiên chợ. Tại phiên chợ, Hội LHPN huyện đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban điều phối PGS Kim Bôi gồm 9 thành viên (PGS - Hệ thống đảm bảo có sự tham gia trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ); tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của 3 cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực may công nghiệp, chăn nuôi gà hữu cơ, trồng rau, quả hữu cơ và tổ chức trình diễn trang phục truyền thống. Phiên chợ còn có 30 gian hàng của Hội Phụ nữ 28 xã, thị trấn và Ban điều phối PGS Kim Bôi với các mặt hàng phần lớn là nông sản, sản phẩm truyền thống do hội viên phụ nữ, nông dân làm ra…

         Từ hoạt động điểm nhấn trên, cùng với sự hỗ trợ của Dự án "Tăng cường năng lực tự giúp cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Kim Bôi” và Trung tâm Hỗ trợ, phát triển phụ nữ và trẻ em, Ban điều phối PGS Kim Bôi đã tổ chức lớp tập huấn thanh tra viên cho 40 đại biểu là trưởng nhóm sở thích của 4 xã Nuông Dăm, Cuối Hạ, Vĩnh Tiến, Bình Sơn; 2 lớp tập huấn kiến thức về sản xuất rau, gà hữu cơ PGS cho bà con nhân dân 4 xã thụ hưởng dự án; 2 lớp hướng dẫn làm tem truy xuất nguồn gốc và thành lập 4 nhóm sản xuất rau hữu cơ, 2 nhóm chăn nuôi gà an toàn, 2 nhóm nuôi ong tự nhiện. Hiện, các nhóm đi vào hoạt động sản xuất ổn định và có đầu ra bền vững. Ngoài ra, Hội phối hợp với Công ty TNHH Hùng Như mở xưởng lắp ráp linh kiện điện tử tại UBND xã Vĩnh Đồng và xóm Bái, xã Kim Sơn, tạo việc làm cho 105 lao động là hội viên phụ nữ trên địa bàn 2 xã. 

          Đồng chí Nguyễn Thị Khương cho biết thêm: Bên cạnh đó, phong trào giúp phụ nữ nghèo được Hội quan tâm. Ngay từ đầu năm, sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo của xã, thị trấn, Hội rà soát, phân tích nguyên nhân nghèo để xây dựng kế hoạch giúp hội viên nghèo. Hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như: duy trì hiệu quả quỹ tiết kiệm, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án sinh kế…
Để giúp chị em có vốn sản xuất, các cơ sở Hội duy trì tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đồng thời khai thác, quản lý tốt các nguồn vốn vay ngân hàng. Hiện nay, tổng dư nợ vốn vay Ngân hàng CSXH đạt trên 129 tỷ đồng với 119 tổ TK&VV với khoảng 4.851 lượt hộ vay; tổng dư nợ vốn vay Ngân hàng NN&PTNT 11,5 tỷ đồng với 2 tổ, 100 thành viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Thành lập mới 7 nhóm phường xoay vòng (nâng tổng số lên 63 nhóm/895 thành viên toàn Hội). Trong 6 tháng đầu năm đã tiết kiệm được 210 triệu đồng giúp 65 hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Các tổ vay vốn phát huy tốt vai trò quản lý nguồn vốn ủy thác. Những hộ được vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát triển sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của hội viên phụ nữ. Nhiều hội viên có thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm. 

                                                                                      Hồng Duyên


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục