(HBĐT) - Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân, cha mất sớm, Đinh Đức Cường, xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) sớm có ý thức, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Với ý chí, nghị lực của bản thân, giờ đây chàng thanh niên 9X đã có việc làm ổn định, kinh tế phát triển, làm giàu trên chính quê hương.


Đinh Đức Cường, xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) thành công với mô hình trồng bưởi Diễn.

Sinh năm 1994, trong gia đình có 3 anh chị em, là con thứ trong nhà, cha mất sớm. Sau khi học xong THPT năm 2011, thời điểm đó phong trào trồng bưởi Diễn trên đất Đại Đồng bắt đầu phát triển, Cường cũng trồng thử nghiệm vườn bưởi Diễn đầu tiên. Khi ấy bưởi chưa cho thu hoạch nên Cường quyết định sang Lào làm ăn để tích lũy vốn. 

Đầu năm 2012, Cường trồng khoảng 240 gốc bưởi. Sau 2 năm đi làm ăn, năm 2016, Cường trở về quê, vườn bưởi bắt đầu cho thu hoạch. Với quyết tâm làm giàu trên quê hương. Cường dồn hết công sức cho việc chăm sóc vườn và mở rộng diện tích. Đinh Đức Cường chia sẻ: "Khi mới làm, do kinh nghiệm chăm sóc cây trồng hạn chế, chưa biết tỉa cây, tạo tán, chế độ chăm sóc cho cây dẫn đến sản lượng bưởi chưa cao". Để khắc phục những khó khăn, Cường không ngừng tìm tòi, học hỏi, đi theo các bác, các chú trong xóm cũng như trong HTX nông nghiệp Đại Đồng, đồng thời lên mạng internet để tìm hiểu kinh nghiệm. 

Người có công cây trồng không phụ, sau những ngày tháng gian nan, vất vả, với ý chí vượt khó vươn lên, giờ đây Đinh Đức Cường đã có 1.000 gốc bưởi Diễn, với diện tích khoảng hơn 2 ha. Trong đó có 0,6 ha bưởi Diễn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đã trừ chi phí. Đồng thời tạo việc làm cho 3 - 4 lao động thời vụ. Thời gian lao động khoảng từ tháng 10 - tháng 1 hàng năm, mức lương từ 200 - 300 nghìn đồng/ngày.

"Trước khi trồng bưởi gia đình tôi cũng như người dân xóm Đại Đồng chủ yếu canh tác bằng cây sắn, mía. Khi chuyển đổi sang cây bưởi hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn rất nhiều. Bình quân mỗi năm, gia đình thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng” - Đinh Đức Cường chia sẻ thêm. 

Không chỉ chú tâm làm kinh tế, năm 2016, sau khi về quê lập nghiệp, Cường tham gia hoạt động Đoàn của xóm, được bầu làm bí thư chi đoàn. Năm 2017, anh tham gia chính quyền xóm, giữ chức phó xóm Đại Đồng, kiêm công an viên. Trên cương vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận và khen thưởng, như Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ làm kinh tế giỏi năm 2020; Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tặng giấy khen… Đồng chí Lê Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương cho biết: "Đinh Đức Cường là thanh niên trẻ, có nghị lực, tâm huyết với nghề trồng bưởi. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, Cường luôn tích cực tham gia công tác xã hội, có nhiều đóng góp cho xóm, xã, là tấm gương sáng cho tuổi trẻ trong xã học tập”.

Với những thành quả từ ý chí, nghị lực của bản thân, Đinh Đức Cường - chàng thanh niên 9X năng động, mạnh mẽ xứng đáng là tấm gương sáng cho thanh niên trong và ngoài xã học tập, noi theo.

Xuân Thiên (Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục