Ngày 17/1, Công an tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Ngày hội văn hóa tinh thần” chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán cổ truyền, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Độc đáo thú chơi hoa thủy tiên vào dịp Tết cổ truyền

Nhắc tới những sắc hoa xuân, chúng ta không còn quá xa lạ với sắc hồng thắm của hoa đào ở miền Bắc, sắc vàng tươi của hoa mai tại miền Nam. Nhưng nếu trở về những năm tháng xưa, nhất là tại vùng Kẻ Chợ (tên gọi khác của Thăng Long - Hà Nội xưa) thì còn có một hương sắc mang nét trắng tinh khôi, đó là những bông hoa thuỷ tiên, loại hoa được ví như đồng hồ báo hiệu thời khắc giao thừa. Quả thực, chỉ riêng cái tên "thuỷ tiên” - "nàng tiên nước" đã nói lên tất cả. Mỗi phần của cây như củ, rễ, lá, hoa đều mang đậm chất thanh cao quý phái. Những bông hoa cánh trắng, nhụy vàng bé nhỏ, xinh xắn với hương thơm dịu ngọt, lan toả khắp không gian được ví như "đĩa ngọc, chén vàng".

Vang điệu sắc bùa chúc xuân

Mỗi độ xuân về, trên các xóm, bản 4 Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) lại rộn rã, vang vọng tiếng chiêng ngân. Âm thanh chiêng Mường cùng điệu hát sắc bùa là nét đặc trưng trong ngày Tết ở bản Mường.

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình phục vụ trên 38.000 lượt người xem

Ngày 17/1, Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Tết Việt-Tết Phố sẽ diễn ra tại phố cổ Hà Nội vào ngày 19/1/2025

Mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình đặc biệt Tết Việt-Tết phố vào ngày 19/1/2025, với nhiều hoạt động đậm nét văn hoá truyền thống.

Tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 10/1/2025 về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chương trình nghệ thuật chào Xuân Ất Tỵ 2025: “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Tối 11/1, tại phố đi bộ (thành phố Hòa Bình), Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi (TTN) tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố Hòa Bình tổ chức chương trình nghệ thuật chào Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề "Sáng mãi niềm tin theo Đảng”.

Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông

Ngày 11/1, tại Sân vận động xã Pà Cò, UBND huyện Mai Châu tổ chức Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông trên địa bàn. Dự lễ hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh...

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật hát Mường

Trước kia, hát thường rang bộ mẹng, hát đúp giao duyên là thể loại diễn ra nhiều nhất trong đời sống sinh hoạt của người Mường Hòa Bình. Sau thời gian mai một, nghệ thuật độc đáo này được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bảo tồn, cộng đồng chung tay giữ gìn nhằm đưa hát Mường trở về vị trí quan trọng vốn có, góp phần phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Kèn Bỉ Đôi - nhạc cụ độc đáo của người Mường Đà Bắc

Nói đến nhạc cụ dân tộc Mường có thể nhắc đến nhiều loại nhạc cụ như chiêng, sáo ôi, cò ke... được sử dụng phổ biến. Đối với kèn Bỉ Đôi, một nhạc cụ rất độc đáo riêng có nhiều năm nay được người Mường huyện vùng cao Đà Bắc lưu giữ, bảo tồn và quý trọng.

Xây dựng biểu tượng linh vật chào Xuân Ất Tỵ 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về xây dựng biểu tượng linh vật chào Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Bắt đầu lắp đặt biểu tượng linh vật chào Xuân Ất Tỵ 2025

Sáng 9/1, tại Quảng trường Hòa Bình, Công ty Đức Nhân - đơn vị thi công bắt đầu lắp đặt biểu tượng linh vật chào Xuân Ất Tỵ 2025, với chủ đề "Hòa Bình - Vững tin tiến bước”.

Người đam mê nghệ thuật hát chầu văn

Ở khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) không ai không biết ông Trần Mạnh Hùng, nghệ nhân đam mê với nghệ thuật trình diễn văn hoá dân gian hát chầu văn. Ông Hùng từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ trong và ngoài tỉnh. Nổi bật, tại Lễ hội chùa Tiên huyện Lạc Thuỷ năm 2024 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, tiết mục hát chầu văn của ông cùng nhóm nghệ nhân đã góp phần quảng bá nét văn hoá độc đáo đến với đông đảo du khách.