Chủ nhiệm các CLB xây dựng gia đình hạnh phúc của phường Tân Thịnh (TPHB) trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Chủ nhiệm các CLB xây dựng gia đình hạnh phúc của phường Tân Thịnh (TPHB) trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

(HBĐT) - Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) thành lập từ năm 2011 và được đánh giá là một trong những CLB có hoạt động tích cực, hiệu quả. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn, gặp gỡ, chia sẻ của các thành viên về những vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình và mối quan hệ trong KDC. Chị Phùng Thị Hữu, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Thịnh cho biết: CLB ra đời nhằm giúp các thành viên sẻ chia, tháo gỡ khó khăn, tìm ra những biện pháp để cùng nhau xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc. Tại đây, các thành viên cũng được học hỏi thêm kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

Hội Phụ nữ phường Tân Thịnh có 22 chi hội với 1.840 hội viên, hiện phường đã thành lập được 1 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc cấp phường và 22 CLB tại KDC. Tại CLB phường có 30 gia đình tiêu biểu, đại diện cho các KDC tham gia sinh hoạt, còn hầu hết CLB ở KDC đều thu hút 100% hội viên tham gia sinh hoạt. Thành viên của CLB rất đa dạng gồm: CB-CNVC, lao động tự do...  với nhiều độ tuổi khác nhau. Đặc biệt những năm gần đây, các CLB đã kết nạp ngày càng nhiều thành viên trẻ. Tham gia CLB, chị em không chỉ biết thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn được chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, trang bị những kiến thức về phòng, chống các tệ nạn xã hội (TNXH), bạo lực gia đình, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH; phổ biến những văn bản pháp luật như: Hôn nhân & gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em...

 

Chị Vũ Thị Ngà, Chủ nhiệm CLB xây dựng gia đình hạnh phúc chi hội 13 cho biết: Thời gian qua, Ban chủ nhiệm đã thay đổi phương thức sinh hoạt, song song với tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân - gia đình là phổ biến kỹ năng nuôi dạy con tốt, tổ chức thi nấu ăn, văn nghệ, hái hoa dân chủ...  Từ những hoạt động đó đã thu hút 100% hội viên tham gia.

 

Những buổi sinh hoạt chuyên đề về vai trò của gia đình với việc quản lý, giáo dục con cái; cách ứng xử giữa mẹ chồng - nàng dâu; phòng, chống tệ nạn xã hội tại gia đình; kinh nghiệm phát triển kinh tế tăng thu nhập...  luôn thu hút rất đông thành viên tham gia. Không chỉ vậy, CLB còn là nơi hòa giải, hàn gắn hạnh phúc cho nhiều đôi vợ chồng; bảo lãnh cho những thành viên nghèo được vay vốn làm kinh tế gia đình. Từ hoạt động hiệu quả đó, CLB ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó với mỗi thành viên, nhất là khi cuộc sống gia đình có những vướng mắc cần sẻ chia, giúp đỡ.

 

 

 

                                                                              Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục