(HBĐT) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM), giai đoạn 2018-2020, đến nay, huyện Lương Sơn có 9 KDCNTMKM đạt chuẩn theo quy định. Phong trào xây dựng KDCNTMKM góp phần tạo nên những miền quê trù phú, phát triển. Xây dựng KDCNTMKM là yếu tố cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM, huyện NTM, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTMKM.

Đắm say điệu Rằng, Thường ở Mường Vang

(HBĐT) - Dư âm về "chiếu hát" lần đầu tiên được mở lại sau nhiều năm ở sân hội đình Khói, xã Ân Nghĩa vẫn còn đọng lại trong tâm trí nhiều người dân vùng đất Mường Vang - Lạc Sơn. Không khí sôi nổi, điệu hát đắm say, cả hội xuân như cuốn theo "chếu hát”...

Huyện Cao Phong: Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 26/3, tại xóm Bãi Bệ I, xã Dũng Phong, UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình, năm 1951". Dự lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  Sở VH-TT&DL, Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong. 

Khi “văn hóa làng” lên phố

(HBĐT) - Không lấn chiếm lòng đường, hè phố; không có chợ cóc, chợ tạm; không cơi nới mái che, mái vẩy, treo hình ảnh, đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị; không viết, vẽ, dán quảng cáo, rao vặt lên tường, cây xanh, cột điện và các công trình đô thị… Đó là những quy định TP Hòa Bình đặt ra để hướng tới xây dựng đô thị văn minh. Phần đa các gia đình, khu dân cư đã thực hiện tốt, tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người, những hộ chấp hành chưa nghiêm, ấy là khi "văn hóa làng” được đưa lên phố.

Ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tự phát

(HBĐT) - Thời gian gần đây, tình trạng hát karaoke tự phát tại các gia đình có chiều hướng tăng, gây khó chịu, bức xúc cho những người hàng xóm và cộng đồng. Tình làng nghĩa xóm có nơi cũng bị "sứt mẻ" chỉ vì ô nhiễm tiếng ồn.

Phim Bố Già: Khi “nhân hòa” gặp “thiên thời, địa lợi”

Tính đến chủ nhật tuần vừa qua, bộ phim "Bố Già” kết hợp tên tuổi của Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành đã chính thức vượt qua mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngoài phòng vé, trở thành phim ăn khách nhất thời gian gần đây. Ngoài một kịch bản đủ tốt để thu hút khán giả, bộ phim còn có những lợi thế khác như sở hữu dàn diễn viên tài năng, giàu kinh nghiệm, đồng thời ra rạp vào đúng lúc lợi thế cạnh tranh cao nhất…

Xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp

(HBĐT) - Ngày 24/3, BCĐ về Di sản văn hóa Mo Mường tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ công tác xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021 được tổ chức để tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Triển lãm ảnh ''Tự hào một dải biên cương''

"Tự hào một dải biên cương" là Triển lãm ảnh do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, khai mạc chiều 23/3, tại Hà Nội.

Cần chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt

Dân gian có câu "kiếm củi ba năm, thiêu một giờ” với ý nghĩa những sai sót nhỏ có thể khiến thành quả gây dựng trong một thời gian dài bị tiêu tan. Giống như trong trận bóng đá, một sơ suất nhỏ của hàng phòng ngự có thể khiến toàn đội bóng phải làm lại từ đầu hoặc thậm chí thất bại. Việt Nam đã dập thành công ba đợt dịch Covid-19 trong năm vừa qua. Dư luận trong nước và quốc tế đều ca ngợi đây là kỳ tích. Thế nhưng những gì diễn ra trên thế giới và các nước láng giềng những ngày gần đây cho thấy, dịch Covid-19 dù đã bị khống chế nhưng có thể bùng phát trở lại bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.

Huyện Yên Thủy - vùng đất giao thoa tinh hoa văn hóa

(HBĐT) - Vào các dịp Tết và lễ hội, ở các bản, làng, khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Thủy rực rỡ, sôi động các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Điều đặc biệt, trên sân khấu luôn là những lời ca, điệu múa mang đậm nét giao thoa của đồng bào hai dân tộc Kinh - Mường, tạo nên sự phong phú, đa dạng, lôi cuốn nhưng vẫn giữ được tinh hoa quý báu của nền văn minh lúa nước của người Việt và bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Đồng thời, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư để xây dựng cuộc sống mới ngày càng no ấm, vui tươi, lành mạnh.

Báo chí Hòa Bình - những điểm nhấn sắc nét

(HBĐT) - Có những tác phẩm dài 5 kỳ, những phóng sự được đầu tư dày dặn phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương. Tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Hòa Bình đến bạn bè trong nước, quốc tế; tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…, báo chí Hòa Bình năm 2020 đã tạo được dấu ấn mới sắc nét.

Huyện Tân Lạc: Nhân rộng mô hình các câu lạc bộ giữ gìn, bảo tồn văn hóa

(HBĐT) - Theo đồng chí Đinh Sơn Tùng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc, tới đây, để tăng cường hơn nữa việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ở địa phương, huyện tiếp tục chỉ đạo, khuyến khích việc thành lập các câu lạc bộ chiêng Mường, dân ca Mường, đặc biệt là mo Mường. Dự kiến trong cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ ra mắt câu lạc bộ (CLB) giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mo Mường cấp huyện. Trước đó, ở một số xã đã thành lập, duy trì hoạt động các CLB giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị mo Mường như Nhân Mỹ, Mỹ Hòa, Phong Phú.

Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học - Văn hóa – Xã hội ký giao ước thi đua năm 2021

(HBĐT) - Ngày 18/3, tại Sở VH-TT&DL, Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học - Văn hóa – Xã hội gồm các đơn vị: Sở VH-TT&DL, Ban Dân tộc, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, Sở Y tế và Sở KH&CN tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Tháng Ba - hoa gạo nở

(HBĐT) - Tháng Ba về, bầu trời như trong hơn, từng tia nắng vàng ngọt trải dài trên những tán lá xanh mơn mởn. Những cây gạo khẳng khiu ngủ quên bấy lâu dường như được đánh thức, bừng lên những bông hoa như những đốm lửa đỏ thắp lên rực rỡ cả một vùng trời. Hoa gạo còn có tên khác là mộc miên hay hoa pơ-lang, hoa to, cánh hoa dày, đỏ thắm, hoa chỉ nở mỗi năm một lần vào thời điểm tháng Ba, tháng Tư. Tuy giản dị, nhẹ nhàng nhưng đây lại là loài hoa gây mê đắm đến nao lòng.

Khảo sát khu di tích hang xóm Trại

(HBĐT) - Chiều 16/3, Sở VH-TT&DL phối hợp Hội lữ hành (Hiệp hội Du lịch Hà Nội) và một số đơn vị truyền thông tổ chức khảo sát khu di tích hang xóm Trại, xã Tân Lập (Lạc Sơn) nhằm xây dựng, quảng bá các chương trình du lịch mới gắn với văn hoá Hoà Bình, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch tuyến Tây Bắc. 

Yêu cầu tăng cường phòng chống dịch tại các địa điểm du lịch

Ngay sau khi báo chí, truyền thông đưa tin về hiện tượng quá tải, du khách tăng đột biến tại một số di tích, điểm du lịch tâm linh, ngày 15-3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Xã Hợp Tiến: Chung tay xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 16 km, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) có 10 xóm, 1.185 hộ, 5.391 nhân khẩu với 3 dân tộc Mường, Kinh, Thái cùng sinh sống. Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo chuyển biến trong phát triển KT-XH của địa phương.

Xã vùng cao Độc Lập giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Với 91% số hộ là người Mường, 7,3% là người Dao, xã đặc biệt khó khăn Độc Lập (TP Hòa Bình) còn giữ được nhiều nét bản sắc văn hóa dân tộc trong lời ăn tiếng nói, phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, phát huy những giá trị văn hóa thông qua phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ.

Gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Nhiếp ảnh Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 11/3, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2021). Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các sở, ngành.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá Mo Mường

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt BTV Tỉnh uỷ ký ban hành Kết luận số 46-KL/TU, ngày 1/3/2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 20/1/2016 của BTV Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tôn vinh nét đẹp, lan toả tình yêu áo dài truyền thống

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 3, hòa chung không khí của phụ nữ cả nước, hội viên, phụ nữ trong tỉnh hào hứng tham gia mặc áo dài đi làm hàng ngày tại công sở, trường học... Đây là hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam" năm 2021 từ ngày 1 - 8/3 do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động.

Tận hưởng sắc hoa xuân tháng ba

(HBĐT) - Tháng ba - tháng của các loài hoa xuân, mỗi loài một vẻ nối tiếp nhau đua nở, níu kéo mùa xuân làm rung động, đắm say, xao xuyến lòng người.

Hang Đầu Gỗ - động của các kỳ quan

(HBĐT) - Hang Đầu Gỗ - hang được coi là đẹp nhất đất nước, được người Pháp tôn là "động của các kỳ quan”, cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) khoảng 6 km, thời gian di chuyển bằng tàu du lịch đến hang chỉ khoảng mười mấy phút. Nhìn từ xa, hang Đầu Gỗ có màu xanh lam, tựa như con sứa biển khổng lồ.

Nhà sưu tập, lưu giữ cổ vật đất Mường

(HBĐT) - Cách đây hơn 30 năm, ông Vũ Tất Chiến ở thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) bắt đầu sưu tập để rồi tìm thấy niềm đam mê cổ vật. Tại thời điểm này, ông là người sở hữu số lượng hiện vật lên đến hàng nghìn. Các cổ vật được ông cẩn trọng lưu giữ với mong muốn góp phần bảo tồn những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa đất Mường.