(HBĐT) - Cô giáo hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ trường mầm non Thanh Nông (Lạc Thủy Trịnh Thị Oanh Yến là cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, luôn tận tâm với nghề. Chị đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp "trồng người” được bạn bè - đồng nghiệp, bậc phụ huynh, học sinh tin tưởng và yêu mến.

Khi vợ là bác sỹ trại tạm giam, chồng là lính truy nã

(HBĐT) - Chúng tôi gặp vợ chồng thiếu tá Hoàng Anh Tuấn – Phó Đội trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm và đại úy, bác sỹ Phạm Thị Thu Thủy – cán bộ Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh trong căn nhà nhỏ ở phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình khi họ hiếm hoi được quây quần bên gia đình và những đứa con thơ. Khó khăn là vậy song hiếm khi 2 vợ chồng than vãn về nghề hay có ý định chuyển lĩnh vực công tác khác để an nhàn hơn. Dù bận rộn song mỗi khi trở về mái ấm của mình, căn nhà nhỏ lại rộn tiếng cười ấm áp.

“Bà đỡ” của người nghèo Thung Rếch

(HBĐT) - Đang kinh doanh ngô ở huyện Kim Bôi, bỗng nhiên anh Đỗ Quang Minh ở xã Tú Sơn rẽ sang làm thêm nông nghiệp. Không những làm giàu cho mình, anh còn giúp người nghèo ở Thung Rếch có cơ hội thoát nghèo.

Nữ Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tận tụy, gắn bó với nghề

(HBĐT) - Khi nhắc đến chị Bùi Thị Xiềm (ảnh), ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiều người có chung nhận xét chị là người có tâm huyết, trách nhiệm trước công việc, chân thành và tình cảm.

Hòa Bình GAP mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất


(HBĐT) - "1 sào lúa 360m2 trong một vụ khoảng 115 ngày, nông dân thu lãi trung bình 400.000 đồng. Cũng trên mảnh đất ấy, khi đưa công nghệ cao vào sản xuất, lợi nhuận có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần”- Chính từ suy nghĩ ấy đã thôi thúc ông Phạm Tiến Sinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Bình GAP đầu tư mô hình trồng dưa trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao của Isarel.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân gương mẫu, làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Nhờ tần tảo làm ăn, luôn khao khát làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Hà Văn Bi, xóm Đai, xã Quy Hậu (Tân Lạc) đã thành công với mô hình làm vườn kết hợp chăn nuôi gia súc, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vượt khó làm giàu trên vùng đất nghèo

(HBĐT) - Đã quá trưa, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Xuân Vu ở xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu). Khác với tưởng tượng của tôi là căn nhà khang trang, rộng rãi. Trước cửa nhà có vườn cây, ao cá giữa xóm nghèo.

Thương binh Bùi Xuân Đợi - một tấm gương sáng


(HBĐT) - Với phẩm chất của người lính "Bộ đội Cụ Hồ” không ngại gian khó, ông Bùi Xuân Đợi, xóm Muôn, xã Kim Sơn (Kim Bôi) là thương binh hạng 4/4 đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên đất đồng quê hương. ông còn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bà con trong xóm nghiêm chỉnh chấp hành.

Người tiên phong trồng táo đại ở xã Bao La


(HBĐT) - Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng táo đại, một vài hộ dân ở xã Bao La (Mai Châu) đã cải tạo diện tích đất vườn phát triển mô hình trồng loài cây ăn quả này. Tiêu biểu phải nhắc đến gia đình anh Trịnh Ngọc Thạch ở xóm Quyết Thắng. Ngay trong năm đầu tiên, gia đình anh đã thu về hơn 80 triệu đồng từ bán táo, hiệu quả kinh tế đem lại gấp 10 lần so với trồng lúa.

Chi hội trưởng người cao tuổi nhiệt tình với hoạt động cơ sở

(HBĐT) - Nhiệt tình, năng nổ, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở tổ dân phố; phát huy tốt vai trò bí thư chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, đó là những nhận xét của người dân xóm Dom, xã Yên Lạc (Yên Thủy) dành cho bà Bùi Thị Phan, chi hội trưởng NCT và là bí thư chi bộ tiêu biểu.

Người phụ nữ dân tộc Mông làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở huyện Mai Châu có biến chuyển tích cực. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH tại địa phương. Trong đó, chị Vàng Y Mỵ xóm Hang Kia 1, xã Hang Kia là một trong những điển hình.

Trưởng thôn Đồng Luống làm kinh tế giỏi


(HBĐT) - Được giới thiệu của các đồng chí lãnh đạo UBND xã Liên Hoà (Lạc Thuỷ), chúng tôi đến thăm gia đình chị Đỗ Thị Thướng, trưởng thôn Đồng Luống. Chị Thướng được nhân dân biết đến là người tiên phong phát triển mô hình trồng cây ăn quả có múi tại địa phương. Hiện tại vườn cây ăn quả của gia đình chị đã được nhân rộng lên 9 ha với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cựu chiến binh Đinh Công Lực vượt khó, làm giàu

(HBĐT) - Trong thời chiến là chiến sỹ anh dũng, trở về thời bình, các CCB luôn vượt khó, gương mẫu trong công tác Hội cũng như phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu. Một trong những CCB tiêu biểu của huyện Lương Sơn là CCB Đinh Công Lực ở xóm Suối Bu, xã Trường Sơn. Ông Lực đã quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, làm giàu từ chăn nuôi trâu và trồng rừng.

Dù khó việc nhà nhưng không buông việc nước

(HBĐT) - Dù đã được nghe về hoàn cảnh của thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng, trợ lý chính trị - Ban CHQS huyện Lạc Thủy nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật. Bởi lẽ, khó có ai vừa trĩu gánh nặng gia đình lại là tấm gương sáng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Người “vác tù và” ở xã Cư Yên

(HBĐT) - Người “vác tù và” là cái tên mà người dân ở xóm Hang Đồi II nói riêng và người dân ở xã Cư Yên (Lương Sơn) trìu mến đặt cho anh Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cư Yên vì những việc “thuận cho dân, lợi cho nước” mà anh đã làm suốt thời gian qua.

Làm giàu từ mô hình VACR

(HBĐT) - Xây dựng và mở rộng các mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng (VACR) kết hợp là cách làm sáng tạo, một hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của nhiều xã tại huyện Lương Sơn. ông Hoàng Văn Chiến, xóm Rụt, xã Tân Vinh là một trong những người thành công khi xây dựng mô hình VACR đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bí thư chi bộ xóm Suối Ngành khéo làm dân vận

(HBĐT) - Con người thật thà, chất phác là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư chi bộ xóm Suối Ngành, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn). ông Dũng luôn tâm niệm: “Là người đảng viên, bất kỳ ai cũng phải noi gương Bác Hồ đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Quan trọng phải nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Chuyện nghề của một điều tra viên cao cấp

(HBĐT) - Tiếp xúc với trung tá Đinh Văn Thới (ảnh) – Điều tra viên cao cấp, Phó Trưởng phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh, chúng tôi thấy anh khá kiệm lời, hiếm khi anh bày tỏ cảm xúc của mình. Có lẽ nghiệp điều tra đã định hình tính cách của anh, một con người thận trọng, sâu sắc, chín chắn trong suy nghĩ lẫn hành động. Là người con Yên Bái, trung tá Đinh Văn Thới chọn mảnh đất Hòa Bình để lập nghiệp và nuôi dưỡng hành trình mang cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Chàng nông dân đam mê công nghệ

(HBĐT) - Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc áp dụng tiến bộ KHCN, ứng dụng CN-TT vào sản xuất, trao đổi hàng hóa và quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn là cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất trong việc tiếp cận thị trường. Đó là cách quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam Cao Phong mà anh Bùi Văn Xuân, xóm Trang Giữa 2, xã Tân Phong (Cao Phong) đã và đang thực hiện. Vượt qua hàng nghìn thí sinh trên cả nước, Bùi Văn Xuân đã vinh dự giành giải nhất cuộc thi “Nông dân với CNTT” do T.ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2016 tại Hà Nội.

Thành công nhờ dám nghĩ, dám làm

(HBĐT) - “Sinh ra ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã nuôi dưỡng cho thanh niên Nật Sơn (Kim Bôi) chúng tôi ý chí kiên cường. Tuy đã trải qua rất nhiều khó khăn, thất bại nhưng chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Cho đến nay, mô hình kinh tế mà tôi đang theo đuổi bước đầu đã đi vào hoạt động ổn định và cho những mùa trái ngọt…”. Đó là chia sẻ của Bùi Văn Tĩnh ở xóm Rộc, xã Nật Sơn, điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại huyện Kim Bôi, hạt nhân tiêu biểu của CLB thanh niên phát triển kinh tế tỉnh trong lần đón đoàn công tác của T.ư Đoàn về thăm.

Người cán bộ phụ nữ tiên phong làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Bằng sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các chương trình, phong trào của tổ chức Hội Phụ nữ, chị Vũ Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kỳ Sơn là điển hình học tập, làm theo lời Bác Hồ của huyện Kỳ Sơn, vinh dự là đại biểu đại diện hơn 6.000 hội viên Hội phụ nữ toàn huyện tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Làm giàu từ trồng cây măng tây xanh

(HBĐT) - Măng tây xanh là loại cây trồng có nguồn gốc từ Mỹ. Đây là loại rau xanh chứa nhiều dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe, được thị trường ưa chuộng. Từ những ưu điểm của cây măng tây xanh, nhiều hộ nông dân lựa chọn cây trồng này để phát triển kinh tế. Cùng cán bộ Hội Nông dân huyện Lương Sơn, chúng tôi đến thăm mô hình trồng cây măng tây của gia đình anh Nguyễn Trọng Miên, chị Nguyễn Thị Hậu tại xóm Hợp Thung - xã Long Sơn. Đây là một trong những hộ đầu tiên của huyện Lương Sơn trồng giống cây này.

Người thanh niên dân tộc Mường không cam chịu đói nghèo

(HBĐT) - Anh Bùi Văn Miền ở xã Quy Mỹ (Tân Lạc) sinh ra trong gia đình nghèo, bố mất sớm. Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh không có điều kiện để học đến THPT. Tuy nhiên, bằng nghị lực, ý chí vượt khó vươn lên, anh đã gây dựng được cuộc sống ổn định, trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế ở xã.

Khởi nghiệp - sáng tạo
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng

(HBĐT) - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, anh Vũ Văn Sơn (sinh năm 1977), trú tại xóm Gò Lăng, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã trở thành tấm gương tiêu biểu làm giàu từ mảnh đất quê hương.

Lái xe tắc xi Hà Tâm trả lại đồ cho khách hàng

(HBĐT) - Sáng 21/3, chị Vũ Thị Hương bắt tắc xi từ khu chuyên gia Liên Xô (cũ) đưa con đi khám bệnh đã bỏ quyên điện thoại samsung J 5 trên xe. Chị không biết mình bị quên ở đâu. Người lái xe là anh Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1986, nhà ở ngã ba Ve, Kim Bôi là nhân viên của công ty tắc xi Hà Tâm đã gọi điện và đến tận nhà chị để trả lại điện thoại.