(HBĐT) - Ngày 16/5, tại chùa Hòa Bình Phật Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại lễ kính mừng Đức Phật đản sinh (Vesak) Phật lịch 2563- dương lịch 2019. Đến dự, có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Hòa Bình và gần 2.000 tăng ni, phật tử trong tỉnh.
Phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Tân Lạc
(HBĐT) - Trước thực trạng nhiều di tích trên địa bàn huyện chưa được đầu tư khai thác có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc đã chủ động, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Từ đó, các di tích từng ngày hồi sinh, trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
Phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Tân Lạc
(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có 6 di tích quốc gia(di tích khảo cổ và di tích thắng cảnh), 4 di tích cấp tỉnh(di tích lịch sử-văn hóa, di tích thắng cảnh) và nhiều điểm di tích đang được UBND tỉnh kiểm kê. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác quản lý, gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích ở một số địa phương còn hạn chế. Đặc biệt, công tác quản lý di tích chưa chặt chẽ, đồng bộ. Chính quyền địa phương còn buông lỏng để tư nhân quản lý dẫn đến một thực tế đáng buồn là một số di tích đang bị xâm hại nghiêm trọng.
Chương trình tổ chức nhằm góp phần tăng cường và nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các các tỉnh vùng biên giới Việt Nam-Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
(HBĐT) - Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tại các xã, thị trấn đã vận động phụ nữ, thanh niên và những người đam mê văn hóa Mường thành lập đội văn nghệ của xã, của xóm. Mọi người cùng đóng góp kinh phí để tập luyện, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.
Tối nay (9/5), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Km số 0 đường Hồ Chí Minh (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, tri ân mang ý nghĩa sâu sắc.
Những ký ức của các hoạ sĩ vẽ tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được chia sẻ trong triển lãm chuyên đề "Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động” (1969 - 2011), khai mạc sáng 10/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Hào hùng, bi tráng mà vẫn sâu lắng, đong đầy cảm xúc là những dư âm mà vở tuồngNhân Huệ Vươngđể lại trong lòng công chúng từ đêm tổng duyệt. Vở diễn là khúc tráng ca mang âm hưởng hào khí Đông A thời nhà Trần, vừa được Nhà hát Tuồng Việt Nam dàn dựng để tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2019 sắp diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa.
Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa có văn bản do Chủ tịch Hội, GS, TS, KTS Nguyễn Quốc Thông ký gửi UBND tỉnh Nam Định và Đức Giám mục Thomas Nguyễn Đình Hiệu đề nghị, khi cải tạo, không làm mất đi các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng, từ cấu trúc tổng thể đến chi tiết kiến trúc vốn có của Nhà thờ Bùi Chu.
(HBĐT)- Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019, dự kiến tổ chức từ ngày 2 - 6/11. Với quy mô cấp tỉnh và mời một số tỉnh lân cận tham gia, các hoạt động sẽ được tổ chức tại TP Hòa Bình và một số huyện trong tỉnh. Trong đó, lễ khai mạc và bế mạc tổ chức tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình).
Sáng 7-5, tại đường sách TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố phối hợp Công ty đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc đợt hoạt động, giao lưu kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2019) và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-5-1969 - 10-5- 2019).
Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ:
Với tấm lòng trong trẻo và lãng mạn của người lính văn nghệ 20 tuổi, nhạc sĩ Văn An đã viết nên ca khúc "Đường lên Tây Bắc" với giai điệu mượt mà sâu lắng rất đặc biệt so với các ca khúc mang âm hưởng hào hùng về cuộc chiến đấu ở Tây Bắc cùng thời. Chính sự độc đáo đã khiến ca khúc đi sâu vào lòng người từ Bắc chí Nam.
Chiều 6-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 tổ chức tại chùa Tam Chúc.
(HBĐT) - Ngày 5/5, huyện Lạc Thủy tổ chức lễ công bố đưa công trình nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân Nhà máy in tiền tại xã Cố Nghĩa vào khai thác sử dụng. Dự và chúc mừng buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.
(HBĐT) - Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, đến nay, huyện Lạc Thủy đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách. Riêng trong quý I/2019, Lạc Thủy đã đón khoảng 450 nghìn lượt du khách thăm quan, tăng 12,5% so với năm 2018 và đạt 60% so với kế hoạch tỉnh giao cho cả năm 2019. Trong đó, riêng khu du lịch chùa Tiên - xã Phú Lão thu hút khoảng 150 nghìn lượt du khách. Tạo được sức bật về du lịch, huyện Lạc Thủy đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói của tỉnh.
"Điện Biên - Điểm hẹn hòa bình" là chủ đề chương trình văn nghệ đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, tổ chức, tối ngày 5-5 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ.
(HBĐT) - Với bề dày lịch sử, Hòa Bình tự hào về "kho tàng” hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tuy nhiên, làm sao để các di tích vừa bảo tồn tối đa các giá trị vốn có, vừa phát huy hiệu quả vai trò trong đời sống bởi thực tế còn không ít di tích, hiện vật lịch sử dường như đang bị lãng quên... là vấn đề quan tâm.
(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được các cấp, ngành chức năng chú trọng. Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo các địa phương quản lý, tổ chức các lễ hội truyền thống ở cơ sở dịp đầu năm mới trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán, gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức sưu tầm những hiện vật tiêu biểu, các trò chơi dân gian đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh phục vụ nhân dân trong dịp lễ, Tết Nguyên đán. Duy trì mở cửa phòng trưng bày di sản "Văn hóa Hòa Bình” tại Bảo tàng tỉnh tuyên truyền, giới thiệu cho khách thăm quan. Vừa qua, Bảo tàng tỉnh phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” tại tỉnh Hưng Yên nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
(HBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và phục dựng Lễ hội đền Trường Khạ, xã Liên Vũ. Việc khôi phục lễ hội nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân, góp phần tích cực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
(HBĐT) - Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, dịp nghỉ lễ 30/5, 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5) lượng khách đến các điểm du lịch của tỉnh để tham quan, khám phá tăng mạnh, đạt 12 vạn lượt người (tăng 98% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, khách trong nước là 110.000 lượt, khách quốc tế là 10.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 70 tỷ đồng.
Chiều 2.5, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm vừa có Văn bản 197 báo cáo về việc kiểm tra bức tranh sơn mài Vườn xuân Trung Nam Bắc, bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Ngày 2-5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có chuyến thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Ngày 3-5 tới, triển lãm chuyên đề "Ký ức Trường Sơn” sẽ diễn ra với những tài liệu, hiện vật gắn với quá trình mở con đường huyền thoại xẻ dọc dãy núi Trường Sơn cứu nước.
(HBĐT) - Huyện Yên Thuỷ có hệ thống các cơ sở tín ngưỡng như đình, chùa chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hoá gắn với văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người dân địa phương, gồm: 12 điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 9 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Thời gian qua, các di tích này đã và đang được đầu tư trùng tu, tôn tạo phục vụ việc phát triển du lịch.