Tân Lạc phát triển nuôi lợn nái sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế cao

(HBĐT) - Việc tổ chức chăn nuôi lợn tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa đang được người dân huyện Tân Lạc quan tâm, đã và đang được áp dụng nhiều thành tựu KHKT để chuyển dần từ phương thức chăn nuôi tự túc sang chăn nuôi tính toán và có lãi.

Các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước: Đầu tư còn dàn trải, chưa tương ứng với khả năng huy động vốn

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã dành trọn buổi sáng làm việc với các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước (TCTNN) về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010.

Bình ổn giá suốt năm

TPHCM đã chuẩn bị các đề án cụ thể cho chương trình này như đang triển khai đề án chiến lược phát triển chăn nuôi gắn kết các đơn vị đầu tư, doanh nghiệp để cung cấp vốn, kỹ thuật và đầu ra bền vững để có thể bình ổn giá suốt năm các mặt hàng thiết yếu

Chưa cấp phép nhập khẩu muối phục vụ chế biến dân sinh

Ngày 10-3, Bộ Công thương tổ chức họp báo thông tin về việc điều hành, quản lý nhập khẩu muối sau khi có dư luận cho rằng, việc cấp phép nhập khẩu muối làm ảnh hưởng đến giá muối trong nước và việc nhập khẩu muối cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Tài chính yêu cầu giãn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh, từ nay đến hết tháng 6/2010.

Kin Bôi: Tập trung sức chống hạn

(HBĐT) - Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Kim Bôi cấy 2.500 ha lúa. Đã có 205 ha chuyển sang trồng màu. Do hạn hán, huyện đã hỗ trợ cho các xã 28 máy bơm (26 máy bơm dầu và 2 máy bơm điện) và 277 triệu tiền điện, dầu để tưới làm đất cấy. Tuy nhiên đến nay, toàn huyện còn trên 600 ha lúa và hơn 100 ha cây màu cần phải tưới dưỡng để cây phát triển.

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Trở về sau chiến tranh, mất 36% sức khoẻ, với hai bàn tay trắng, ông Trần Viết Ngân ở xóm Chu, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình vẫn mang một quyết tâm, một khát khao được cống hiến cho gia đình và cho xã hội.

Hạn chế nhập siêu, khó vẫn phải làm

Con số nhập siêu của tháng 2 vừa được Tổng cục Thống kê công bố chỉ ở mức 700 triệu USD và đây là tháng thứ ba liên tiếp nhập siêu giảm. Tuy còn quá sớm và chưa đủ căn cứ để có thể cho rằng nhập siêu đã xuất hiện xu hướng giảm, Nhưng khởi đầu này đem đến hy vọng nhập siêu sẽ được kiểm soát ở mức 20% như mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

700 gian hàng tham gia Festival trái cây Việt Nam

Sáng 9-3, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp thông báo kế hoạch tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất ở Tiền Giang từ ngày 19 đến 24-4. Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo thường trực Festival, cho biết: Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, đến nay mọi việc đã sẵn sàng vì đây sẽ là Festival trái cây hoành tráng nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu với các nước về thế mạnh của Việt Nam, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.

Chứng khoán đang hình thành “sóng”

Dự báo thị trường sắp bước vào vùng điều chỉnh, với ngưỡng kháng cự của VN-Index tại mốc 540 điểm. Nhà đầu tư tránh mua những cổ phiếu có các chỉ số cơ bản kém hấp dẫn, đã lên quá cao trên nền giá

Sau một đêm, vàng 'trôi' gần 100.000 đồng

Giá vàng trong nước sáng 9/3 quay đầu giảm mạnh, sau khi giá thế giới đêm qua bất ngờ đổ dốc và tiếp tục suy yếu vào đầu phiên sáng nay trên thị trường châu Á.

Đà Bắc: Cứng hoá 28 km đường giao thông nông thôn

(HBĐT) - Năm vừa qua, hệ thống đường giao thông của Đà Bắc luôn đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hoá và thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Gần 2.000 ha lúa bị hạn

(HBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 16 nghìn ha lúa. Làm cỏ đợt 1 được trên 3,000 ha. Hơn 400 ha do không có nước đã phải chuyển sang trồng màu.

Cắn răng vay vốn ngân hàng

Nhiều ngân hàng chưa dám giảm lãi suất tiết kiệm để hạ lãi suất cho vay - Ngân hàng thu phí dịch vụ 4% từ đầu nguồn nhưng bên vay phải trả lãi suất cho 100% số vốn vay

Giá vàng xuống thấp nhất trong 1 tháng

Giá vàng tại thị trường New York giảm mạnh nhất trong 1 tháng bởi dự đoán khủng hoảng tài khóa của Hy Lạp sẽ được giải quyết, nhu cầu đối với vàng trong vai trò công cụ đầu tư an toàn giảm bớt.

“Bàn đạp” đưa hàng hóa vào Campuchia

Hôm nay 9-3, tại khuôn viên Trường Đại học An Giang sẽ diễn ra hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2010. Hội chợ đánh dấu bước ngoặc 10 năm quan hệ hợp tác giữa TPHCM và tỉnh An Giang (2000-2010) trong việc chăm lo thị trường nội địa, vận động phát triển hàng Việt, xúc tiến thị trường Campuchia. Đây chính là thành quả lớn nhất sau 10 năm hợp tác của 2 địa phương.

Ngại nạn tiền giả Mỹ thay đổi hình thức tờ 100 USD

Mỹ sẽ chính thức phát hành tờ bạc 100USD mới trong tháng 4 để ngăn chặn tệ nạn tiền giả, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Nuôi nhuyễn thể ở Vân Ðồn

Là vùng đất có tiềm năng lớn trong nuôi trồng thủy sản, cùng với việc đầu tư phát triển nuôi tôm, nuôi cá lồng bè, những năm gần đây, huyện Vân Ðồn (Quảng Ninh) phát triển mạnh nghề nuôi nhuyễn thể, như tu hài, ốc đá, ốc màu, hầu biển, ốc nhảy, ốc đẻ đen, ốc hương... góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân huyện đảo.

Kim Bôi giữ rừng bền vững

(HBĐT) - Kim Bôi là huyện có phong trào trồng rừng kinh tế hiệu quả của tỉnh. Những năm gần đây toàn huyện đã trồng rừng mới từ 1.500- gần 2.000 ha. Lực lượng kiểm lâm đã làm tốt công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện trồng rừng, khai thác gỗ và lâm sản theo đúng quy định của Nhà nước.  Nhờ đó mật độ mật độ che phủ rừng của huyện vẫn duy trì ổn định khoảng 53% ( sau khi chia tác các xã, mật độ che phủ rừng đạt gần 70%).

Thành đoàn Hòa Bình: 50 ĐVTN được tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động

(HBĐT) - Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2010 và thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, Thành đoàn Hòa Bình đã phối hợp với Phòng LĐ – TB & XH thành phố tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 50 ĐVTN các phường, xã trên địa bàn.

Lao động lung lay giấc mộng “Nam tiến”

Hàng chục nghìn lao động phổ thông “Nam tiến” không có tiền về quê ăn Tết, và đến nay đã gần hết tháng Giêng nhưng hàng chục nghìn người khác đang không muốn trở lại các KCN, KCX đang làm. Miền Nam không còn là “miền đất hứa” với lao động phổ thông?

Giảm cước để giữ thuê bao

Các mạng điện thoại di động đang đua nhau đưa ra rất nhiều đợt giảm cước quy mô lớn ngay từ đầu năm

Cho DN "gạt đất bốc quặng" để tỉnh thêm nguồn thu

Từ mối lợi trước mắt, chỉ cần gạt đất bốc quặng lên bán là có ngay tiền tỷ, chủ mỏ và không ít người có điều kiện tìm mọi cách tận thu quặng là điều dễ hiểu. Nhưng còn lý do khác, khiến số mỏ khai thác ở các địa phương mở ra như nấm, chính là cơn "khát" nguồn thu để đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp vượt khó

Hàng loạt chi phí đầu vào như điện, nước, xăng dầu, nguyên liệu tăng... đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN) càng thêm khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều DN đã phải xoay xở tìm mọi cách để hạn chế thấp nhất những tác động của việc tăng giá này, nhất là ổn định giá bán để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Lãi suất huy động... méo mó

Thị trường tiền tệ xuất hiện tình trạng khách hàng có vốn lớn ép ngân hàng (NH) với mức lãi suất huy động cao dù trần lãi suất huy động là 10,5%.