Bản Mường Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) thu hút du khách bởi cảnh sắc tươi đẹp, lưu giữ nét văn hoá truyền thống

Bản Mường Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) thu hút du khách bởi cảnh sắc tươi đẹp, lưu giữ nét văn hoá truyền thống

(HBĐT) - Những năm gần đây, loại hình du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách đến với tỉnh ta. Du lịch cộng đồng phát triển dựa trên sự tò mò, mong muốn của khách du lịch để khám phá cảnh sắc thiên nhiên, tìm hiểu và trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày của người dân từ các nền văn hóa khác nhau. Nhiều du khách nói, đến Hoà Bình nên đến vào mùa xuân khi dọc các sườn núi hoa mận, hoa đào khoe sắc thắm. Đến các bản làng để khám phá nền văn hoá độc đáo giàu bản sắc của các dân tộc nơi đây.

 

Dấu ấn văn hóa dân tộc Mường

 

Tỉnh Hoà Bình có trên 60% dân số là dân tộc Mường. Để tìm hiểu văn hoá truyền thống của người Mường, du khách có thể đến bất cứ vùng quê nào của tỉnh. Nhưng nói đến du lịch cộng đồng, nhiều du khách nghĩ ngay tới bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong). Bản nằm cách trung tâm thành phố Hòa Bình 12 km với trên 100 nóc nhà sàn của người Mường còn giữ nguyên bản từ hình dáng nhà cửa đến nếp sinh hoạt, ăn ở. Đón chúng tôi ngay từ đầu bản, Trưởng xóm Đinh Văn Dần niềm nở giới thiệu: Vào dịp cuối năm thường ít du khách, nhưng khoảng qua Tết Dương lịch thì lượng khách đến đây đông hơn, nhất là du khách nước ngoài. Du khách thường đến thăm bản theo tuor để thưởng ngoạn không khí trong lành, ngắm con suối  róc rách chảy qua, chim hót líu lo xua tan những mệt mỏi, bộn bề của cuộc sống đời thường. Đưa chúng tôi vào một ngôi nhà sàn trong xóm, ông Dần giới thiệu: Đây là ngôi nhà gần như còn giữ được nguyên bản với các vật dụng của người Mường như khung dệt, dụng cụ lao động sản xuất từ cổ xưa như cối giã gạo, cung, nỏ dùng để săn bắn, cuốc làm nương rẫy... Bà Nguyễn Thị My, chủ nhà chia sẻ: Đến bản, khách có thể ghé thăm bất cứ nhà sàn nào mà mình thích. Nếu có nhu cầu, du khách sẽ được đội văn nghệ của bản biểu diễn những điệu múa đặc sắc như: xéc bùa, múa quạt, hát mời trầu trong tiếng trống, chiêng, sáo ôi và thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc. Ngoài bản Mường Giang Mỗ, gần đây, du khách hay nhắc đến điểm du lịch cộng đồng xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc). Xóm Ải có diện tích gần 1, 5 km2 với trên 80 nóc nhà sàn nằm ven các sườn đồi nhỏ trong thung lũng Mường Bi rộng lớn. Là một làng Mường tiêu biểu đã được Bộ VH-TT&DL công nhận, xóm còn lưu giữ được di sản văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của người Mường kết hợp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành. Xóm Ải đang là điểm du lịch mới hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến với xóm Ải, du khách sẽ thực sự cảm thấy ấm áp như ở nhà khi được thăm quan và ở tại các nhà sàn cổ truyền thống trong bản, được đón tiếp bởi người dân địa phương chất phác, nhiệt tình, thân thiện, mến khách. Cùng với người dân, du khách sẽ được tham gia các công việc thường ngày như làm ruộng, trồng rau, trồng rừng, đánh bắt cá, chăn nuôi, học cách làm rượu cần và nấu các món ăn dân tộc đặc trưng: xôi ngũ sắc, cỗ lá, rau rừng đồ. Làm các sản phẩm hàng thủ công truyền thống, đồ lưu niệm từ các nguyên liệu sẵn có mây, tre, luồng, dệt thổ cẩm truyền thống...

 

Lên Mai Châu khám phá văn hoá Thái, Mông

 

Mặc dù bạn có thể đến Mai Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm bởi mỗi mùa ở Mai Châu lại có một sắc thái riêng nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân. Mùa này, du khách có thể ngắm thiên nhiên hùng vĩ, cảnh sắc kỳ thú, màu xanh mượt mà, màu mỡ, phì nhiêu với vẻ đẹp nên thơ miền sơn cước. Đứng ở điểm cao từ đỉnh Cột Cờ nhìn xuống, thung lũng Mai Châu như một bức tranh đa sắc với con đường trải dài uốn lượn, màu xanh của những cánh đồng, xa xa là dáng núi nhấp nhô. Đến Mai Châu, muốn khám phá bản sắc văn hoá dân tộc Thái, bạn có thể ghé thăm các bản: Lác, Văn, Poom Coọng... Hầu hết du khách đã từng đến Mai Châu đều khẳng định, nơi đây cho họ nhiều trải nghiệm thú vị về văn hóa dân tộc đặc sắc. Dọc còn đường thảm bê tông sạch sẽ, các ngôi nhà sàn rộng rãi được sắp xếp quy củ. Trang phục của người Thái đa dạng và độc đáo với khăn piêu, váy, áo được trang trí bằng các họa tiết chim muông, cây cỏ, mặt trời, đường may tôn được hình dáng, vẻ đẹp của người phụ nữ. Vào mùa xuân, người Thái cũng có các lễ hội đặc sắc như lễ hội Xên bản xên mường, lễ cơm mới, hội ném còn, múa quạt và đặc biệt là điệu xòe Thái. Buổi tối ở lại Mai Châu, du khách sẽ được gia chủ mời thưởng thức các đặc sản địa phương như cơm lam nếp cẩm, gà gói lá dong, cá suối hấp... và tham dự đêm văn nghệ tự biên, tự diễn của những chàng trai, cô gái nơi đây. Thưởng thức chum rượu cần với ánh lửa trại bập bùng, tay trong tay cùng chung điệu xoè níu chân du khách.

 

 

Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu thu hút khách du lịch với văn hóa Thái đặc sắc.

 

Đặc biệt, lên Mai Châu vào thời điểm hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng, du khách có thể cùng người Mông đón Tết trong tiết trời giá rét nhưng ấm đượm tình người. Đến Hang Kia, Pà Cò vào dịp Tết cổ truyền, du khách có thể hoà mình vào không khí rộn ràng của người dân nơi đây. Người Mông đón Tết vào ngày 30/11 âm lịch (trước Tết cổ truyền của người Kinh 1 tháng). Công việc chuẩn bị đón Tết của người Mông cũng giống người Kinh, họ chuẩn bị cho Tết vào trước ngày 30/11 âm lịch, sửa sang, thay mới ban thờ và làm bánh dày. Người Mông rất mến khách, họ quan niệm nếu Tết có khách lạ đến chơi thì cả năm đó họ gặp may mắn, nên đón tiếp rất chu đáo, mời ăn, mời rượu và mời ngủ tại nhà. Trước khi khách ra về người Mông còn mừng tuổi bằng những chiếc bánh dày tự tay họ làm ra. Tết của đồng bào Mông thường kéo dài trong nhiều ngày với những sinh hoạt cộng đồng rất đặc trưng như lễ hội Gầu Tào, lễ hội cơm mới với các trò chơi dân gian tù lu, đẩy gậy, bắn cung... Tham dự Tết Mông, du khách ấn tượng bởi những bộ trang phục của phụ nữ, trẻ em rực rỡ sắc màu, điểm tô thêm sắc thắm hoa đào, sương giăng trắng sườn đồi tạo nên nét xuân chỉ có ở nơi đây...

 

 

                                                                            Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục