Nhiều lao động sau khi được học nghề ra trường đều mong có công việc làm ổn định ở các nhà máy, xí nghiệp

(HBĐT) - Trung tâm dạy nghề Liên đoàn lao động tỉnh vừa khai giảng lớp học nghề hàn điện dân dụng cho 30 thanh niên xã Hiền Lương và Vầy Nưa, huyện Đà Bắc.

Bộ Xây dựng đồng ý cho thí điểm xây căn hộ nhỏ

Loại hình căn hộ có diện tích nhỏ từ 20-45 m2 sẽ được tiếp tục cho phép xây dựng thí điểm với một tỷ lệ hợp lý trong nhà ở chung cư thương mại nếu nhu cầu thực tế trên địa bàn nhiều và cấp thiết.

Thống đốc Ngân hàng: 'Sẽ mạnh tay với tăng lãi suất chui'

Bác bỏ khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những ngân hàng thương mại đi ngược lại chủ trương hạ lãi suất của Chính phủ.

Hội nghị đầu tiên về giải pháp đầu tư và phát triển khu vui chơi giải trí hiện đại

Lần đầu tiên, chương trình Hội nghị và Triển Lãm quốc tế về “Giải pháp đầu tư và phát triển khu vui chơi giải trí hiện đại” (VIREC 2010) sẽ được diễn ra vào 2 ngày ngày 10 và 11-6-2010 tại khách sạn Rex, TPHCM. Đây là một cơ hội gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa các nhà đầu tư công viên, các chủ dự án resorts kết hợp khu vui chơi giải trí tại Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế, tập đoàn đầu tư đa quốc gia và những chuyên gia trong các ngành bất động sản và giải trí.

Lạc Thuỷ: Nỗ lực kiểm soát tình trạng tái nghèo

(HBĐT) - Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2009 của UBND huyện Lạc Thuỷ, toàn huyện có 1.794 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 11,74%, giảm 1,32% so năm 2008), trong đó có 657 hộ vượt nghèo và số hộ rơi vào nghèo mới là 578 hộ. Huyện Lạc Thuỷ đang nỗ lực đề ra các giải pháp nhằm kiểm soát tình trạng tái nghèo, tiến tới giảm nghèo bền vững.

Bàn giao nhà máy lọc dầu Dung Quất từ ngày 30/5

Bắt đầu từ ngày 30/5, công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ chính thức được nhà thầu bàn giao cho Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất và ban quản lý dự án sẽ chuyển giao sang cho Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

Khó bình ổn giá thép

Thép xây dựng có tên trong danh sách các mặt hàng thiết yếu được nhà nước bình ổn giá. Nhưng giá thép lên, xuống thất thường từ đầu năm tới nay khiến các chủ đầu tư xây dựng cũng như người dân có nhu cầu sử dụng sản phẩm này “đứng ngồi không yên”.

Thị trường 1/6: đồ chơi Trung Quốc dần lép vế

Các ông bố bà mẹ có nhiều sự lựa chọn khác nhau khi tặng quà cho con ngày 1/6. Ngoại trừ đồ chơi trí tuệ, an toàn, đồ chơi phẩm cấp thấp đang rơi vào tình cảnh ế ẩm so với mọi năm.

Phú Thọ đẩy mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

Nam Ðịnh phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề ND - Sau 5 năm triển khai hoạt động khuyến công, tỉnh Phú Thọ đã đưa giá trị sản xuất công nghiệp địa phương chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong toàn ngành công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn, khôi phục và phát triển nhiều ngành nghề, làng nghề.

Nhà máy thủy điện khắc khoải chờ lũ tiểu mãn

(HBĐT) - Trong mấy ngày cuối tháng 5, những trận mưa lớn vào các buổi chiều trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã làm dịu cơn nóng bức của người dân sau nhiều ngày phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Thế nhưng, những cơn mưa đó không làm dịu cơn khát của Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã chọn Nga làm đối tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình. Quyết định về hợp tác với Liên bang Nga được thông qua sau khi hai bên đã bàn bạc kỹ càng về đề án từ mọi phương diện.

Khi Bộ Tài chính không tin doanh nghiệp xăng dầu

Nhiều “khác biệt” trong bảng giá cơ sở của doanh nghiệp xăng dầu đã được Bộ Tài chính “phát hiện”. Thực tế, mặt hàng xăng đã từng lãi tới 341 đồng/lít chứ không hề hòa vốn, hay lỗ như doanh nghiệp kêu ca.

Xe đạp VN xuất sang EU bị ảnh hưởng nặng nề

Trước việc Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét để đưa ra quyết định rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá đối với xe đạp VN, tại buổi họp báo về việc chống bán phá giá đối với xe đạp VN xuất khẩu sang thị trường châu Âu ngày 28-5 tại Hà Nội do Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) tổ chức, ông Vũ Bá Phú, Cục phó Cục Quản lý Cạnh tranh, khẳng định: Việc áp thuế chống bán phá giá của EC đã có tác động “hết sức nặng nề và tiêu cực” đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xe đạp của VN.

Một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng nông thôn mới

Ngày 5-8-2008, Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành. Sau 20 năm đổi mới, đây là lần đầu Ðảng ta có một nghị quyết toàn diện nhất về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tại huyện Yên Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 28/5, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm tại huyện Yên Thuỷ. Tham gia Đoàn có lãnh đạo, chuyên viên Ban VH-XH, Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành NN&PTNT, Tài chính, Xây dựng, Công thương, TN-MT.

Tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên, du lịch để phát triển công nghiệp

(HBĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 132/TB-VPCP về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình trong 2 ngày 7 – 8/5/2010.

Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả trình diễn sản xuất giống lúa lai ba dòng C.Ưu đa hệ số 1 và Hương Ưu 98

(HBĐT) - Ngày 27/5, tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty Cổ phần Đức Long và Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả trình diễn sản xuất giống lúa lai ba dòng C.Ưu đa hệ số 1 và Hương Ưu 98. Đây là hai giống lúa đã được trồng khảo nghiệm tại xóm Mớ Đồi trong ba vụ sản xuất, từ vụ xuân năm 2009 đến vụ xuân năm 2010.

Bắc Sơn vượt khó

(HBĐT) - Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Sơn, huyện Tân lạc Bùi Văn Yêu cho biết: Bắc Sơn có diện tích tự nhiên 1.410ha, trong đó diện tích rừng chiếm tới 929,63ha, diện tích khác 136,39 ha, còn lại 343,98ha dành cho sản xuất nông nghiệp. Với khí hậu khác biệt, nhiệt độ trung bình hàng năm  từ 22oC- 25oC, độ dốc cao, đường giao thông đi lại khó khăn nên bao năm qua, Bắc Sơn vẫn được coi là vùng đất khó.

Tiến độ giải ngân vốn FDI tiếp tục được cải thiện

Theo số liệu do Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện 5 tháng đầu năm 2010 tiếp tục được cải thiện với con số ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Du lịch Việt Nam rụt rè chưa dám mở tour Thái Lan

Ít nhất là đến tháng 6, thậm chí có đơn vị lữ hành phải sang tháng 7/2010 mới dám mở lại tour đi Thái Lan. Những cuộc bạo loạn tại Bangkok vẫn là lý do chính khiến hành khách vẫn e ngại Thái Lan nên các công ty du lịch cũng mới chỉ rục rịch chuẩn bị.

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh vào năm 2011

Năm 2011, thị trường phát điện cạnh tranh sẽ chính thức hoạt động. Các hoạt động điện lực phải minh bạch, đảm bảo giá điện hợp lý tới người tiêu dùng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu.

Ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội

Tại diễn đàn QH, những vấn đề kinh tế - xã hội luôn thu hút sự quan tâm thảo luận của nhiều đại biểu QH. Trong phiên họp hôm qua (27-5), các đại biểu QH thảo luận tại Hội trường về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước trong những tháng đầu năm 2010. Trong giờ giải lao, tại hành lang Hội trường, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn nhanh một số đại biểu QH về những vấn đề này. Dưới đây, là nội dung các cuộc phỏng vấn đó.

Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 21h tối 27/5

Chiều 27/5, Bộ Tài chính đã ra văn bản thông báo về việc điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, theo đó bắt đầu từ 21h cùng ngày, giá bán lẻ mặt hàng xăng sẽ giảm 500 đồng/lít.

Trồng cây, gây rừng vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đất lâm nghiệp của tỉnh đã được quản lý và sử dụng hiệu quả hơn, phong trào trồng cây, gây rừng có những kết quả khả quan. Đến nay, đất đồi núi trọc ở tỉnh ta đã cơ bản được phủ xanh bằng các loài cây lâm nghiệp và cây ăn quả.

Bất hợp lý giá xăng

Bộ Tài chính thừa nhận có sự bất hợp lý trong cách tính giá xăng của doanh nghiệp (DN), nhưng DN thì khẳng định tất cả yếu tố cấu thành giá, chi phí đầu vào đều do Nhà nước quy định, DN không tự thêm bớt.