(HBĐT) - Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, Nhân dân xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh (Lương Sơn) quyết tâm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đóng góp tích cực xây dựng xã đạt chuẩn nông nông mới nâng cao, tiến tới xây dựng tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025.

Ngày hội đại đoàn kết thôn Thăng, xã Thanh Sơn

(HBĐT) - Ngày 4/11, thôn Thăng, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh dự Ngày hội đại đoàn kết xóm Trác, xã Lạc Thịnh

(HBĐT) - Ngày 4/11, xóm Trác, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đến dự, chung vui có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy...

Ngày hội đại đoàn kết xóm Mỵ, xã Yên Mông

(HBĐT) - Chiều 3/11, xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hoà Bình) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đến dự, chung vui có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Hòa Bình; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Bùi Nước, xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Ngày 3/11, khu dân cư (KDC) Bùi Nước, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Ngày hội đại đoàn kết xóm Dến, xã Mai Hịch

(HBĐT) - Ngày 3/11, xóm Dến, xã Mai Hịch (Mai Châu) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đến dự, chung vui có đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh…

Ấn tượng Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị, Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất đã khép lại vào tối 31/10, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách thập phương.

Tỉnh Hòa Bình tham gia chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản”

(HBĐT) - Ngày 2/11, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham gia chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan làng du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

(HBĐT) - Sáng 2/11, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 tại huyện Mai Châu.

Thành phố Hòa Bình sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường tại xóm Bích Trụ, xã Hòa Bình

(HBĐT) - UBND thành phố Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 3731/KH-UBND về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường

(HBĐT) - Tỉnh Hoà Bình có trên 63% dân số là người dân tộc Mường. Với việc gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo, cộng đồng người Mường cùng chung sức bảo tồn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể tiếng nói và chữ viết của dân tộc. Trạng thái song ngữ được duy trì tốt trong cộng đồng. Nếu trong giao tiếp ngoài xã hội, bà con sử dụng tiếng dân tộc Kinh thì trong sinh hoạt gia đình thường dùng tiếng nói dân tộc Mường.

Mời bạn đọc gửi tác phẩm cho Báo Hòa Bình Xuân Giáp Thìn – 2024

(HBĐT) - Mừng đất nước, mừng Đảng, mừng xuân, Báo Hòa Bình sẽ xuất bản ấn phẩm đặc biệt Xuân Giáp Thìn - 2024. Ban Biên tập Báo Hòa Bình mời các nhà báo, đội ngũ cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài, gửi các tác phẩm với đa dạng thể loại cho số báo xuân 2024.

Hỗ trợ phục hồi văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

91 bộ phim dự thi tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

Họp báo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đã diễn ra sáng 30/10 tại Hà Nội dưới dự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S.

Gìn giữ nghệ thuật tạo hoa văn cạp váy dân tộc Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Trong sinh hoạt và lao động sản xuất, người Mường ở Hòa Bình đã sáng tạo, gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa riêng biệt. Một trong những yếu tố tạo nên sự độc đáo của văn hóa Mường là trang phục truyền thống và nghệ thuật trang trí hoa văn trên cạp váy.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lung linh, kỳ ảo trong tour du lịch đêm

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở nên lung linh, kỳ ảo khi được ứng dụng công nghệ ánh sáng, công nghệ 3D Mapping để giới thiệu về vẻ đẹp di tích, về đạo học của dân tộc qua tour du lịch đêm với chủ đề "Tinh hoa đạo học”.

Xã Nhân Mỹ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(HBĐT) - Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng uỷ, chính quyền xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) luôn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân. Thông qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo bước chuyển tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bảo tồn và phát huy giá trị nền Văn hóa Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là vùng đất cổ, nơi có cư dân cư trú từ rất sớm. Văn hoá Hoà Bình - văn hoá thời đại đá có niên đại từ 18000 - 7000 năm cách ngày nay, do bà Madeleine Colani - nữ khảo cổ học người Pháp phát hiện năm 1926. Năm 1932, tại Hội nghị Tiền sử Viễn Đông họp tại Hà Nội, thuật ngữ "Văn hoá Hoà Bình” được cả thế giới công nhận. Hội nghị đã thông qua và thống nhất lấy thuật ngữ "Văn hóa Hòa Bình” do bà Madeleine Colani đưa ra để đặt tên cho nền văn hoá này.

Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số huyện Lạc Sơn năm 2023

(HBĐT) - Ngày 26/10, huyện Lạc Sơn tổ chức Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số năm 2023.

Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

(HBĐT) - Sáng 22/10, tại Cung văn hóa tỉnh diễn ra cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường dân tộc nội trú (DTNT) trên địa bàn tỉnh, cụm 2.

Hơn 150 tác phẩm ảnh tham gia Trại sáng tác nhiếp ảnh năm 2023

(HBĐT) - Ngày 21/10, tại huyện Mai Châu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc Trại sáng tác nhiếp ảnh năm 2023.

Nét đẹp nghề thêu truyền thống của người Mông xã Hang Kia

(HBĐT) - Không giống như các dân tộc thiểu số khác ở địa phương, dù có sự giao thoa giữa các nền văn hoá và lối sống hiện đại, song những người phụ nữ dân tộc Mông ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu vẫn giữ được nét đẹp văn hoá truyền thống riêng có của dân tộc, đặc biệt là việc thêu, may trang phục cho mình và người thân trong gia đình.

Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số huyện Yên Thủy 

Ngày 19/10, huyện Yên Thủy đã tổ chức liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số năm 2023.

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 20/10, Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023). Hơn 100 hội viên phụ nữ tiêu biểu của CLB tham dự chương trình.