Quần thể hang động tại núi Đầu Rồng.

(HBĐT) - Nhắc đến quần thể di tích hang động Núi đầu Rồng, không thể không nhắc tới Phong Sơn Động; Hang nước; Động Thanh Thuỷ. Với nhiều chòm nhũ đá có kiến tạo đặc biệt, Phong Sơn Động; Hang nước; Động Thanh Thuỷ tạo nên những đặc trưng rất riêng cho quần thể di tích hang động núi đầu Rồng. (Tiếp theo và hết)

UNESCO đề nghị công nhận bộ đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản nhân loại

Theo các chuyên gia, đàn đá Tuy An là bộ đàn đá hoàn chỉnh nhất về mặt kết cấu, thang âm.

Xuất bản sách Di sản văn hóa Chăm bằng năm thứ tiếng

Cuốn sách ảnh đẹp và công phu của tác giả Nguyễn Văn Kự vừa được NXB Thế giới in ấn và phát hành. “Di sản văn hóa Chăm” lần đầu tiên được in bằng năm thứ tiếng: Việt, Chăm La tinh, Anh, Pháp và đặc biệt là ngôn ngữ Chăm cổ.

Thành phố Hoà Bình đón lễ Giáng sinh sớm 

(HBĐT) - Còn gần 1 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng ở thành phố Hòa Bình, không khí mừng đón Noel đã tràn ngập phố phường. Các cửa hàng, cửa hiệu kết đèn sao, giăng hoa lộng lẫy. Nhiều gia đình đã bắt tay trang hoàng lại nhà cửa, tô điểm cho cây thông Noel bằng dây tuyết trắng, cặp chuông, hình thú và đồ chơi, những trái châu vàng, trái châu bạc và dây đèn trang trí lấp lánh, đủ sắc màu.

Yên Thủy:Biểu dương 30 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 

(HBĐT) - UBND huyện Yên Thủy vừa tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2007-2012. Đặc biệt là sự có mặt của 100 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đại điện cho trên 11.600 hộ gia đình văn hóa trong huyện đã về dự hội nghị.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Cử tri huyện Lương Sơn: Dự án đầu tư “Làng văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình”, nay là dự án Công ty du lịch thung lũng Nữ Hoàng, thuộc địa bàn xã Lâm Sơn (Lương Sơn), mấy năm nay không triển khai thực hiện. Đề nghị tỉnh thu hồi đất giao lại cho nhân dân sản xuất.

Xếp hạng 4 di tích cấp tỉnh

(HBĐT) - Trong năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh cho 4 di tích, gồm: Đình Phủ Vệ, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy; Chùa An Linh, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy; Địa điểm chiến thắng cầu Mè năm 1951, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn; Nơi ghi dấu lịch sử của Trung đoàn 52 Tây Tiến, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

Ðể các tác phẩm sử ca phát huy giá trị

Âm nhạc, với thiên chức cao cả của mình, đã tự thân làm nên một cuốn biên niên sử hào hùng song hành cùng dân tộc qua những giai đoạn cách mạng. Tuy nhiên, di sản quý báu và đáng trân trọng đó lại đang phải đối mặt với nhiều thách thức trước những thay đổi lớn của cuộc sống hiện đại, nhất là khi âm nhạc giải trí đang ngày càng gia tăng và có xu hướng dần lấn lướt nền âm nhạc chính thống.

Lạc Sơn : Huy động trên 50 tỉ đồng xây dựng nhà văn hoá

(HBĐT) - Sáng 17/12, Huyện uỷ Lạc Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thôn Yên, xã Kim Truy - khu dân cư văn hóa tiêu biểu 10 năm liên tục

(HBĐT) - Thôn Yên, xã Kim Truy (Kim Bôi) được xem là KDC đặc biệt. Đặc biệt ở đây không chỉ bởi thành tích 10 năm liên tục được công nhận KDC văn hoá tiêu biểu, có tới 12 đội văn nghệ, 6 đội bóng chuyền, bóng đá mà còn bởi câu chuyện thưởng phạt phân minh trong thực hiện nếp sống văn hóa do chính những hộ dân đề ra.

Thành lập 9 CLB thơ ở các huyện, thành phố với trên 200 hội viên

(HBĐT) - Sáng 16/12, tại Nhà văn hoá Công ty cổ phần gạch ngói Quỳnh Lâm (Sủ Ngòi, TP Hoà Bình), CLB thơ Hoà Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012, triển khai chương trình công tác năm 2013 và giới thiệu tập thơ đầu tay “Hương đất Mường”.

Quần thể di tích hang động núi đầu Rồng- Tiềm năng lớn cho phát triển du lịch của Cao Phong

(HBĐT) - Cao Phong vùng là đất có nhiều danh thắng đẹp, chứa đựng nhiều huyền tích huyền thoại, với nhiều ngọn núi, địa danh đã đi vào lịch sử, vào các trang thơ, áng văn truyền đời. Trong số những cảnh quan thiên nhiên của Cao Phong nổi bật là Quần thể hang động Núi Đầu Rồng - thuộc khu III, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

Ký ức mùa đông

(HBĐT) - Vào những mùa đông hàng năm, đất trời vùng núi quê tôi như gương mặt người có tuổi, cứ âm thầm, u uất như nối tiếc cái trong trẻo của mùa thu vừa qua, ngóng trông cái hừng hực của tiết trời mùa xuân chưa tới. Dường như muôn loài trên mặt đất này đều tìm cách chui lủi tránh gió bắc, mưa phùn.

Các tỉnh Tây Bắc tăng cường hợp tác phát triển du lịch

(HBĐT) - Ngày 14/12, tại trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu đã diễn ra Hội nghị cấp cao tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) với sự tham dự của đoàn đại biểu các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ và Lai Châu.

Tấm lòng cô giáo chủ nhiệm

(HBĐT) - Chiều muộn, chị Hạnh vội thu dọn những mớ rau cho vào sọt, lẩm bẩm: - Hôm nay ế quá, còn hơn chục mớ rau, thế là mất công toi cả ngày, may còn hòa vốn. Thường ngày chị vẫn cố nấn ná mời chào khách bán dông dài, đắt rẻ hoặc lỗ vốn cũng bán nhưng hôm nay phải về cơm nước cho con Trang còn đi học thêm.

Cần xử lý nghiêm nạn “cò” đón khách ở bến du lịch Thung Nai

(HBĐT) - Thung Nai (Cao Phong) là điểm du lịch lòng hồ có đền chúa, hang động hồ, sơn thủy hữu tình. Nhiều năm qua, tuyến đường Bình Thanh - Thung Nai đã hoàn chỉnh, đi vào hoạt động, khách thập phương đi thăm quan du lịch lòng hồ, lễ hội tâm linh đền Bờ bằng các phương tiện: xe máy, ô tô khách, xe du lịch, tàu, thuyền tấp nập cuối năm và sang xuân mùa lễ hội, ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ…

Mai Châu: Doanh thu du lịch ước đạt 8,5 tỉ đồng

(HBĐT) - Theo Phòng VH-TT huyện Mai Châu, năm 2012 ước có 49.500 lượt khách đến thăm quan du lịch tại huyện. Trong đó có 14.000 lượt khách quốc tế; 35.500 lượt khách trong nước. Số khách do cơ sở lưu trú phục vụ là 30.000 lượt với 38.000 ngày khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 8.500 triệu đồng, trong đó cho thuê phòng 3.900 triệu đồng; bán hàng ăn uống 3.100 triệu đồng; bán hàng hóa 700 triệu đồng; vận chuyển khách du lịch 400 triệu đồng; phục vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ 400 triệu đồng.

Nhiều phát hiện tại di tích Cấm Mít

Sau 3 tháng tiến hành khai quật di tích Champa Cấm Mít, thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), ngày 11.12, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) và Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng đã công bố kết quả.

11 phim truyện tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc

“Đã có gần 500 tác phẩm thuộc chín thể loại truyền hình của 100 đơn vị truyền hình trong toàn quốc đăng ký tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 tổ chức tại TP Vinh, Nghệ An từ ngày 18 đến 22-12”.

Thí sinh Giọng hát Việt và “cái chết” của sự một màu

Khi Đinh Hương hát Forever and One, khán giả thấy cô lạ, “quái”. Khi Đinh Hương hát Paris Ooh la la, khán giả thấy cách hát nhả chữ, cách gằn giọng quen hơn. Đến khi Đinh Hương hát Tình 2000, khán giả đã nghiệm ra, “À, cô này cứ lên sân khấu là lại như vậy!”.

Thăm hang động Đầm Đa, Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Hoà Bình vốn nổi tiếng với các địa danh du lịch như Mai Châu, công trình thuỷ điện sông Đà, suối nước khoáng Kim Bôi… Tuy nhiên, vẫn còn một địa danh có phong cảnh thiên nhiên kỳ thú cùng những di tích lịch sử lâu đời vẫn chưa được nhiều người biết tới – khu thắng cảnh Đầm Đa.

Giao lưu truyền thông “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

(HBĐT) - Tối 8/12, tại xã Vũ Lâm (Lạc Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình truyền thông “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tới dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở NN&PTNT, Huyện uỷ, UBND huyện và trên 600 ĐV- TN, nhân dân trên địa bàn.

53 tiết mục tham dự hội thi tiếng hát dân ca và ca khúc thiếu nhi huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 7/12, Hội đồng đội huyện Đà Bắc tổ chức hội thi tiếng hát dân ca và ca khúc thiếu nhi năm học 2012 - 2013. Đã có 53 tiết mục tham dự hội thi đến từ 30 trường tiểu học, THCS, PTCS, dân tộc nội trú trên địa bàn huyện.

Chúng tôi đi tiếp dấu chân anh trai mình!

(HBĐT) - Trong số cựu binh và thân nhân người lính Tây Tiến có mặt tại buổi lễ tri ân những người lính Tây Tiến được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với vợ chồng giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Nguyên - Nguyễn Thị Minh Việt - thân nhân liệt sĩ Nguyễn Như Trang. Họ là những con người đã và đang đi tiếp con đường hậu Tây Tiến một cách đầy xúc động, hết sức có ý nghĩa.

Tập thơ “Tiếng lòng” đằm mát trong dung dị đời thường

(HBĐT) - Tác giả thơ Đỗ Viết Tuyển sinh ra và lớn lên ở xã Yên Bồng (Lạc Thủy), học hết cấp III, anh tình nguyện nhập ngũ, được cấp trên điều về đơn vị hải quân ở Hải Phòng.