(HBĐT) - Hơn 10 năm công tác, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau nhưng Nguyễn Thị Thùy Dung có thời gian gắn bó lâu nhất với vai trò cán bộ Đoàn. Nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, năm 2016, Dung được tín nhiệm bầu là Bí thư Đoàn phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).


Bí thư Đoàn phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) Nguyễn Thị Thùy Dung trao quà hỗ trợ người dân 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trên cương vị thủ lĩnh Đoàn, Dung cùng BCH Đoàn phường luôn bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, Đoàn cấp trên để quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp tình hình thực tế địa bàn. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Dung luôn xác định bản thân cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc hàng ngày, phấn đấu không ngừng tu dưỡng đạo đức, đi đầu, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chú trọng phát triển mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện, với nhiều hoạt động như: Xây dựng được 2 công trình chào mừng ngày bầu cử trị giá 10 triệu đồng đó là: Tuyến đường cờ, pano ap phích tuyên truyền, sơn sửa nhà văn hoá khu vực bầu cử; giúp đỡ và đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường… Nổi bật là mô hình giá đỗ, từ số tiền thu được, Dung và BCH Đoàn phường mua 6 bộ bàn ghế tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn; xây dựng được 1 ngôi nhà xanh để thu gom phế liệu vừa tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, vừa giúp học sinh có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, ngôi nhà xanh đã thu gom được phế liệu trị giá 7,1 triệu đồng. Bên cạnh đó, với vai trò Bí thư Đoàn phường, Dung chủ động phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố, Đảng uỷ, UBND và các đoàn thể ủng 115 triệu đồng cho hộ bà Lê Thị Thịnh xây nhà tại tổ dân phố số 2; phối hợp Đảng uỷ, UBND và các đoàn thể ủng hộ 70 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết tại xã Độc Lập; phối hợp câu lạc bộ Thiện tâm trao tặng 40 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn xã Cuối Hạ (Kim Bôi)...

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thủ lĩnh Đoàn phường đã chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên "mặt trận” mới như: Thành lập 5 đội tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19, 18 đoàn viên tham gia Tổ Covid cộng đồng; tham gia trực chốt tại chợ Nghĩa Phương, đê Đà Giang; tham gia kiểm tra đo thân nhiệt cho người dân tại các trục đường chính, chợ; phối hợp cơ quan chức năng vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không có trong danh mục đóng cửa, thông tin cách phòng, chống dịch Covid-19 thông qua tờ rơi, loa phát thanh, loa kéo di động..., nhắc nhở nhân dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi ra đường, tặng khẩu trang cho người dân không mang theo khẩu trang... Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Dung đứng ra vận động, cùng BCH Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng quà cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, công dân khu cách ly tổng trị giá gần 20 triệu đồng; phối hợp tặng 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho hộ gia đình, đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Đồng chí Đặng Thị Hà, Bí thư Đảng ủy phường Phương Lâm nhận xét: Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung là cán bộ Đoàn nhiệt tình, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Thùy Dung và thanh niên phường Phương Lâm đã, đang làm điều đó rất tốt. 

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua, Dung vinh dự nhận được nhiều hình thức tuyên dương, khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh; Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn, UBND thành phố… xứng đáng là tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Hải Yến

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục