(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Kim Bôi xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng KHKT vào sản xuất, kinh doanh (SXKD). Nhờ đó, các hộ hội viên nông dân, các gia trại, tổ hợp tác chủ động xây dựng liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".


Nông dân xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) phát triển mô hình trồng rau đậu thực phẩm cho giá trị cao.

Chúng tôi đến thăm hộ ông Bùi Văn Lực, xóm Khoang, xã Sơn Thủy - điển hình hội viên nông dân SXKD giỏi nhiều năm của huyện, xã. Từ mô hình trồng nhãn trên 2 ha, gia đình ông có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 nhân công với thu nhập trên 3,5 triệu đồng/người/tháng. Là hội viên nông dân năng nổ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã, huyện phát động, ông luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ hội viên nông dân về kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của nông dân trên địa bàn.

Hội Nông dân (HND) huyện Kim Bôi hiện có 20.666 hội viên, sinh hoạt ở 156 chi hội và 416 tổ Hội. Để phong trào đi vào chiều sâu, tạo điều kiện cho hội viên đạt được danh hiệu đã đăng ký, hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao KHKT cho cán bộ, hội viên. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội tổ chức 1 lớp chuyên đề phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi cho 30 hội viên nông dân tại xã Kim Bôi; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh mở 1 lớp dạy nghề chăn nuôi gà hữu cơ tại xã Hạ Bì cho 30 hội viên. Đồng thời, các cấp Hội thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tín chấp và ký hợp đồng cung ứng 36 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho nông dân phục vụ sản xuất; hướng dẫn 27/27 cơ sở Hội tổ chức hoạt động trực tiếp tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân có hiệu quả.

Với những việc làm thiết thực, phong trào đã thu hút, khích lệ hàng nghìn hội viên nông dân hưởng ứng, tham gia, giúp các hội viên đổi mới tư duy, sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Trong phong trào xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: trồng nhãn ở xã Sơn Thủy, chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả ở xã Kim Truy, sản xuất dịch vụ ở xã Bắc Sơn, trồng rau an toàn ở xã Hạ Bì… Nhiều nông dân thông qua phong trào đã vượt khó, vươn lên làm giàu. Điển hình như hội viên Bùi Văn Mến, xóm Khoang, xã Sơn Thủy với mô hình trồng nhãn, thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; hội viên Bùi Thị Chín, xóm Cầu, xã Bắc Sơn với mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp, thu nhập trên 700 triệu đồng/năm; hội viên Bùi Văn Binh, xóm Dứng, xã Kim Truy với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi lợn, thu nhập gần 520 triệu đồng/năm...

Đồng chí Quách Tự Trọng, Phó Chủ tịch HND huyện Kim Bôi cho biết: Các cấp HND huyện đã tích cực, nỗ lực trong công tác tổ chức, chỉ đạo, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào, hoạt động ở các cơ sở Hội. Nhờ đó, phong trào ngày càng đi vào nề nếp, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 4.757 hộ hội viên nông dân tại 17 cơ sở Hội đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn. 


Thu Hằng


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục