(HBĐT) - Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, ngày 13/1, Báo Hòa Bình đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí của cơ quan. Tham dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo các xã Hợp Tiến (Kim Bôi), Tân Vinh và Nhuận Trạch (Lương Sơn) là những địa bàn mà lãnh đạo Báo Hòa Bình được BTV Tỉnh ủy phân công phụ trách.

Người dân huyện Mai Châu dựng cây nêu đón Tết

(HBĐT) - Việc dựng cây nêu mỗi dịp Tết đến, xuân về là nét văn hóa truyền thống. Trong không khí hân hoan đón Tết cổ truyền tại huyện Mai Châu, phong trào dựng cây nêu được người dân tích cực hưởng ứng, làm cho cảnh quan ngày Tết càng thêm tươi đẹp.

Đau đáu phong vị Tết xưa!

(HBĐT) - Tết đến xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại công việc, những bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê trở về đoàn tụ… nên dẫu ở tuổi nào mỗi người con đất Việt cũng đều trông mong Tết. Nhưng sự háo hức, trông mong Tết đến, xuân về ở mỗi lứa tuổi khác nhau. Trong khi thế hệ con cháu mong Tết để được nghỉ học, nghỉ làm để ở nhà lướt web, xem phim hay đi du lịch… thì thế hệ ông bà, cha mẹ lại luôn đau đáu với hương vị Tết xưa!

Tổng kết công tác Văn học nghệ thuật năm 2022

(HBĐT) - Ngày 12/1, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác VHNT năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và kết nạp hội viên mới.

Chuẩn bị Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2023

(HBĐT) - Ngày 11/1, tại huyện Tân Lạc, UBND tỉnh tổ chức họp, nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2023, diễn ra tại xóm Luỹ Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc). Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức (BTC) lễ hội chủ trì hội nghị.

Nguồn gốc của lễ hội Khai hạ ở Mường Bi

(HBĐT) - Ở Mường Bi, lễ hội Khai hạ còn gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng, là lễ hội dân gian được tổ chức vào ngày mồng 8 tháng giêng (tức ngày mồng 7 tháng tư lịch Mường Bi) tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Chương trình nghệ thuật chào xuân Quý Mão 2023

(HBĐT) - Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Hòa Bình, Phòng GD&ĐT thành phố vừa tổ chức chương trình nghệ thuật chào xuân Quý Mão 2023 và trao giải liên hoan "Hát dân ca và ca khúc thiếu nhi” TP Hòa Bình 2022.

Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh góp sức nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân

(HBĐT) - Năm 2022 có nhiều sự kiện chính trị -văn hóa- xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh đã triển khai hiệu quả các mặt hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Khẩn trương chỉnh trang đô thị đón chào xuân mới

(HBĐT) - Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chính quyền và các đơn vị chức năng đang tích cực triển khai các kế hoạch phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng trên địa bàn TP Hòa Bình được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, thảm hoa, cây cảnh. Mọi công việc được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ nhân dân đón xuân vui tươi, đầm ấm.

Giữ gìn thương hiệu nón lá Huế

Nón lá Huế là một trong những sản phẩm đặc sắc của các làng nghề truyền thống, thể hiện được nét đẹp của cả một vùng văn hóa Huế. Ðể bảo tồn và phát triển, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang đưa ra, nhiều giải pháp mang tính sáng tạo để vừa phát triển thương hiệu cho làng nghề nhưng vẫn bảo tồn được nghề làm nón thủ công, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập.

Hội thảo quốc tế "Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới"

(HBĐT) - Sáng 5/1, Viện Âm nhạc phối hợp Sở VH-TT&DL, Công ty CP truyền thông và phát triển ngày mới tổ chức hội thảo quốc tế "Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới". Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập hồ sơ di sản văn hóa (DSVH) mo Mường tỉnh; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, các nghệ nhân và đại diện lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Đắk Lắk, Thanh Hóa.

Tôn vinh giá trị, nét đẹp của lễ hội Khai hạ dân tộc Mường 

(HBĐT) - Lễ hội Khai hạ (LHKH) Mường Bi là hoạt động văn hoá, tín ngưỡng có tính truyền thống, được phục dựng và duy trì tổ chức thường xuyên từ năm 2002 đến nay. Khẳng định thêm những giá trị của LHKH Mường Bi nói riêng, LHKH dân tộc Mường của tỉnh nói chung, năm 2023, lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức (BTC) LHKH dân tộc Mường tỉnh về giá trị cũng như những hoạt động chủ yếu trong lễ hội năm nay.

Triển lãm kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 4/1, kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp tổ chức triển lãm ảnh tại 3 địa điểm: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng.

Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2022

(HBĐT) - Chiều 4/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Triển khai kế hoạch trưng bày báo xuân tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2023

(HBĐT) - Ngày 4/1, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trưng bày báo xuân tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Độc đáo bánh khẩu xén của đồng bào Thái trắng - Điện Biên

Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên nằm trên lòng hồ thủy điện Sơn La với hầu hết là đồng bào dân tộc Thái ngành Thái trắng sinh sống.

Doanh thu toàn cầu của Avatar vượt 1 tỷ USD trong thời gian kỷ lục

Phần 2 của Avatar với tên gọi "Dòng chảy của nước" đến nay đã mang về gần 1,4 tỷ USD doanh thu toàn cầu cho hãng phát hành 20th Century sau 2 tuần công chiếu trên toàn thế giới (từ ngày 16/12).

Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông huyện Mai Châu năm 2023

(HBĐT) - Ngày 31/12, tại sân vận động xã Pà Cò, UBND xã Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu) đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023.

Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023

(HBĐT) - Tối 31/12, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hoá thành phố, UBND TP.Hoà Bình đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2023”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Nhìn lại một năm sôi động của ngành văn hóa

(HBĐT) - Khép lại năm 2022, có thể khẳng định là một năm tỉnh Hòa Bình tổ chức thành công, an toàn nhiều sự kiện lớn về văn hoá, thể thao và du lịch (VH-TT&DL). Theo chia sẻ của đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, một số sự kiện văn hoá, thể thao đã được tổ chức sau khi dịch bệnh được khống chế và năm 2022, tỉnh đã nỗ lực tổ chức thành công nhiều sự kiện. Điểm nổi bật là tỉnh đăng cai tổ chức thành công bộ môn xe đạp trong Chương trình Sea Games 31 được tổ chức tại Hoà Bình, sau đó là Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình lần thứ VII và đăng cai tổ chức thành công môn xe đạp địa hình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Đối với lĩnh vực văn hoá, tỉnh đã tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường”, Carnival 2022 và đón chứng nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là "Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” và "Lễ hội truyền thống Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình”; Hội thảo 90 năm thế giới công nhận nền "Văn hoá Hoà Bình"; tổ chức hội thi Tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2022…

Khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận

Tối 30/12, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ khai trương không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận.

Xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích.