(HBĐT) - Là 1 trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tuyên dương, trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022, đồng chí Tạ Phương Anh, Trưởng Công an phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hoà Bình được ghi nhận bởi nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo ứng dụng trong thực tiễn, đem lại nhiều giá trị, ý nghĩa cho tổ chức Đoàn và cộng đồng.


Đồng chí Tạ Phương Anh (ngoài cùng bên phải ảnh) bàn giao nhà "khăn quàng đỏ" cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình).

Trong vai trò là Bí thư đoàn thanh niên Công an TP Hòa Bình từ năm 2014 -2021, Phương Anh không chỉ để lại ấn tượng với bảng thành tích gồm nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Trung ương Đoàn (có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2016 – 2020 và trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2021), bằng khen của Bộ Công an (có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2019 – 2020)... Đặc biệt, Phương Anh đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong vai trò Chủ nhiệm CLB tuổi trẻ với pháp luật, Phương Anh đã nghiên cứu, tham khảo ý kiến, kinh nghiệm, từ đó đưa ra hình thức tuyên truyền phù hợp; chủ động liên hệ, phối hợp Chi đoàn TAND và Viện KSND TP Hòa Bình tổ chức tuyên truyền trực quan dưới hình thức phiên tòa giả định; xây dựng mô hình "Em nuôi của Đoàn” giúp thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021 đã hỗ trợ 3 học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ với mức 500 nghìn đồng/em/tháng đến khi tốt nghiệp; tặng 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trường TH&THCS xã Hòa Bình; hỗ trợ 1 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại TH&THCS Hợp Thành…

Đồng chí Phương Anh chia sẻ: Tôi cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an thành phố luôn sẵn sàng tinh thần cống hiến sức trẻ, sự năng động, lan tỏa những điều tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người ĐVTN xung kích, sáng tạo, chủ động, nêu gương, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ. Với nhiệt huyết đó, hàng năm, Đoàn Thanh niên Công an thành phố chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc và 100% chi đoàn công an các phường, xã thực hiện nội dung giao ước thi đua: Thanh niên Công an thành phố xung kích thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết "Chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; không vi phạm kỷ luật; sẵn sàng trực ngoài giờ, ngày lễ, ngày nghỉ và đi công tác tại các địa bàn phức tạp về ANTT; phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt tại đơn vị, làm một việc có ích vì Nhân dân”. Bên cạnh đó, chỉ đạo 100% chi đoàn trực thuộc tổ chức triển khai đến toàn thể ĐVTN về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về "Tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ” giữa các cơ sở Đoàn và ĐVTN... Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xây dựng văn hoá ứng xử trong tuổi trẻ Công an thành phố thông qua việc xây dựng mô hình "Chi đoàn văn hóa”, "Người đoàn viên văn hóa” tại các cơ sở Đoàn; thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật CAND và chấp hành điều lệnh của ngành…

Bên cạnh bề dày thành tích trong chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đoàn, đồng chí Phương Anh luôn tham mưu tích cực cho BCH Đoàn thanh niên Công an TP Hòa Bình phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: Thăm, tặng quà, động viên ĐVTN xung kích tham gia và hoàn thành 2 dự án quốc gia về dân cư trên địa bàn, được cấp trên biểu dương, đánh giá cao...


Hồng Duyên

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục