Bằng lòng kính trọng của một người lính đối với vị tướng tổng tư lệnh của mình, bốn năm qua, ông Đào Thông (60 tuổi, ở thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã hoàn thành cuốn “nhật ký” về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với hơn 1.000 bức ảnh và những bài viết sưu tầm từ sách, báo, Internet... được sắp xếp theo trình tự thời gian.

Ông Đào Thông và các tập “nhật ký” về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có bức ảnh đại tướng về thăm Anh hùng Lao động Phạm Thị Nghèng (Quảng Bình)  - Ảnh: Lam Giang

Qua mỗi trang nhật ký, người xem sẽ hiểu được phần nào về cuộc đời giản dị, tính cách khiêm nhường của đại tướng cũng như sự tài tình của đại tướng trong lãnh đạo, chỉ đạo quân sự. Ông Thông cũng đã tự “phát hành” cuốn “nhật ký” đến với các cựu chiến binh và bà con trong thôn, xã. Người xem ảnh không chỉ cảm nhận về đại tướng một cách trực quan qua từng hình ảnh, mà còn hiểu sâu hơn về đại tướng qua những dòng chú thích rõ ràng về từng bức ảnh.

Có lúc để có được một bức ảnh đúng với ý đồ, đúng trình tự của “nhật ký”, ông Thông đã phải lục lọi trong hàng ngàn tờ báo và sách ở thư viện tỉnh. Có khi để tìm hiểu thêm một sự việc liên quan đến đại tướng hay để viết thêm một đoạn cho chú thích ảnh, ông Thông đã đạp xe hơn 45km từ Đồng Hới đến xã Lộc Thủy (Lệ Thủy) - quê nhà đại tướng. Ông thổ lộ: “Tôi từng là người lính, tôi kính trọng, yêu mến đại tướng. Vì vậy tôi đã làm sách này và xin dâng tặng tình cảm chân thành với đại tướng, đặc biệt vào dịp đại tướng tròn 100 tuổi (25-8-1911 - 25-8-2011)”.

Ông Thông cũng cho biết sẽ tiếp tục sưu tầm ảnh nhằm xuất bản thêm càng nhiều càng tốt các tập ảnh, bài viết về đại tướng.

Triển lãm 200 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh trưng bày tại triển lãm.

Những bức ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, khai mạc ngày 22-8 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đại tướng, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Triển lãm phác họa một cách chân thực và sống động cuộc đời và sự nghiệp một vị tướng được nhân dân yêu mến và khiến cả kẻ thù phải kính phục. 200 bức ảnh trưng bày trong triển lãm được chọn lọc từ gần 500 bức ảnh quý sẽ được in trong cuốn sách ảnh Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách do gia đình, các trợ lý của đại tướng và nhiều đơn vị, cá nhân tập hợp.

Ngắm 200 bức ảnh tại triển lãm, lắng nghe những câu chuyện xung quanh bức ảnh, người xem có thể hình dung về một cuộc đời gắn liền với chặng đường lịch sử nhiều biến động của dân tộc. Triển lãm khai mạc tại Nhà Triển lãm, 45 Tràng Tiền (Hà Nội) và kéo dài đến ngày 3-9.

HÀ HƯƠNG

 

                                                                          Theo TuoiTre

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục