Nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2022), tối 4/11, Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan văn nghệ "Tình khúc Bạch Dương năm 2022".
Từ ngày 11 đến hết ngày 13-11, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội chợ sâm với chủ đề "Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa". Tại Hội chợ sẽ diễn ra chuỗi sự kiện trưng bày sản phẩm các gian hàng, hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển vùng sâm Lai Châu…
(HBĐT) - Ngày 3/11, tại huyện Cao Phong, Phòng Văn hóa và Thông tin Cao Phong tổ chức giao lưu Câu lạc bộ (CLB) Mo Mường Thàng, huyện Cao Phong với CLB Mo Mường huyện Tân Lạc, CLB Mo Mường huyện Lạc Sơn. Dự buổi giao lưu có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL; UBND huyện Cao Phong; đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện Cao Phong, cùng nhiều nghệ nhân Mo Mường và hội viên đang sinh hoạt ở các CLB.
Văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình
(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Cao Phong có 3 dân tộc chính cùng sinh sống là Mường, Kinh, Dao. Trong đó, dân tộc Mường đông hơn cả với 72% tổng dân số. Cùng với phát triển KT-XH, cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống (VHTT) các dân tộc, đặc biệt là văn hoá dân tộc Mường.
Chiều 2/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật "Sắc màu cuộc sống”, giới thiệu đến công chúng yêu hội họa 50 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn.
(HBĐT) - Với 6 dân tộc chính, trên 74% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), mỗi dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh có bản sắc văn hóa riêng. Bên cạnh đó, giá trị văn hóa (GTVH) của đồng bào DTTS được lưu giữ khá đa dạng, phong phú về văn học nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết, tri thức dân gian, trang phục…
(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc, có vị trí quan trọng là vùng chuyển tiếp từ vùng đồng bằng lên miền núi, chính đặc điểm này đã ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển không gian văn hóa của đất và người nơi đây. Từ những đặc điểm về địa hình và sông ngòi cùng với sự tác động của khí hậu đến địa hình thông qua quá trình cac-xtơ hóa đã tạo nên các hang động, đồng thời hình thành nên các đồng bằng nhỏ xen kẽ các dãy núi tạo nên một vùng đất cổ với hệ động, thực vật phong phú. Do vậy, ngay từ thời tiền sử, con người đã sinh tụ trên mảnh đất Hoà Bình, để lại một nền văn hoá nổi tiếng: Văn hoá Hoà Bình.
(HBĐT) - Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Cao Phong phối hợp với Phòng VH&TT huyện vừa tổ chức khai giảng lớp truyền dạy Chiêng Mường cho 50 học sinh của nhà trường và ra mắt CLB "Giữ gìn bản sắc văn hoá Mường Thàng”.
(HBĐT) - Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á và Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật di tích khảo cổ học quốc gia hang xóm Trại, xã Tân Lập và mái đá làng Vành, xã Yên Phú (Lạc Sơn). Đây là 2 di tích khảo cổ học có hiện vật phong phú, tiêu biểu về Văn hóa Hòa Bình (VHHB) đã được nhà khảo cổ học Madeleine Colani và Viện Khảo cổ học khai quật từ lâu.
(HBĐT) - Không chỉ được tạo hóa ưu ái ban cho nguồn nước khoáng thiên nhiên quý giá, Nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi còn tự hào là 1 trong 4 vùng Mường (Bi - Vang - Thàng - Động) giàu bản sắc văn hóa.
(HBĐT) - Thuộc địa phận xóm Nẻ, xã Suối Hoa (Tân Lạc), hang Bưng nằm trong lòng dãy núi Đắng. Đây là di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình được xếp hạng cấp Quốc gia tại Quyết định số 15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/4/2003 của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
(HBĐT) - Hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2022 vừa được tổ chức tại Cung Văn hoá tỉnh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, đây là sân chơi bổ ích, nơi các diễn viên, tuyên truyền viên được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.
(HBĐT) - Văn hoá Hoà Bình (VHHB) là nền văn hoá tiền sử nổi tiếng ở Việt Nam và Đông Nam Á. Ở tỉnh ta, di chỉ VHHB phân bố dày đặc ở nhiều địa phương. Nền VHHB tại tỉnh không chỉ là minh chứng khẳng định Hòa Bình là một trong những chiếc nôi của loài người mà còn cung cấp cho các nhà khảo cổ, nhà khoa học, nhà nhân chủng học... trong nước và quốc tế những cứ liệu khoa học vô cùng quan trọng. Nói đến nền VHHB không thể không nhắc đến nhà khảo cổ học nữ người Pháp Madeleine Colani (M.Colani) - người đã có công phát hiện, nghiên cứu và đặt tên nền văn hóa này từ những năm 1926 - 1931.
(HBĐT) - Ngày 28/10, huyện Yên Thủy tổ chức Đại hội câu lạc bộ (CLB) Mo Mường lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự đại hội có 27 đại biểu, trong đó có 23 đại biểu cư trú trên địa bàn huyện Yên Thủy, 4 đại biểu cư trú tại huyện Lạc Thủy.
Tại đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả vận động thành lập CLB Mo Mường huyện. Các đại biểu chính thức hiệp thương bầu ra Ban chấp hành gồm 9 thầy mo. Ban chấp hành bầu ra Ban Thường vụ gồm 3 thầy mo, trong đó, thầy mo Bùi Quang Trẻm, xã Bảo Hiệu làm Chủ tịch CLB, thầy mo Trương Đức Him làm Phó Chủ tịch CLB.
(HBĐT) - Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước” đã được triển khai tới học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 3 triển khai cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh vòng sơ khảo ở địa phương.