(HBĐT) - Đầu năm 2018, cô Hà Thị Hằng, Hiệu trưởng trường THCS Bao La (Mai Châu) luân chuyển về trường TH&THCS Hang Kia B. Đây là vùng đặc biệt khó khăn, cách xa trung tâm huyện. Trên địa bàn xã tình trạng học sinh bỏ học cao (bậc tiểu học có 87/232 em, chiếm 37,5%; bậc THCS có 66/100 em, chiếm 66%). Qua tìm hiểu cô được biết, nhiều cha mẹ học sinh không biết chữ dẫn đến không quan tâm đến giáo dục; quan niệm còn lạc hậu, học sinh nữ thường chỉ học đến lớp 6 là nghỉ học; phong tục tập quán người Mông sống du canh, du cư nên học sinh thường bỏ trường, bỏ lớp.


Cô giáo Hà Thị Hằng (bên trái), Hiệu trưởng trường TH&THCS Hang Kia B (Mai Châu) tham gia hoạt động trải nghiệm với học sinh.

Cô tham mưu với các cấp lãnh đạo, Phòng GD&ĐT huyện tổ chức hội nghị để bàn giải pháp khắc phục; thành lập Ban vận động học sinh ra lớp của xã. Đảng ủy xã Hang Kia chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng quy định thưởng, phạt về nội dung giáo dục. Ví dụ, hộ có con bỏ học không được xét gia đình văn hóa, hội viên phụ nữ có con em bỏ học không được bình xét thi đua…

Trên cương vị là hiệu trưởng, cô đề ra mục tiêu khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, duy trì sỹ số đạt 80% trở lên. Thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ cho phụ nữ độ tuổi từ 15 trở lên trên địa bàn. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động trong nhà trường, đánh giá xếp loại thi đua giáo viên, nhân viên phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tạo điều kiện về nơi ăn ở, sinh hoạt, chỗ làm việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nội trú. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, tìm phương pháp, hình thức dạy phù hợp với đối tượng và tâm lý học sinh. Tăng cường việc sử dụng các đồ dùng trực quan, hình ảnh minh họa để học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt kiến thức. Tổ chức giao lưu văn nghệ, hoạt động ngoại khoá... tạo không khí vui tươi, hứng khởi trong học sinh. Phát động Đoàn trường phối hợp với chi đoàn thanh niên địa phương tổ chức các buổi lao động công ích như sửa đường, làm sân bóng đá, trồng ngô, làm cỏ giúp các gia đình neo đơn… 

Cô Hà Thị Hằng cùng chính quyền địa phương vận động chị em học chữ đạt 76 người/300 hộ gia đình. Bằng việc tổ chức lớp học xóa mù chữ này đã làm thay đổi nhận thức của người dân, mối quan hệ giữa người dân và thầy, cô giáo thân thiện, gắn bó hơn. Học sinh trong độ tuổi được cha mẹ động viên đi học, không còn tình trạng bỏ lớp, bỏ trường, tỷ lệ đi học chuyên cần đều đặn hơn. Cô Hằng chia sẻ: Có được thành quả này là nỗ lực của cán bộ, giáo viên nhà trường và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện Mai Châu, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ của các trưởng bản và nhân dân.

                                                                           Việt Lâm

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục