(HBĐT) - Hồ Hòa Bình có phong cảnh non nước hữu tình, đặc biệt có nhiều xóm, bản đồng bào dân tộc, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường còn lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc trong sinh hoạt đời sống, sản xuất là cơ hội để phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách xa gần. Thực hiện định hướng phát triển du lịch hồ Hòa Bình của tỉnh, các địa phương, tổ chức đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân phát triển các loại hình du lịch, hình thành nhiều điểm du lịch cộng đồng mang lại cảm nhận tốt đẹp, ngày càng có sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.


Bản Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) thu hút du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Bản Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) có trên 40 hộ dân tộc Mường sinh sống, nằm bên lòng hồ thơ mộng, hoang sơ và quyến rũ, núi non trùng điệp đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Trong bản có nhiều hộ tham gia liên kết làm du lịch cộng đồng, cung cấp các sản phẩm du lịch riêng có, được công nhận điểm du lịch cộng đồng Asean năm 2018. Chị Bùi Thị Nhềm, hộ làm du lịch cộng đồng cho biết: Bản Đá Bia còn lưu giữ nguyên bản cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc, người dân thân thiện, dễ gần, có quán bán hàng tự giác, có những món ẩm thực tinh tế, phong phú, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp..., trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh mỗi khi thăm quan, khám phá hồ sông Đà. Tại đây, du khách được trải nghiệm nghỉ tại nhà dân, thưởng thức ẩm thực truyền thống, xem biểu diễn văn nghệ, mua các sản phẩm địa phương, tham gia các hoạt động bơi bè mảng, chèo thuyền kayak, câu cá, tắm thác, lội suối, khám phá hang động ở các khu vực xung quanh, đạp xe hoặc đi bộ thăm bản, đốt lửa trại... Lượng khách tìm đến trải nghiệm thiên nhiên, khám phá các điểm du lịch trên hồ nâng lên rõ rệt, không chỉ học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức mà có cả du khách nước ngoài đang góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Cùng với bản Đá Bia, bản Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc) cũng có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hữu tình, thơ mộng. Bản tựa lưng vào dãy núi đá vôi hùng vĩ, nằm bên vịnh Ngòi Hoa bốn mùa nước trong xanh, yên bình, nhiều thác nước, hang động. Động Hoa Tiên không gian thoáng rộng với những nhũ đá kỳ thú, muôn hình vạn trạng mê hoặc lòng người. Bản Ngòi được coi là một trong những bản ven lòng hồ đẹp và nguyên sơ nhất của tỉnh. Bản là nơi cơ trú của đồng bào dân tộc Mường, vẫn giữ được nét đẹp truyền thống từ lâu đời của những ngôi nhà sàn người Mường. Người dân được tập huấn, trang bị kiến thức xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương như hỗ trợ xây nhà sàn, cải tạo cảnh quan, môi trường, nuôi ong, làm rượu cần, dệt cửi, khôi phục, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của người Mường; tập huấn kiến thức làm du lịch, cách thức giao tiếp, nấu ăn, nghiệp vụ buồng bàn..., từ đó xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Trong bản đã có 7 nhà làm du lịch cộng đồng, số lượng khách đến thăm quan, trải nghiệm văn hóa tại bản Ngòi tăng lên đáng kể, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Bên cạnh đó, còn nhiều xóm, bản ven hồ đã xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo sức hút đối với du khách thăm quan như bản Ké - xã Hiền Lương, bản Sưng - xã Cao Sơn (Đà Bắc)… Tỉnh đang thực hiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch, khu du lịch sinh thái, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi. Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng khai thác giá trị văn hóa dân tộc Mường gắn với hệ sinh thái hồ Hòa Bình, phấn đấu xây dựng hồ Hòa Bình trở thành điểm đến của du khách xa gần.

L.C


Các tin khác


Sức sống trên dòng Đà Giang

Bài 1 - Chuyển giao sứ mệnh

(HBĐT) - Đà Giang - sông Đà vốn hoang sơ, hùng vĩ và nổi tiếng với những dòng thác oai linh. Từ khi có bàn tay, khối óc của con người đắp đập, ngăn sông, trị thủy để tích nguồn điện sáng, dòng sông Đà không còn hung dữ. Nhưng, dòng Đà Giang vẫn chảy, bồi lấp những vạt phù sa màu mỡ với nhiều nguồn sống sinh sôi.     

Đá Bia - một ngày không... wifi

(HBĐT) - Đá Bia (nay là xóm Đức Phong) - điểm du lịch cộng đồng thuộc xã Tiền Phong (Đà Bắc) không chỉ có núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, con người thân thiện, hiền hòa mà còn có điều đặc biệt, giờ không ở mấy đâu có...

Lưu giữ miền ký ức thác Bờ - phố Bờ xưa

(HBĐT) -Nhà văn Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh, người nặng lòng với quá khứ, có mặt tại chợ Bờ từ những năm 70 của thế kỷ trước, chứng kiến trọn vẹn công cuộc di dân, chuyển huyện khỏi vùng ngập để phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ông luôn đau đáu hoài niệm về sông Đà, phố Bờ xưa. Sau nhiều năm dày công sưu tầm, ông vừa xuất bản tập sách ảnh "Bờ xưa" với 100 trang và hơn 70 bức ảnh thác Bờ, chợ Bờ, phố Bờ thời chưa đắp đập thủy điện Hòa Bình. Cuốn sách giữ lại những bức ảnh, tư liệu quý cho các thế hệ độc giả về những kỷ niệm, ký ức nay đã chìm sâu dưới đáy hồ sông Đà, nối dài quá khứ với hiện tại và tương lai.

Mở rộng những cung đường đến với khu du lịch hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Được ví như một vịnh Hạ Long thu nhỏ, có điểm nhấn là quần thể di tích tâm linh Thác Bờ, từ nhiều năm qua, hồ Hòa Bình đã trở thành điểm du lịch thu hút du khách. Thực hiện Quyết định số 1528/QĐ-TTg, ngày 1/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030, tháng 6/2017, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/TU về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành khu du lịch quốc gia. Từ đây, công tác đầu tư, tôn tạo di tích, phát triển các sản phẩm du lịch, đặc biệt là việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được quan tâm nhiều hơn, góp phần mở rộng những cung đường đến với khu du lịch hồ Hòa Bình.

Đánh thức những "Nàng công chúa ngủ quên" ven hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, cảnh quan nguyên sơ, hồ Hòa Bình được ví như "Vịnh Hạ Long trên núi”. Ven hồ Hòa Bình có những xóm, bản như những "nàng công chúa ngủ quên" nằm ẩn mình nơi sông nước mênh mang, núi rừng huyền bí. Mỗi nàng công chúa mang một vẻ đẹp riêng. Sau giấc ngủ dài, bản Ngòi, xã Ngòi Hoa - nay là xã Suối Hoa (Tân Lạc), xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc) hay xóm Đá Bia - nay là xóm Đức Phong và xóm Mó Hẻm - nay là xóm Đoàn Kết (xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc)... được đánh thức trước sự ghé thăm của du khách trong và ngoài nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục