Võ sư Nguyễn Thanh Long(áo trắng) huấn luyện các võ sinh người Đức.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam (diễn ra từ ngày 1 đến 4-8) tại Bình Ðịnh đã tạo nên ấn tượng mạnh. Hơn 1.000 thầy trò võ đạo của hơn 70 đoàn đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hội tụ về miền đất võ Bình Ðịnh.

Sắp diễn ra những ngày văn hóa Fukuoka ở Hà Nội

Từ ngày 10 đến 13/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) phối hợp tổ chức “Những ngày văn hóa Fukuoka tại Hà Nội.”

Vương miện giúp Diệu Hoa tìm được tình yêu

Người phụ nữ tứ tuần vẫn mặn mà nhan sắc dù đã 20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Chị lại bồi hồi khi trở thành giám khảo cuộc thi sắc đẹp đang diễn ra ở Tuần Châu.

Vở kịch "Vòng xoáy" tái ngộ khán giả Thủ đô

Đã 7 năm kể từ ngày đầu ra mắt khán giả, vở kịch "Vòng xoáy" (tác giả: Trung tướng, nhà văn Hữu Ước; đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang - NSƯT Trần Nhượng) của Đoàn kịch nói CAND đã có hàng trăm đêm diễn phục vụ khán giả mọi miền đất nước, cùng nhiều giải thưởng sân khấu chuyên nghiệp. Trong cuộc tái ngộ với khán giả Thủ đô đêm 4/8, "Vòng xoáy" thêm một lần thu hút người xem đến Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tân Lạc: Kiểm tra họat động dịch vụ văn hóa trên địa bàn

(HBĐT) - Trong 2 ngày 3 - 4/8, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tân Lạc gồm các đơn vị Công an, Quản lý thị trường và phòng Văn hóa huyện đã tổ chức kiểm tra họat động dịch vụ văn hóa internet, karaoke, băng đĩa, kinh doanh, mua bán, sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn.

Người ký họa chân dung những mẹ Việt Nam anh hùng

Với một lòng thành kính biết ơn và đôi bàn tay tài hoa của người họa sĩ, hàng trăm bức ký họa chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được nữ họa sĩ Đặng Ái Việt hoàn thành với hàng trăm vẻ đẹp khác nhau.

Phim tài liệu: Giải bài toán nhân lực

Hầu hết các hãng phim đều có chung một bài toán khó là nhân lực, tuy nhiên, đối với Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương, các nhà quản lý đang phải đau đầu bởi chỉ chưa đầy chục năm nữa, khi các nhà làm phim kỳ cựu đến tuổi về hưu, khoảng trống về nhân lực vốn đã rộng lại càng bị kéo giãn. Hiện nay, Hãng đã đang dùng nhiều hình thức để có thể thu hút được nhiều nhất nguồn nhân lực trẻ về làm việc cho Hãng.

Giữ gìn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long

Một tin vui nức lòng người dân Hà Nội và cả nước: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Ðây là danh hiệu cao quý nhất trong hệ thống các danh hiệu của UNESCO. Và đến nay, Việt Nam đã có bốn di sản được nhận danh hiệu này (trước đó là cố đô Huế - 1993; đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn - 1999). Song, cùng với niềm vui, phía trước chúng ta là một hành trình mới với vô vàn thử thách...

Huyện Lương Sơn đẩy mạnh Xã hội hoá để phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ -TDTT

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa. Cùng với việc phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, huyện cũng không ngừng coi trọng các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Chăm lo cho sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, TD-TT là một trong những việc làm cụ thể để thực hiện tiêu chí đó.

Hội Nhà văn Việt Nam: Sẵn sàng “bắt sóng” các cây viết trẻ

Không thể phủ nhận, trong những năm qua liên tục xuất hiện nhiều gương mặt trẻ với cách viết mới đã làm phong phú và đa dạng diện mạo văn học Việt Nam. Không ít người trong số đó đã bắt đầu tạo được dấu ấn với độc giả yêu văn thơ. Trước thềm Đại hội toàn thể Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII, tổ chức từ ngày 4 đến 6-8 tại Hà Nội, phóng viên đã trò chuyện với nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Ban nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam (ảnh) về thế hệ nắm giữ tương lai của Hội.

Vở diễn về Trần Thủ Độ: Lay động người xem bằng cảm xúc đẹp

Từng tràng vỗ tay vang lên suốt vở diễn, như lời xác nhận tình cảm của người xem dành cho "Luận anh hùng" (kịch bản: Lê Chí Trung, đạo diễn: NSƯT Trần Quang Hùng) của Nhà hát Cải lương Hà Nội trong buổi ra mắt tại rạp hát Hồng Hà tối 1/8.

Hoa hậu VN 2010 tăng thêm giải thưởng

Trước khi bước vào tranh tài tại đêm chung kết, diễn ra vào ngày 14-8 tại cung biểu diễn nhạc nước Tuần Châu (Quảng Ninh), các thí sinh cuộc thi Hoa hậu VN 2010, do Báo Tiền Phong tổ chức, sẽ cùng tranh tài giành các danh hiệu: Người đẹp biển (trong hai ngày 6 và 7-8), Người đẹp tài năng (trong hai ngày 8 và 9-8), Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp thân thiện (chấm trong suốt quá trình)

Khai thác hiệu quả du lịch biển - đảo Phú Quốc

Không ngừng đầu tư, nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vu đạt chuẩn cao cấp, chủ động liên kết trong kinh doanh, quảng bá điểm đến, thu hút khách du lịch và tham gia hỗ trợ nhân dân địa phương xây dựng sản phẩm phục vụ du khách, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), trong đó có Khu du lịch nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc đã và đang khai thác hiệu quả những tiềm năng du lịch của "hòn đảo ngọc" theo hướng phát triển bền vững.

Kỳ Sơn: Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Tối ngày 2/8, tại Sân vận động huyện Kỳ Sơn, Phòng VH – TT huyện đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 – 2010. Đêm giao lưu có sự tham gia của 8 đoàn với hơn 100 diễn viên.

Việt Nam giành 6 huy chương trong liên hoan piano quốc tế tại Hàn Quốc

Đoàn sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa từ Liên hoan piano quốc tế diễn ra tại Hàn Quốc trở về mang theo 5 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Bất ngờ lò luyện hát chèo nơi cửa Phật

Những ngày hè oi bức, bước chân vào cổng chùa Đống Lim (Long Biên – Hà Nội), khách vãn cảnh chùa lại được nghe những làn điệu chèo do chính sư trụ trì Thích Thanh Phương giảng dạy. Hơn 20 năm nay, sư thầy âm thầm dạy chèo miễn phí cho các em học sinh trước khi các em bước vào kỳ thi khắc nghiệt ở những trường đại học ngành nghệ thuật.

Gìn vàng giữ ngọc cải lương

6 suất hát từ 23.7 đến 1.8.2010, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), với hai vở cải lương kinh điển là Câu thơ yên ngựa và Điều Tam Xuân báo phu cừu, những nghệ sĩ tuồng cổ của đại gia đình Khánh Hồng - Minh Tơ thuở nào đã làm người xem ngỡ ngàng, xúc động...

‘Ý nghĩa vương miện không nằm ở giá trị kinh tế’

Ông Đoàn Công Huynh, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu VN khẳng định, vương miện hoa hậu mang theo những giá trị tinh thần và ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn mà không tiền bạc nào đong đếm được.

Hoàng thành Thăng Long được công nhận di sản văn hóa thế giới

Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới vào tối 31-7 (tức sáng 1-8 theo giờ Việt Nam), trong phiên họp lần thứ 34 của ủy ban này được tổ chức tại thủ đô Brazil từ ngày 25-7 đến 3- 8.

Sân khấu kịch Hà Nội nhộn nhịp trước thềm Đại lễ

Sau một kỳ “ngủ đông” dài, sân khấu kịch Hà Nội bỗng trở nên nhộn nhịp với một loạt vở diễn vừa ra mắt trước thềm Đại lễ.

Triển lãm các tác phẩm đoạt giải ảnh quốc tế 2010

Lễ khai mạc triển lãm, trao giải thưởng cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam đã diễn ra tối 1/8 tại Hà Nội.

Mô hình củng cố gia đình thời kỳ CNH-HĐH: Mái ấm thuận hoà

(HBĐT) - Ngôi nhà nhỏ tràn ngập tình yêu thương là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến thăm gia đình anh Hoàng Đức Thắng ở khu 1, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc). Với ba thế hệ gồm ông bà, cha mẹ và các cháu, các thành viên trong gia đình anh nhiều năm qua luôn chung sống gắn bó, hoà thuận.

Tháng 8 diễn ra những ngày giao lưu văn hóa Việt-Nhật tại Hội An

Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Đô thị cổ Hội An từ ngày 21 đến ngày 23-8-2010. Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An (Quảng Nam), đơn vị tổ chức thông báo với PV Báo Nhân Dân, năm nay là lần thứ 8 diễn ra sự kiện này, với các chương trình mang đậm nét văn hóa và thi đấu giao hữu thể thao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản như: Biểu diễn đàn Koto, trà đạo, thư pháp, áo kimono, áo Yukata, lớp học nấu ăn Nhật Bản...

118 ngôi chùa quy tụ trong một tập sách ảnh

Được tái bản lần thứ tư, cuốn sách "Chùa Việt Nam" là bộ sưu tập hình ảnh những ngôi chùa - các công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo - ở mọi miền trên khắp đất nước.

“Thợ kim hoàn” sân khấu cải lương

Sau ba suất diễn tại Nhà hát Bến Thành, với chương trình Gìn vàng giữ ngọc gồm hai vở Câu thơ yên ngựa và Điều Tam Xuân báo phu cừu, đạo diễn Vũ Minh đã được xem là “thợ kim hoàn” của sân khấu cải lương