Chất lượng đội ngũ cán bộ của Ban Tổ chức ngày càng được nâng cao

(HBĐT) - Năm 2010 chưa kết thúc, nhưng đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Mai Châu có thể hài lòng về những phần công việc đã hoàn thành vừa qua.

“Cô tiên” ở bản Lác

(HBĐT) - Đó là một cách gọi thân thiện mà những du khách trong và ngoài nước đã dành cho chị khi đến thăm mái ấm Thuận Hòa do chị làm chủ ở Bản Lác xã Chiềng Châu (Mai Châu). Chị là Vì Thị Thuận - người phụ nữ Thái đã tự nguyện chia sẻ một phần khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh bằng cách nuôi dạy, truyền nghề và tạo việc làm cho các em nhỏ tật nguyền tại các xã vùng cao của huyện Mai Châu

Sở Nội vụ: Phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc khoa học

HBĐT) - Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy CB, CC, VC học tập nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kiến thức QLNN, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh và các Bộ, ngành T.Ư phát động.

Ngành hậu cần LLVT tỉnh thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần LLVT tỉnh thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được các đơn vị trong ngành Hậu cần LLVT tỉnh thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP-QS địa phương của tỉnh.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

(HBĐT) - Đến thị trấn Đà Bắc hỏi thăm, có lẽ không ai không biết đến chị Lường Thị Quý, Bí thư chi bộ tiểu khu Liên Phương. Chị Quý được biết đến không chỉ như một nữ Bí thư chi bộ cơ sở năng động, nhiệt tình, một hội viên tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, mà còn là một người có tấm lòng nhân ái.

Công an huyện Lạc Sơn: Vì sự bình yên của bản Mường

(HBĐT) - Nhiều năm qua, Công an huyện Lạc Sơn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

Nữ nông dân triệu phú trên quê hương Mường Động

(HBĐT) - Đến phố Bưởi, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi hỏi thăm nhà chị Quách Thị Huấn, tôi được mấy người trong xóm giới thiệu ngay chị là một nữ nông dân làm kinh tế giỏi từ mô hình trang trại tổng hợp.

Ngân hàng NN&PTNT huyện Tân Lạc: Phát huy vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn

(HBĐT) - Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, cán bộ, công nhân viên, lao động (CB,CNVC-LĐ) ngành Ngân hàng NN&PTNT huyện Tân Lạc đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiêm vụ đề ra.

Khơi dậy sức mạnh đại đại kết trong xây dựng cuộc sống mới ở Nà Mèo

(HBĐT) - Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III, giai đoạn 2006 – 2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nà Mèo thuộc huyện vùng cao Mai Châu vinh dự được Chính phủ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đó là kết quả phấn đấu không ngừng của một đơn vị đã biết khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới.

Một hiệu trưởng “giỏi việc trường, đảm việc nhà”

(HBĐT) - Là Hiệu trưởng trường THCS Kim Bình, huyên Kim Bôi, chị Trần Thị Tuyết luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, có ý thức tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể. Qua đó, chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học.

CCB huyện Kỳ Sơn: Tiên phong trên mặt trận xóa đói - giảm nghèo

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn hiện có 2.245 CCB tham gia sinh hoạt trong tổ chức chức Hội, chiếm 98% tổng số CCB trong toàn huyện. Thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những CCB, CQN của huyện đã hăng hái thi đua phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng

Nữ trạm trưởng y tế vùng cao năng động

(HBĐT) - Đó là chị Lường Thị Thương, sinh năm 1970, người dân tộc Tày, là đảng viên, Trưởng trạm y tế xã Trung Thành, huyện Đà Bắc với trình độ chuyên môn nghiệp vụ y sỹ.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: Xứng đáng là trung tâm chất lượng cao của tỉnh và khu vực

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ cảm thấy tự hào khi đeo chiếc phù hiệu của nhà trường. Cũng không phải ngẫu nhiên mà “trường Hoàng” đã trở thành “thương hiệu” được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh gửi trọn niềm tin. Đó là bởi những năm qua, nhà trường đã khẳng định vững chắc vị trí trung tâm chất lượng cao của tỉnh và khu vực các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Người đứng giữa ranh giới sống - chết

(HBĐT) - Tuy không có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc nhiều, nhưng với tôi, ấn tượng nhiều nhất về Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng CSĐTTPVMT (PC47) - Công an tỉnh đó luôn là sự chân thành, gần gũi và cởi mở.

Người đam mê với dòng sử Đảng

(HBĐT) - Nghiên cứu lịch sử Đảng - công việc không chỉ cần ở người “khai phá” đức tính cần cù, trung thực, mà còn đòi hỏi phải am hiểu, có kiến thức chuyên sâu về lịch sử. 29 năm qua, ông Lê Văn Bàng, công tác tại phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã dành trọn tâm huyết cho công việc không kém phần bề bộn, gian nan ấy. Đổi lại, ông đã tìm thấy ở đó sự đam mê...

Nguyễn Thị Tuyết với giải thưởng Lương Đình Của

(HBĐT) - Người dân xã Sào Báy, huyện Kim Bôi biết nhiều đến Nguyễn Thị Tuyết là một gương mặt thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi đã vinh dự được nhận giải thưởng Lương Đình Của do Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng những thanh niên nông thôn làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giáo tiến bộ KHKT, công nghệ, xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.